Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhìn lại chuyện nhân tài “nhảy” việc

Thứ ba, 09:01 22/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang xôn xao về việc dù được bố trí việc làm nhưng nhiều học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng đã xin thôi việc.

Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao tại nước ngoài (Đề án 922) của Đà Nẵng được thực hiện từ năm 2006, nhưng hiện tại có tới 93 người đã rút khỏi Đề án. Trong đó, có 40 người đã xin thôi việc, 47 học viên vi phạm hợp đồng do không đạt kết quả theo yêu cầu của đề án.

Trong khi đó, đề án xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp, Đà Nẵng phát triển phải ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau 12 năm triển khai đề án đã thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần trẻ hoá và làm chuyển biến về chất lượng cán bộ của thành phố. Bổ sung nhiều cán bộ có trình độ, có năng lực, có khả năng đảm đương dần những trọng trách...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, “chảy máu” nhân lực trong hệ thống đã đến mức báo động khiến dư luận bất bình với nhiều chiều ý kiến. Nickname Phùng Minh Ngọc phản ứng: “Cái này gọi là qua cầu rút ván. Được thành phố đầu tư cho ăn học đến khi thành người lại không muốn cống hiến để đền đáp mà lại muốn “nhảy” việc. Với nhà quản lý, lẽ ra phải sớm nhìn ra điều này: thu hút khi sinh viên chưa có gì, muốn có cơ hội, có điều kiện để học tập và trưởng thành. Nhưng sau khi họ đã hội đủ các yếu tố đó mà môi trường làm việc, lương không như ý lại bị kìm chân 7 năm. Còn với những người chấp nhận 7 năm cũng chỉ là lần nữa thành phố ban ân huệ tạo cho lý lịch của họ có kinh nghiệm mà thôi, thật lãng phí tiền bạc của nhân dân”.

Nhân tài là những người có tài năng thực sự và thể hiện được trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những học viên tốt nghiệp “Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao”. Có sự “chảy máu” nhân tài cần phải nhìn lại thực tế: về môi trường làm việc, mức lương. Để một người toàn tâm cho công việc thì đừng để họ phải lo cơm áo gạo tiền. Đào tạo nhân tài kiểu nuôi gà nòi rất khó phát triển. Cứ tạo môi trường tốt tự nhiên sẽ có người tài tìm đến vì cơ chế là cái máy đãi vàng.

Nickname Thế Vũ Lương cho rằng: “Chế độ làm việc tốt và trả lương cao thì nhân tài tự tìm đến, thay vì bỏ tiền ra đào tạo các "nhân tài" mà chả biết có tài thật không. Với 93 người xin rút khỏi Đề án và không biết bao nhiêu nhân tài không thể hiện được tài... xem ra Đề án 922 không đạt hiệu quả như mong muốn nếu không muốn nói là kém hiệu quả”.

Ba nguyên nhân thất bại có thể chỉ ra rằng, thứ nhất là chọn sai đối tượng (không tài như mong muốn); Thứ hai là môi trường làm việc và lương không tương xứng; Thứ ba là chế tài bỏ việc chưa nghiêm. Nguyên nhân thất bại không có hướng giải quyết thì nên bỏ Đề án 922, thay vào đó hãy tạo môi trường làm việc, mức lương, cơ hội thăng tiến tốt để thu hút người tài thay bỏ tiền ra để đào tạo như kiểu mò kim đáy biển.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top