Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt nguội và chuyện cảnh sát “ôm chân”

Thứ tư, 08:22 02/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Có một việc dễ dàng, lẽ ra phải thực hiện từ lâu mà hôm qua cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội mới bắt đầu triển khai trên diện rộng: “Phạt nguội” nhờ hệ thống 400 camera “giăng” khắp phố.

Thôi thì thông cảm, vì đầu tư trang thiết bị, nhân lực để làm hoành tráng được như vậy cũng tốn kém lắm. Có lẽ phải bằng một phần mấy các dự án lãng phí, thất thoát, tham nhũng chứ không đùa! Dù chậm chạp so với thế giới nhưng thế cũng đáng biểu dương rồi. Từ giờ, người tham gia giao thông ở Hà Nội sẽ phải đi lại tử tế hơn, chứ không liếc ngang, liếc dọc trốn CSGT được nữa.

Nếu mô hình này được áp dụng trên toàn hệ thống giao thông cả nước, chắc chắn số vụ vi phạm sẽ giảm. Người vi phạm giảm thì đương nhiên sẽ có ít hơn những tình huống tiêu cực trên đường. Tiêu cực ở đây liên quan đến tiền. Dần dần, ý thức chấp hành luật giao thông của chúng ta sẽ được cải thiện rõ rệt. Và chẳng mấy mà văn hóa giao thông sẽ thực sự hiện hữu ở đường sá Việt Nam.

Viễn cảnh tươi sáng ấy minh họa cho một cái gì đó rất văn minh mà chúng ta chưa thể làm nổi. Viễn cảnh ấy là, như ta vẫn thấy trong phim ảnh nước ngoài hàng chục năm trước, CSGT chỉ cần ghi phiếu phạt kẹp vào kính trước ô tô. Thế là xong, chả cần có tài xế ở đấy cũng được, chả phải cãi vã, xin xỏ, dọa nạt, vòi vĩnh…

Lộ trình để không khí văn minh tồn tại trên các tuyến đường có thể được hình dung như thế. Có vẻ hơi dư một chút lạc quan nhưng đó là cách mà cơ chế luật pháp điều chỉnh được hành vi, tâm lý, văn hóa của con người – kể cả nó đã ở mức cố hữu tệ hại.

Nhưng ngoài hệ thống máy móc thì tư duy, tư cách làm việc của con người điểu khiển máy móc, đại diện luật pháp mới đóng vai trò quyết định xem Việt Nam đến bao giờ mới thực sự có văn hóa giao thông. Hãy ngẫm mà xem, có những thứ chả liên quan gì đến máy móc mà cũng có thay đổi được đâu: “Nghệ thuật” núp lùm, khả năng đặt “bẫy”, phạt theo “chỉ tiêu”, mãi lộ, bảo kê…

Hay cái phong thái uy nghiêm, đàng hoàng của người thực thi luật pháp cũng vậy. Đến bao giờ mới thôi cái cảnh đu xe, nhảy nóc capo, cãi nhau, vật nhau với người vi phạm, hay mới đây là ôm chân tài xế sau khi bị đạp khỏi cabin xe…? Đành rằng là hết mình vì công việc nhưng quả thực nhìn cứ lôi thôi, nhếch nhác vô cùng. Tư duy về bảo vệ sự uy nghiêm của luật pháp cần phải thay đổi. Tư duy về “thu tiền” về túi nhà nước hay túi nhà riêng cũng phải thay đổi.

Xét cho cùng, hệ thống máy móc nào cũng chỉ điều chỉnh được người tham gia giao thông là chính. Và như thế, hiệu quả mới được một nửa!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 54 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 57 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top