Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thật mừng vì được… “dở tệ”!

Thứ tư, 09:34 05/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chuyện 2 sân bay lớn nhất của Việt Nam là Nội Bài và Tân Sơn Nhất lọt “top 10 sân bay tệ nhất châu Á” lại được đem ra nói ở Quốc hội chiều qua (4/11), khi các đại biểu thảo luận tại tổ về chủ trương xây sân bay Long Thành.

Có lẽ phải cảm ơn bình chọn của trang web Sleepinginairports.net đã đưa ra một sự thật thông qua những con người thực – những khách hàng đi máy bay, phải qua đêm ở sân bay, phải ức chế vì những bất tiện ở những cảng hàng không khắp thế giới, chứ không thông qua các báo cáo đậm tính ngành của các cơ quan quản lý hàng không.

Và sự thật ấy, hôm qua, được đích thân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói ra với các đại biểu Quốc hội khi bàn về dự án sân bay Long Thành vốn đang gây tranh cãi. Bà Ngân bảo rằng bà buồn lắm khi nghe thông tin Nội Bài, Tân Sơn Nhất lọt vào “top 10 sân bay tệ nhất”. Bà chia sẻ rằng có lần vào nhà vệ sinh ở sân bay, quan sát thái độ của khách nước ngoài và bà thấy bị tổn thương. Bà thẳng thắn kể một câu chuyện một cô gái Nhật, khi được hỏi về điều tự hào nhất với đất nước mình, đã tự tin khẳng định ấy là hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch nhất thế giới…

Có lẽ các nhà hoạch định chiến lược ngành hàng không dân dụng nên thấy mừng vì những chuyện nhỏ bé ấy đã được các nhà làm luật quan tâm, chứ đừng vội chỉ trích một trang web bình chọn không khách quan, trung thực. Có lẽ mỗi người dân sẽ mừng vì nhờ “top dở tệ” ấy mà nhiều người sẽ thấy giá trị của một sự đổi mới toàn diện cho mỗi cảng hàng không – vốn được coi là bộ mặt quốc gia đón khách quốc tế.

Những dự án như sân bay Long Thành, dù đang có nhiều ý kiến trái chiều, sẽ là cơ hội cho chúng ta tạo ra một bộ mặt mới hoàn toàn, đẹp đẽ và tươi sáng hơn, bên cạnh giá trị của một công trình tầm cỡ cho tương lai. Cũng chiều qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa – Vũng Tàu) còn ước nếu đất nước mình giàu có thì nên xây hẳn 3 sân bay quốc tế hoành tráng như Long Thành!

Sân bay Long Thành với chi phí dự kiến hơn 18 tỷ USD có thể không phù hợp với hoàn cảnh của đất nước ở thời điểm hiện tại, nhưng chắc chắn là một ví dụ minh họa cần được thấy trong tương lai để thay thế cho những điều tệ nhất. Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh rằng, có những thứ không thể cải tạo, thay đổi được, nên không gì tốt hơn là làm mới hoàn toàn. Quan trọng là có dám hay không.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top