Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trúng 4 phát đạn cao su, chủ tịch xã tha thứ cho thuộc cấp

Thứ hai, 19:22 13/11/2017 | Pháp luật

Ông Nguyễn Đình Thanh, người bị một trưởng công an nã bốn phát đạn vào người, cho rằng cấp dưới chỉ hành động bột phát.

Nửa tuần sau khi bị trưởng công an xã Nghi Quang Nguyễn Ngọc Thấu nã bốn phát đạn cao su vào người, ông Nguyễn Đình Thanh, chủ tịch xã này, đã được phẫu thuật gắp hai mảnh đạn găm sâu tới xương. Bệnh nhân được ngoại trú để thăm khám vết thương hàng ngày.

Bốn phát đạn trên hai bả vai ông Thanh. Ảnh: Anh Thư.
Bốn phát đạn trên hai bả vai ông Thanh. Ảnh: Anh Thư.

Ông Thanh cho hay cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của ông liên quan tới vụ việc. Song quan điểm của ông là "tha thứ cho người đã bắn mình và có thể sẽ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất cho người đã phạm tội". Theo ông, giờ đây nếu yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm minh thì mình mất đi đồng nghiệp.

Vị chủ tịch xã cho rằng trách nhiệm ở đây một phần thuộc về mình bởi đã thiếu cách giáo dục, khuyên răn cấp dưới. "Bốn phát đạn nhưng vết thương ở da thịt không làm tôi đau bằng vết đau trong lòng. Từ hôm xảy ra chuyện, dư luận cho rằng nội bộ bất hòa, giữa tôi và chú Thấu có sự đấu đá, tôi càng thêm tổn thương", ông Thanh khẳng định việc mình bị bắn là do ông Thấu mất kiểm soát.

Ông Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Anh Thư.
Ông Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Anh Thư.

Chủ tịch xã Nguyễn Đình Thanh kể hôm 9/11, lúc hơn 15h, trưởng công an xã tới cơ quan trong trạng thái ngà hơi men, rồi bất ngờ mở cửa phòng riêng lấy hai khẩu súng công cụ hỗ trợ. Ông Thấu đi vào một số phòng làm việc của cán bộ nhân viên quát "Tau bắn bay chết...!" khiến khoảng 30 cán bộ nhân viên ở tầng một hoảng loạn, có người lu loa tháo chạy ra đường, một số khác thì vào phòng đóng kín cửa không dám lên tiếng...

Nhận thấy tình hình phức tạp, ông Thanh gọi điện cho bà Chín (vợ ông Thấu) nhà cách cổng trụ sở ủy ban chừng 100m nói: "Qua khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi...". Sau đó, ông vội đi ra sảnh ở hành lang tầng một nơi ông Thấu đang hai tay khua khoắng súng nhằm khuyên can.

"Tôi tiến đến cách chừng một mét, đang cất lời khuyên bình tĩnh thì bất ngờ hai tay chú Thấu cầm hai súng giơ lên nã thẳng vào người. Quá bất ngờ, theo phản xạ, tôi chỉ kịp quay lưng lại thì bị bốn viên đạn găm vào hai bả vai. Biết đã trúng đạn, tôi vội nằm sấp xuống đất thì một loạt đạn sáu viên tiếp tục vang lên", ông Thanh kể lại giây phút bị trúng đạn.

Gây án xong, nghi phạm vứt hung khí, đi lại trong khuôn viên, tiếp tục lớn tiếng hăm dọa trước khi bị khống chế... Còn nạn nhân Thanh bị máu chảy ướt sũng áo, sau khi sơ cứu ở trạm xã thì chuyển tới bệnh viện tỉnh.

Ông Thanh thuật lại diễn biến xảy ra chiều 9/11. Ảnh: Nguyễn Hải.
Ông Thanh thuật lại diễn biến xảy ra chiều 9/11. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo chủ tịch xã, trong thâm tâm ông không nghĩ rằng vị trưởng công an xã dám hành động như vậy: "Tôi không ngờ chú Thấu lại dám nổ súng bởi tôi là cấp trên, mặt khác hàng ngày ở cơ quan thì hai anh em rất quý mến nhau, trong cuộc sống thì hai gia đình hòa thuận...". Chủ tịch xã đánh giá ông Thấu là cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Xã Nghi Quang được cấp hai khẩu súng bắn đạn cao su nhãn hiệu E112. Theo quy định, hai khẩu súng này được để ở ngăn tủ của phòng trưởng công an xã; trưởng công an được sử dụng súng để thực thi công vụ không cần xin ý kiến người khác, song từ cấp phó công an thì phải có ý kiến của thủ trưởng.

Năm 1998, ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên 12 tháng tù án treo về tội gây rối trật tự công cộng, thử thách 18 tháng. Sáng 13/11, nhà chức trách huyện Nghi Lộc nói chỉ biết tiền án của ông Thấu sau khi xảy ra vụ nổ súng tại trụ sở xã Nghi Quang. Huyện đang vào cuộc xác minh sự việc này và xem xét quy trình bổ nhiệm cán bộ.

"Có thông tin anh Thấu từng có án tích vào thời điểm chưa làm cán bộ, đã xóa án tích. Nếu có tù án treo nhưng bản thân nỗ lực phấn đấu để lên được chức trưởng công an xã thì cũng chấp nhận được", lãnh đạo huyện Nghi Lộc nói.

Trước đó, chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Thấu, người 5 năm làm trưởng công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, đã cầm hai khẩu súng bắn đạn cao su nã liên tiếp mười phát, trong đó có bốn phát găm vào người ông Nguyễn Đình Thanh. Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ nghi phạm để phục vụ điều tra, hai khẩu súng và vỏ đạn đã được niêm phong.

* Bí thư Đảng ủy xã kể lại vụ việc.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top