Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu phí có hết tắc đường?

Thứ ba, 07:00 12/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây, dư luận lại rộn ràng về giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường tại Hà Nội.

Theo đó, giải pháp được đề xuất là UBND TP Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện giao thông đi vào khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông (nội thành). Lý giải từ UBND TP Hà Nội cho rằng, việc thu phí trực tiếp tác động vào các chuyến đi của người tham gia giao thông có nhu cầu đi vào vùng cần hạn chế. Từ đó, người tham gia giao thông sẽ cân nhắc di tuyến đến những tuyến đường phù hợp.

Đề xuất đưa ra cũng được giải thích là sẽ quy định mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành phương tiện thông qua đăng kiểm. Biện pháp này nhằm hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông cũ, phát thải cao gây ô nhiễm môi trường.

Đối tượng áp dụng thu phí mà Hà Nội đề xuất là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đi vào vùng hạn chế phương tiện, tức là bao gồm cả ô tô và xe máy. Thu phí theo khu vực, tuyến đường nội thành cần hạn chế phương tiện dựa trên nguyên tắc bù đắp một phần chi phí phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chế phương tiện giao thông nhưng chưa nói rõ “một phần” cụ thể là bao nhiêu.

Tất nhiên cho đến thời điểm này, chưa có nội dung cụ thể nào của việc thu phí phương tiện vào nội đô được đưa ra, ngoại trừ thông tin từ phía chính quyền Hà Nội cho biết sẽ đưa ra HĐND vào kỳ họp cuối năm nay. Nhưng hiện tại cư dân mạng “dậy sóng” bàn luận về vấn đề này.

Với phí môi trường đã thu qua xăng dầu, người dân đang phải trả ít nhất 3.000 đồng/lít cho phí môi trường, nay Hà Nội tiếp tục thu sẽ không phù hợp. Hơn nữa, không thể dùng cơ sở phí sử dụng đường bộ để thu phí ùn tắc giao thông vì bản chất 2 việc thu hoàn toàn khác nhau. Phí sử dụng đường bộ được đã được đóng hằng năm trên đầu mỗi phương tiện cơ giới đường bộ. Còn phí ùn tắc chỉ thu đối với ô tô ra vào khu vực thu phí hoặc các khu vực có ảnh hưởng gây ùn tắc cao, thực chất là phí chồng phí. Vì vậy, muốn đề án khả thi cần phải tính toán kỹ.

Một thông tin cũng nhận được nhiều bình luận đó là Hà Nội sẽ đánh vào kinh tế để điều chỉnh hành vi tham gia giao thông liệu có kết quả tốt? Nhiều nước đã áp dụng đánh thuế, phí bảo hiểm, bãi đỗ xe cao… rất cao nhằm hạn chế phương tiện nhưng điều kiện và cơ sở hạ tầng của nước họ hoàn toàn khác.

Hình thức triển khai cũng gây nhiều tranh cãi bởi thu phí với ô tô, xe máy vào nội đô nhưng mức phí sẽ là bao nhiêu, khu vực nào sẽ bị thu phí? Hình thức thu phí đó sẽ được tiến hành như thế nào? Bởi nhiều người liên tưởng đến các trạm thu phí cao tốc xe vẫn hay ùn ứ chẳng may có sự cố hoặc ngày cao điểm thì việc thu phí nội đô sẽ được tiến hành như thế nào để tránh khỏi cảnh này?

Khi đưa ra giải pháp thì việc thực hiện phải có hiệu quả, không thể để xảy ra tình trạng mất thêm phí (phí chồng phí) tắc đường, bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm, ùn ứ vẫn xảy ra. Đơn vị nào sẽ đứng ra đảm bảo thu phí sẽ hết tắc đường và không còn ô nhiễm?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top