Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người không cứu được, khen làm gì?

Thứ năm, 07:00 21/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều muộn ngày 30 Tết Kỷ hợi (4/2/2019), trong khi nhiều gia đình đang náo nức bên mâm cơm tất niên tống tiễn năm cũ, đón chào năm mới thì cô gái 21 tuổi Cao Mỹ D vẫn cặm cụi trên chiếc xe máy chở gà đi giao cho khách.

Hai tiếng đồng hồ kể từ lúc cô đi, mẹ cô đứng ngồi không yên, ruột gan như có lửa đốt vì không thể liên hệ với con. Nhớ lại người đàn ông lạ lúc chiều đặt mua gà, bà linh cảm có chuyện chẳng lành, nên lập tức báo công an.

Hai ngày sau, người ta phát hiện ra chiếc xe máy của D. Sáng ngày thứ ba, mồng 3 Tết, xác của cô được tìm thấy tại ngôi nhà hoang thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cô chết do bị siết cổ, bị hiếp dâm. Những ngày tiếp theo, 5 gã đàn ông có tuổi đời từ 28 đến 44 tuổi lần lượt bị bắt, truy tố về các hành vi: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy, giữ người trái pháp luật.

Không cần nói thêm về các tình tiết trong vụ án ghê sợ này, bởi những ngày qua, thông qua báo chí, dư luận đã biết rất rõ. Sự kiện đáng nói hơn và cũng đang gây ra những tranh cãi, đó là việc mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức buổi lễ “tặng bằng khen”, thưởng “nóng” cho Ban chuyên án.

Theo thông tin trên báo chí, trong buổi lễ chiều 18/2, sau khi “một lần nữa chia buồn” với gia đình nạn nhân, trong lời phát biểu, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ công an và một số đơn vị khác vì thành tích nhanh chóng phá án. “Đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng bảo vệ pháp luật nói chung và lực lượng công an nói riêng, thể hiện tài năng, sự mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân của cán bộ chiến sỹ Ban chuyên án”, một tờ báo dẫn lời ông Quý viết.

Trước thông tin này, dư luận chia làm 2 luồng ý kiến. Phía ủng hộ việc khen thưởng thì cho rằng, Ban chuyên án đã bỏ cả tết nhất, gia đình để phá án, họ đáng được khen thưởng. Nhưng phía phản đối cũng đưa ra lý lẽ. Họ đặt câu hỏi, công an đã làm gì trong gần 3 ngày cô gái trẻ bị giam cầm, hãm hiếp rồi sát hại? Với những dấu vết mà kẻ thủ ác để lại (như nhân dạng, số điện thoại…), phải khẳng định bọn chúng không hề “tinh vi, xảo quyệt”, đó chỉ là những kẻ tàn bạo và ngu dốt. “Dấu vết, manh mối như vậy mà không thể giải cứu cô gái sớm hơn, để cô phải thiệt mạng, đó là sự thất bại, đâu phải thành tích?”, một người nêu quan điểm.

Còn nhiều, rất nhiều các ý kiến tương tự, cũng không cần bình luận gì thêm. Vẫn biết cuộc chiến phòng chống tội phạm là một hành trình cam go, gian nan, vất vả. Để xã hội bình yên, nhiều người đã phải quên đi lợi ích riêng tư, thậm chí là hy sinh xương máu. Thế nhưng, hình ảnh của cô gái trẻ trung, xinh đẹp phải chịu sự dày vò thân xác rồi chết một cách tức tưởi trong những ngày lẽ ra là đoàn viên, sum họp, hình ảnh những bộ mặt ngu dốt, cô hồn, man rợ của 5 tên tội phạm, hình ảnh của những tấm bằng khen trong buổi lễ tuyên dương cùng lúc xuất hiện, dường như là sự bất công trước nỗi đau xé lòng của gia đình nạn nhân. Có lẽ, thay vì bằng khen, hình ảnh nên có là gương mặt sắc lạnh của các quan tòa. Công lý cần được thực thi càng sớm càng tốt. Việc tuyên dương, nếu cứ nhất định phải khen ai đó, để sau cũng không muộn!

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top