Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tung tin thất thiệt và cái giá phải trả

Thứ bảy, 07:00 23/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, một số tài khoản Facebook đã bị cơ quan chức năng xử lý khi tung tin thất thiệt về bệnh sán lợn và dịch tả lợn châu Phi, gây hoang mang và ảnh hưởng lớn trật tự xã hội.

So với những hình thức quảng cáo online khác, quảng cáo thông qua Facebook rẻ và hiệu quả hơn hẳn. Vì vậy, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook đã lợi dụng tung tin đồn thất thiệt, giật gân câu khách nhằm tăng lượng tương tác theo dõi để bán hàng online hoặc để nhằm nổi tiếng.

Cách phổ biến nhất là các tài khoản cá nhân hoặc fanpage thường câu like (lượt thích) bằng cách đưa bài viết hay hình ảnh, video clip về một vấn đề nào đó đang được quan tâm. Khi một thành viên bấm nút thích (like), chia sẻ (share) hoặc trả lời (comment) thì lập tức danh sách bạn bè của người đó sẽ nhận được thông tin. Và khi bạn bè họ vào xem thì lập tức thông tin lại được lan truyền cho danh sách bạn bè của từng người xem theo cấp số nhân. Bởi thế, với mỗi một comment hấp dẫn, có khi chỉ trong chừng vài chục phút, lượng like của trang đã lên tới vài chục ngàn người. Những tài khoản này thường bám theo những sự kiện ăn khách như tai nạn xe, án mạng, đánh ghen hay nhưng chuyện liên quan đến những người nổi tiếng. Thậm chí để câu like, đã có người còn đưa lên mạng xã hội những vấn đề nhạy cảm, dính dáng đến cả vấn đề pháp luật hay an ninh quốc gia.

Trong thời đại thông tin mạng xã hội bùng nổ, việc tung tin thất thiệt luôn khiến cộng đồng mạng “lên đồng”, không phân biệt được thật giả dẫn đến nhiều nguy cơ, nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn đến kinh tế, an ninh trật tự và đời sống riêng tư của nhiều người. Có những người bị tung tin đã rơi vào trạng thái hoảng loạn vì bị cộng đồng lên án, đe dọa ảnh hưởng đến gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái, công việc. Có người bị trầm cảm, có người không chịu được áp lực đã phải tự tử…

Đối với những người bán hàng online, lượng tương tác lớn là cơ hội rất lớn để bán hàng. Phần lớn trong số họ chỉ cần biết đến hiệu quả của mình mà không quan tâm đến hậu quả. Đến khi sự việc đi quá xa, nhiều người hối hận thì cũng đã muộn.

Nếu trước đây, rất nhiều người hồn nhiên hoặc cố tình tung tin thất thiệt để thu hút người theo dõi rồi xóa dấu vết hoặc chưa bị “sờ gáy” thì hiện nay, các cơ quan chức năng rất ráo riết xử lý vấn đề này: Nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng là xử lý hình sự. Đã đến lúc cần tăng cường tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi phạm luật của những người lợi dụng mạng xã hội để gây rối thông tin. Có như vậy mới ngăn chặn được những nguy cơ, hậu quả đã từng xảy ra, đảm bảo cho một thế giới mạng xã hội lành mạnh, an toàn, có ích trong đời sống người dân.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top