Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trạm chờ tri thức

Thứ ba, 08:54 15/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bây giờ là tháng 5 nhưng hình ảnh một chiếc xe buýt mô hình với các kệ đầy sách xuất hiện tại đường sách TPHCM trong dịp Ngày sách Việt Nam cuối tháng 4 vẫn đang được dư luận nhắc nhớ và quan tâm.

Không ít người đã liên tưởng từ chiếc xe buýt mô hình như một thư viện sách thu nhỏ, có ghế ngồi, wifi miễn phí và bên cạnh là một “trạm chờ tri thức” cũng được trang bị kệ sách, ghế gỗ, mái che thiết kế hình trang sách... đến những chiếc xe buýt, trạm chờ có thật… khoảng cách là bao lâu?

Hình ảnh quảng bá trong khuôn khổ một sự kiện đã diễn ra nói trên như một gợi ý tốt, đánh động đến mơ ước của nhiều người trong xã hội về nâng cao văn hóa đọc, tri thức xã hội mà bấy lâu nay có thể vẫn ở trạng thái chờ. Hãy thử hình dung, nếu bây giờ có một tổ chức, cá nhân nào đó sẵn sàng tài trợ việc xây dựng trạm chờ, trang bị xe buýt sách thì người Việt có đọc sách hay không? Khi còn có không ít người thích “đọc xong bỏ túi”, xe buýt chạy qua khu tắc đường, ổ gà ổ voi, người sử dụng phương tiện chịu cảnh chen lấn đông đúc, cướp giật… thì họ đọc sách kiểu gì?

Trước đó, đã có nhiều ý tưởng độc đáo nhằm thúc đẩy văn hóa đọc nhưng để thành thực tiễn lại gặp vô vàn khó khăn. Chẳng hạn, một công ty sách thực hiện “chiến dịch” kêu gọi 100 nhân vật nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau trong đó có cả giáo sư toán học, nhà hoạt động xã hội, nhà báo, doanh nhân liên tục được đăng tải cá nhân đi kèm những thông điệp về ý nghĩa của sách đối với cuộc đời họ. Đó là ý tưởng hay song một thời gian phát động, thực hiện đã không duy trì được đến nơi đến chốn, không khai thác các giá trị theo chiều sâu văn hóa, tư duy nên bị mờ nhạt dần và bản thân độc giả cũng chỉ thích nhìn hơn thích đọc!

Đã có nhà văn phát biểu rằng: Các bậc phụ huynh ngày nay chỉ lo con cái còi xương mà không lo con còi tri thức, thẩm mỹ, chỉ lo thực phẩm bẩn nhưng không lo sách bẩn… Lại có bình luận trấn an: Theo tổng hợp các thống kê mới nhất từ trang Global English Editing, số liệu năm 2015 cho thấy 27% người trưởng thành ở Mỹ không đọc một cuốn sách nào trong suốt 12 tháng gần nhất. Thế thì chúng ta cứ bình tĩnh! Lại có tranh luận lại: Mặc dù hơn 1/4 dân số trưởng thành không đọc sách nhưng số lượng sách được đọc trung bình trên đầu người của nước Mỹ vẫn là 12 cuốn/năm, trong khi mỗi người Việt chỉ đọc bằng 1/3 người Mỹ và chủ yếu là sách giáo khoa!

Để kích hoạt cho những trạm chờ tri thức chuyển động, nhiều nhà sách thiết kế đẹp, những tiện ích phục vụ độc giả, các câu lạc bộ ra đời… góp thêm tiếng nói cho vấn đề này. Tuy nhiên, một trong những điều quan nhất với văn hóa đọc sách có lẽ ở câu chuyện truyền cảm hứng cho con người, đặc biệt là giới trẻ thông qua những ý tưởng, hành động và con người cụ thể. Mà cái đó thì hiện tại lại đang quá… yếu!

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top