Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quản lý thực phẩm chức năng từ gốc

Thứ bảy, 07:08 24/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều lô thực phẩm chức năng (TPCN) kém chất lượng, thậm chí giả nhãn hiệu nước ngoài. Trong khi đó, việc quảng cáo công dụng của TPCN như “thần dược”, có thể chữa trị được mọi bệnh tật vẫn tràn làn trên mạng, khiến người tiêu dùng như lạc vào mê hồn trận.

Không phải ai cũng có đủ kiến thức để thẩm định các thông tin quảng cáo, vì vậy, nhiều người sẵn lòng bỏ ra hàng triệu đồng để mua những sản phẩm mà thực chất chỉ có nhà sản xuất mới biết nó là cái gì. Điển hình như việc quảng cáo TPCN tăng chiều cao. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, hiện nay chưa có một công trình khoa học nào chứng minh những loại TPCN hoặc thuốc có tác dụng tăng chiều cao như quảng cáo. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý cũng chưa cấp phép lưu hành các loại thuốc hay TPCN tăng chiều cao. Thế nhưng, nhiều cơ sở vẫn quảng cáo các loại TPCN của mình có tác dụng tăng chiều cao một cách thần kỳ, khiến những người ước mơ có một “body” chuẩn không tiếc tiền bạc, công sức săn lùng mua về dùng. Họ đâu biết rằng, việc lạm dụng thuốc hoặc TPCN tăng chiều cao trong độ tuổi dậy thì là rất nguy hiểm, thậm chí có tác dụng ngược.

Thực trạng là như vậy, nhưng việc kiểm soát chất lượng của các loại TPCN hoặc các loại thuốc dạng này hiện nay vẫn chủ yếu là hậu kiểm. Phần nhiều chúng ta mới chỉ phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quảng cáo, vi phạm chất lượng sản phẩm khi sản phẩm đã ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp sản xuất TPCN, các đối tượng vi phạm do hám lời nên đã bất chấp luật pháp, sản xuất, kinh doanh tiêu thụ TPCN giả hoặc kém chất lượng. Thủ đoạn của những đối tượng này là thành lập công ty đăng ký kinh doanh mặt hàng TPCN, sau đó thuê gia công tại một nơi khác rồi dán tem nhãn, đóng thành phẩm và đưa ra thị trường tiêu thụ. Một thủ đoạn khác cũng khá phổ biến là nhập hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc với giá rẻ, sau đó dán nhãn mác Mỹ, Nhật, Australia… để bán với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Để quản lý TPCN, hiện nay chúng ta có Luật An toàn thực phẩm và các văn bản dưới luật kèm theo. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để quản lý tốt hơn thị trường TPCN, hệ thống quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh TPCN vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta cần kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ “gốc”, tức là khâu sản xuất và cần kiên quyết thu hồi, đình chỉ, xử phạt thật nặng những đơn vị không đảm bảo yêu cầu theo quy định, cố tình làm sai, gian lận. Có như vậy, các sản phẩm TPCN mới phát huy tác dụng trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe người dân.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top