Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ người ta

Thứ sáu, 09:04 25/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Phải khẳng định ngay, tôi tuyệt nhiên không dám to gan khen hay thích vợ người ta, càng không liều lĩnh đi chê bai vợ mình. Vợ người ta là một phạm trù lớn hơn nhiều!

Vợ người ta “hấp dẫn” đến nỗi hàng chục triệu người Việt Nam đã phải dùng đến Google để tìm kiếm. Chắc quý vị đã hiểu, đó là một bài hát nổi tiếng chứ không phải một bà vợ. Một bài hát đứng đầu Top 10 tìm kiếm năm 2015 ở Việt Nam mới được công bố. Kế đến cũng là 2 bài hát: “Âm thầm bên em” và “Không phải dạng vừa đâu”.

Sẽ là niềm an ủi nếu trong Top 10 này chỉ cần xuất hiện một từ khóa mà người dùng truy vấn để lấy thông tin về một sự kiện lớn hoặc một thứ gì đó liên quan đến kiến thức. Nhưng không, ngoài 2 từ khóa giải trí “How-Old.net” và “Fast Furious 7” là mang “tầm” quốc tế, tất cả những gì còn lại trong Top 10 toàn những thứ kiểu như “Vợ người ta”.

Vậy thì có gì mà gọi là phạm trù to lớn? Trong bài báo mà hãng thông tấn Bloomberge công bố có nhiều Top 10 tương tự ở các quốc gia châu Á khác. Và khi đối chiếu các từ khóa xem dân họ tìm cái gì so với mình, quý vị sẽ thấy những điều phải nghĩ suy, sẽ phải thốt lên: “Dân người ta!” Dân người ta ngoài việc bận tâm đến các từ khóa giống “Vợ người ta” của dân mình cũng dành nhiều thời gian, trí tuệ cho những khái niệm khác như: IS , Giáo hoàng Fracis, Hội nghị thượng đỉnh APEC, Khủng bố ở Paris, Windows 10, iPhone 6s…

Top 10 tìm kiếm của người Việt sẽ lộ 3 khả năng: Một là, dân trí chúng ta quá cao, không cần đến Google vẫn nắm bắt đủ thứ trên đời, nên chỉ tìm kiếm những thứ để vui mắt vui tai, thế thì còn gì thú vị hơn… vợ người ta nữa! Hai là, chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới (nghe nói cũng từng có tổ chức đánh giá như vậy), trong điều kiện nào thì Vợ người ta vẫn phải quan trọng hơn tất thảy. Nếu đúng là 2 khả năng này thì tuyệt vời!

Còn khả năng thứ 3, đương nhiên ở nghĩa ngược lại với khả năng 1, có vẻ là hiện thực khách quan nhất. Quý vị thử mở tivi lên mà xem, quá trời là gameshow, chương trình ca nhạc, phim “mì ăn liền”… Trên các trang tin, mạng xã hội cũng vậy, ngồn ngộn những thứ chỉ để vui mắt vui tai nhưng được tung hê thành các giá trị ghê gớm lắm. Có phải đó là dấu hiệu của một xã hội dư thừa trò vui, bàng quan với thời cuộc và thông tin hữu ích?

Có thể nhiều người sẽ “ném đá’ chuyện nghiêm trọng hóa cái Top 10 kia, nhưng xin hãy nhớ rằng, khi cái này nổi lên thì đồng nghĩa cái khác sẽ bị lẩn khuất. Biết đâu trong những thứ bị nhấn chìm bởi “Vợ người ta”, bởi “Không phải dạng vừa đâu”, có rất nhiều giá trị đích thực của cuộc đời.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top