Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng tạo kiểu “trói” dân

Thứ sáu, 13:09 19/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tại một cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, lãnh đạo Công an TP Hà Nội lại đưa ra đề xuất bắt buộc chủ phương tiện khi đăng ký xe ô tô phải có tài khoản tại ngân hàng và chỉ được đăng ký loại xe phù hợp với giấy phép lái xe.

Đề xuất này có vẻ như không mấy “sáng tạo” bởi ít nhất trước đó đã từng có đề xuất về việc mua ô tô phải chuyển tiền qua ngân hàng, bằng tài khoản ngân hàng. Tất nhiên, đề xuất trước đó đã bị bác bỏ. Còn lần này, một “sáng kiến” tương tự được đưa ra với lý do viện dẫn rằng, như vậy là để đảm bảo cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt nữa nó cũng được coi là biện pháp bảo đảm cho hoạt động xử phạt “nguội” bằng camera, hình ảnh lưu lại với xe vi phạm, thậm chí là cả với xe máy trong “tương lai gần”.

Nghe qua thì có vẻ như đây là một cách làm hay, khi mà tình trạng quá tải phương tiện ở Thủ đô đang đến mức báo động. Cũng vì quá tải nên tình trạng vi phạm an toàn giao thông càng diễn ra nhiều hơn, thế nên thay vì phạt “nóng”, cơ quan chức năng tính đến chuyện phạt “nguội” để rèn ý thức người dân. “Rèn” ý thức người dân là chuyện tốt mà lâu nay chúng ta cứ hô hào nhưng chẳng ai thực hiện được, để cả chục năm tắc vẫn tắc, chết vẫn chết, tai nạn vẫn ngày một nhiều. Còn nữa, có “rèn” ý thức của dân không có nghĩa là “trói” họ vào một cái khung định sẵn do các cơ quan hành pháp “nghĩ ra”. “Rèn” ý thức người dân không có nghĩa là hạn chế các quyền năng hiến định, pháp định của họ, trừ phi đó là những tình huống khẩn cấp được Hiến pháp cho phép!

Câu chuyện mua xe phải qua tài khoản ngân hàng từng vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng. Chuyện đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng càng khiến dư luận lo ngại hơn. Chẳng biết rồi cái đề xuất của Công an Hà Nội có thành hiện thực không, nhưng giả dụ nó có thành hiện thực thì người ta lại bức xúc. Bức xúc mà phản đối chẳng được thì người ta lại tìm cách “lách”. Thì đấy, nếu phải có tài khoản ngân hàng mới được đăng ký xe thì người ta cứ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký xong xe thì… tất toán. Lúc đó, cơ quan Công an muốn “phạt nguội” thì lấy gì để mà thu đây? Như vậy, hóa ra việc mở tài khoản đâu có giúp ích gì cho giải bài toán hóc búa về thu tiền phạt vi phạm? Hóa ra, “sáng kiến”, chỉ lợi cho ngân hàng và gây thiệt hại cho dân?

Chuyện không “quản” được thì “cấm” người ta nói mãi rồi, có nói nữa cũng vậy. Cái cần nói ở đây là, liệu có nên khép người dân vào một cái vòng tròn nhỏ khi mà Hiến pháp và pháp luật đang hiện hữu quyền năng? Thiếu gì cách làm hay hơn mà những người “phục vụ dân” có thể thực hiện thay vì tìm mọi “sáng kiến” để “trói” người dân?
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 36 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top