Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghìn năm bia miệng

Thứ tư, 10:19 04/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân đất Cảng (Hải Phòng) mấy trăm năm nay vẫn lưu giữ được một truyền thống rất đẹp đầu năm mới: Lễ hội Minh thề. Sẽ rất nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng, lễ hội độc đáo này hướng tới yếu tố chính trị - xã hội nhiều hơn là yếu tố văn hóa - tâm linh như hầu hết những lễ hội khác.

Theo lệ xưa, ngày 14 tháng Giêng hàng năm, quan chức trong huyện Kiến Thụy lại tập trung về đây để đăng đài tham gia lễ tuyên thệ về hành vi chí công vô tư của mình trong nghiệp làm quan. Bên dưới nơi tôn nghiêm được gọi là Đài thề, hàng ngàn người dân, hàng ngàn cặp mắt, đôi tai hướng lên để nghe lời thề của người làm quan và sau đấy tiếp tục giám sát lời thề đó.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như đây chỉ là một lễ "tuyên thệ" đơn giản của một hội nhóm người, một cơ quan, đơn vị... nhân một sự kiện nào đó. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên khi đây là một lễ hội công khai, được biết đến rộng khắp để làm một việc mang tính rất "công" từ những cá nhân có chức trách của chính quyền sở tại. Một điểm rất đặc biệt cũng được "truyền kỳ" từ lễ hội độc đáo này, là ngày xưa, đã từng có viên quan huyện gian ác đến tham dự hội thề, khi nghe đến những quy tắc "ngay thẳng" và dấu ấn linh thiêng của nó, đã toát mồ hôi hột, chạy khỏi lễ đài, không dám thề nữa. Sự cả thẹn của viên quan này cũng khiến những vị quan không "chí công vô tư" khác phải đắn đo, do dự.

Nhưng, cái răn người, răn mình của đạo làm quan chưa dừng lại ở đó. Lễ hội được coi là "của dân dành cho quan" này đã làm được một việc mà không lễ hội dân gian nào làm được: Bất cứ quan chức nào được mời đến hội thề để tuyên thệ mà không đến hoặc viện dẫn lý do để từ chối, sẽ không được mời dự hội vào năm sau nữa. Đó không hẳn là một hình phạt nhưng có lẽ còn nặng nề gấp bội hình phạt. Bởi, người ta nói "Trăm năm bia đá thì mòn/Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Vị quan không dám đến thề đó, coi như mất hết danh dự trong dân, bị lãng quên trong lòng cộng đồng, mất điểm về cái sự công chính liêm minh của đạo làm quan. Mà bị lãng quên là một hình phạt, xem ra còn nặng hơn mọi thứ với những người tự trọng!

Chuyện xưa còn mới hôm nay. Bởi, một mong muốn từ ngàn đời của xã hội với những “công bộc” vẫn luôn nóng bỏng, đó là sự chí công, vô tư. Có người cho rằng, nếu hội thề này được nhiều người hưởng ứng, hẳn thói xấu của một bộ phận cán bộ, công chức sẽ giảm. Bởi một lời thề đã phát ra, nếu không làm được sẽ lại là "nghìn năm bia miệng", liệu  mấy "quan" dám lơ là?

Thường Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top