Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thở phào với nước mắm!

Thứ hai, 07:58 24/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vài ngày trước, dư luận đã lo ngại trước thông tin: 67% nước mắm không đạt về hàm lượng Asen hữu cơ, chủ yếu thuộc về các nhãn hàng nước mắm truyền thống. Thông tin này do Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố.

Nhưng nhờ có chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng và đưa thông tin chính thức công bố trên dư luận, người tiêu dùng mới thật sự an tâm. Bộ Y tế đã công bố thông tin kiểm nghiệm làm sáng tỏ dư luận: Thành phần Asen đối với 247 mẫu nước mắm (100% mẫu) đều không phát hiện Asen vô cơ (Asen độc hại) vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế. Hay nói cách khác, nước mắm truyền thống hoàn toàn an toàn.

Người tiêu dùng đã an tâm với món nước chấm trong bữa ăn hàng ngày nhưng cũng lần nữa, chuyện phát ngôn “thất thiệt” được bàn đến. Nhiều người cho rằng, không hiểu vì sao thông tin của một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng lại khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng đến vậy? Vượt chức năng quyền hạn vì không được phép phát ngôn lại phát ngôn…

Khi phát ngôn mà hệ quả của nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp kinh doanh chân chính, sản phẩm truyền thống an toàn, tâm lý tiêu dùng của người dân thì người phát ngôn cần phải thận trọng. Sự việc sẽ không gây ồn ào đáng tiếc nếu Hiệp hội thông qua cơ quan chức năng có chuyên môn, có thẩm quyền phối hợp kiểm định, làm rõ thông tin.

Qua sự vụ này cũng khiến giới truyền thông nhớ lại bài học dù họ không có lỗi đó là “sự cố truyền thông”. Vì cách đây không lâu, việc phát ngôn của một cơ quan chức năng có thẩm quyền đã gây khổ sở cho một cơ sở sản xuất xúc xích có thị phần khá ổn định trên thị trường khi công bố loại xúc xích đó có chứa chất cấm gây ung thư. Trong khi cơ quan chức năng vào cuộc khẳng định sản phẩm xúc xích của họ là an toàn thì doanh nghiệp cũng thiệt hại đáng kể.

Sự việc về thông tin nước mắm đang đi đến hồi kết, tuy nhiên nếu có ai đó đứng sau toàn bộ kế hoạch này, họ đã phần nào thành công trong việc tạo ra nỗi sợ như làn sóng lan rộng tới từng bếp ăn mỗi gia đình. Nhưng chiến thuật tưởng chừng bài bản đó phản tác dụng vì vi phạm một trong những nguyên tắc tối kỵ: Chiếm giữ người tiêu dùng bằng những chiêu thức lừa dối và "đe dọa", đó là cách thức phi đạo đức nhất.

Sự việc cũng là bài học cảnh báo những ai đang kinh doanh theo kiểu “chiếm giữ người tiêu dùng” bằng cách bôi nhọ bàn ăn của ông bà, cha mẹ họ, dẫm đạp lên niềm tin của họ. "Đánh" vào truyền thống là cách làm tệ nhất của những người không có đạo đức kinh doanh. Kinh doanh chỉ trường tồn bằng chính tài năng, đạo đức vì người tiêu dùng mà thôi.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top