Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng ngừa để cứu mình

Thứ ba, 15:07 11/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong thời gian ngắn liên tục xảy ra những cái chết đau lòng đối với những người làm vợ, làm mẹ với những nguyên do hết sức lãng xẹt khiến cộng đồng dậy sóng bất bình.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kẻ thủ ác không phải ai khác mà chính là người chồng đầu gối tay ấp. Đáng nói là lý do dẫn đến cái chết này đều hết sức ngớ ngẩn, như cãi vã, mâu thuẫn nho nhỏ hay chỉ đơn giản là con bị sặc trong khi mẹ cho ăn...

Với vụ án chồng đánh chết vợ vì để con bị sặc khi ăn ở Quảng Ngãi, bạn Bình Phương xót xa: “Phụ nữ khổ nhất là lấy nhầm chồng, đụng cái là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, có thể bị vong mạng bất cứ lúc nào. Chẳng may lấy phải chồng vũ phu, phụ nữ cần ý thức rõ hoàn cảnh của mình, có những kỹ năng nhất định để tránh thiệt thân”.

Cũng có bạn cho rằng, luật pháp cần bổ sung thêm những điều khoản để bảo vệ phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ thấy cuộc sống vợ chồng nguy hiểm cho chính mình, pháp luật phải có biện pháp bảo vệ.

Theo các chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, yếu tố hình thành tội phạm chỉ xảy ra trong tích tắc. Đôi khi thời gian đó chỉ được tính bằng giây, đối tượng bị kích động, mất khả năng tự chủ như người điên dẫn đến gây nguy hiểm cho người khác. Trạng thái này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó tinh thần của họ trở lại bình thường như trước. Vì vậy, việc nhận diện ra sự nguy hiểm để kiềm chế đối phương cùng đối phương, vượt qua “tích tắc” nguy hiểm lúc đó cực kỳ quan trọng.

Không trách người quá cố nhưng các chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm từng chỉ ra rằng, nhiều khi nguyên nhân không chỉ nằm ở thủ phạm mà còn do nạn nhân. Trong nhiều vụ án, chính nạn nhân là yếu tố rất quan trọng dẫn đến hành động phạm tội của thủ phạm. Một vấn đề nữa là quan niệm về tình yêu, hôn nhân của một bộ phận giới trẻ rất lệch lạc cũng tác động đến tình trạng gây án đối với người thân có chiều hướng gia tăng. Qua đó, có thể nhận thấy, "tình huống xã hội" chỉ là điều kiện, hành vi phạm tội nảy sinh hoàn toàn do yếu tố tâm lý tại thời điểm xảy ra án mạng quyết định.

Vì vậy, để hạn chế tâm lý tội phạm phát tác mỗi người cần trang bị các kỹ năng phòng ngừa, phát hiện chế ngự tội phạm, kỹ năng xử lý khi đối mặt với tội phạm... để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Trọng trách này một phần quan trọng thuộc ngành Giáo dục trong việc giảng dạy giá trị sống cho các thế hệ, góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách cá nhân, trang bị kỹ năng sống, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Trong đó, có các kỹ năng điều chỉnh, kiềm chế nhu cầu, hứng thú, cảm xúc tiêu cực... từ đó triệt tiêu động cơ phạm tội.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 32 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 35 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top