Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau từ... mạng

Thứ sáu, 07:45 14/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, một nữ sinh lớp 8 đốt trường chỉ vì lời thách đố câu like trên Facebook. Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Khi chứng khiến cảnh này, hàng vạn người bàng hoàng. Thế nhưng, ngay lúc đó và ở đó, không một học sinh nào can ngăn cái hành vi phạm pháp đó mà chỉ đứng hò hét, cổ vũ và quay clip. Đến khi ngọn lửa bùng lên, các em học sinh mới tá hỏa chạy, la hét và tìm nước để dập đám cháy.

Hệ lụy đớn đau thật sự này bắt nguồn từ mạng ảo. Không biết bao nhiêu vụ việc nghiêm trọng đã xẩy ra và đây cũng không phải là lần đầu tiên đối với lứa tuổi học sinh. Cách đây ít ngày, một nam thanh niên đứng cạnh bờ sông, tưới xăng lên người và châm lửa đốt sau lời tuyên bố trên Facebook của mình là bức hình đủ 40.000 like sẽ tự thiêu và nhảy xuống cầu…

Đáng buồn là không chỉ nạn nhân hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ mà có tới hàng nghìn người khác cũng hùa theo, bất chấp hậu quả của những hành vi dại dột! Trên Facebook, hàng ngày vẫn xuất hiện không ít những bức ảnh chết chóc “câu like” và những từ ngữ khó có thể chấp nhận được nhưng vẫn thấy rất đông người like, comment. “Chơi” mạng ảo và kết bạn vô bổ, thiếu chọn lọc đã và đang là hiểm họa với giới trẻ, những người còn nhiều bồng bột, nông nổi.

Các chuyên gia tâm lý từng phân tích rằng, hai cảm giác chính đẩy trẻ em đến với thế giới ảo là buồn chán và cô đơn. Khi bị đơn độc bên người thân, các em sẽ tự thu mình, ngại giao tiếp, sống dựa vào mạng xã hội. Khi không có ai trò chuyện thì chiếc điện thoại hay máy tính chính là kho giải trí vô tận lấp đầy thời gian, không gian. Xa rời cuộc sống thực cũng đồng nghĩa với kỹ năng sống của trẻ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Khi đó, các em sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt nạt, bị xâm hại hoặc bị khai thác thông tin, đời tư trên mạng, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển sau này.

Cha mẹ nên dành khoảng thời gian riêng ở bên con, để chia sẻ, lắng nghe tâm tư của con. Quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều, những chuyến đi chơi để gắn kết. Cùng nhau lên kế hoạch mua sắm hay phân công việc nhà... là cách kéo con ra khỏi màn hình điện thoại, máy tính. Việc quy ước thời gian sử dụng thiết bị công nghệ, dựa trên việc lắng nghe và trao đổi để con không cảm thấy bị áp đặt, kiểm soát.

Xã hội nghìn năm đúc rút rằng, giao tiếp mặt đối mặt là giao tiếp mang tính con người và cũng nhân văn nhất. Việc kéo con em ra khỏi thế giới ảo là hết sức cần thiết và để làm được việc này, người đầu tiên chính là cha mẹ, người thân của các em. Kéo con ra khỏi thế giới ảo là cách giúp con tránh bị sa lầy trong một thế giới có quá nhiều nguy hiểm đang rình rập.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top