Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên cấm vàng mã từ gốc

Thứ năm, 09:02 01/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau thông tin Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, trên nhiều trang mạng, diễn đàn đã thể hiện sự đồng tình ủng hộ, thậm chí hiến kế để loại bỏ hoàn toàn.

“Tôi ủng hộ bỏ tục đốt vàng mã vì nó là hủ tục du nhập từ Trung Quốc và không có trong giáo lý nhà Phật lại đang bị biến tướng, gây ra nhiều hệ quả xấu: Thứ nhất là gây lãng phí (mỗi năm người việt đang chi hàng trăm tỷ đồng cho vàng mã); Thứ hai là gây ô nhiễm môi trường: Sinh nhiều khói bụi tro bay khắp nơi, thải nhiều khí độc làm hại sức khỏe con người và góp phần làm cho trái đất nóng lên; Thứ 3 là gây nguy cơ cháy nổ: Các tàn lửa bay khắp nơi sẽ xẩy cháy, nổ khi gặp các vật liệu dễ bắt lửa; Thứ tư là góp phần cổ súy cho lối sống mê tín dị đoan. Sâu xa hơn nữa là nạn phá rừng làm giấy”... một nickname chia sẻ.

Nickname Ngọc Hoa cũng bày tỏ rằng: “Hãy bỏ ngay và luôn, chùa ở nơi tôi sống- Tổ Đình Giác Nguyên (quận 4, TP. HCM) đã từ lâu không đốt vàng mã trong khu vực Chùa. Vàng mã cũng không bày lên hương án, đơn giản hóa các lễ nghi lễ. Tôi qua Hàn Quốc thấy họ cúng tổ tiên chỉ thắp hương, khấn vái trước bài vị tổ tiên, vàng mã chỉ đốt vài tờ tiền giấy tượng trưng chứ không quần áo, ngựa xe, nhà cửa như mình”.

Gay gắt hơn, có nickname bức xúc: “Phật tử đi chùa đốt vàng mã là người không thấu hiểu Phật giáo. Các nhà sư thấy điều này nhưng căn cơ của Phật tử lại thấp nên phải tùy duyên mà hoá độ. Cũng như trong trường có những học sinh kém nhưng không thể vì thế mà đuổi đi. Trái lại rất cần sự giúp đỡ để tinh tấn hơn”.

Có nickname còn kêu gọi mọi người nên tỉnh ngộ với những đồ mã biến tướng. Đốt áo, nhà lầu, xe hơi, điện thoại, máy giặt, hầu gái… bằng giấy - mà thực ra chỉ là hình hài bị hóa thành đống tro tàn sao người âm nhận? Nếu đốt chút tiền vàng thuần tuý là thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, đấng sinh thành thì còn chấp nhận được.

Tuy nhiên, một số ít không ngần ngại sự chỉ trích của dư luận khi comment rằng: Đốt vàng mã để cho “yên tâm”. Người ta mua chữ “yên tâm” bằng rất nhiều tiền. Đốt vàng mã là vấn đề nan giải từ nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ VH-TT&DL cũng đã nhiều lần khuyến cáo nhưng không thuyên giảm. Cấm là nằm ngoài chức năng quyền hạn của Giáo hội Phật giáo nhưng ngay khi Giáo hội kêu gọi, lên tiếng về bỏ tục đốt vàng mã, các cơ quan chức năng nên lập tức cùng vào cuộc cấm đốt vàng mã, thậm chí cấm sản xuất, có chế tài xử phạt với đồ mã biến tướng chắc chắn sẽ loại bỏ triệt để được hủ tục biến tướng này. Hãy cấm đồ mã biến tướng từ gốc - cơ sở sản xuất như cơ quan chức năng từng cấm pháo.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top