Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không ai cô đơn ngày sum vầy

Thứ ba, 07:00 29/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trên chuyến tàu SE22 tuyến Nam – Bắc khởi hành từ TPHCM ngày 27/1, có một hành khách là bà Nguyễn Thị Thay (58 tuổi, quê ở Thăng Bình, Quảng Nam). Bà Thay làm giúp việc ở TPHCM, mỗi tháng được 4 triệu đồng, nay về quê ăn Tết.

Rủi thay, đến ga Bình Thuận, lúc đi vệ sinh, bà bị mất bọc tiền 30 triệu đồng ky cóp dành dụm cả năm. Dù ga Bình Thuận sau đó phát loa thông báo nhiều lần, song không ai đến trả lại tiền cho nữ hành khách này. Sau khi xác minh gia cảnh của bà Thay, nhà ga kêu gọi hỗ trợ. 22 triệu đồng là số tiền được nhân viên nhà ga và hành khách quyên góp giúp đỡ người phụ nữ không may lúc năm cùng tháng tận này.

Cũng trong ngày 27/1, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng trăm mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết như: Quần áo, bánh kẹo, giò chả, bánh chưng, đồ chơi, đồ dùng thiết yếu... đều được bán với giá 0 đồng tại phiên chợ đặc biệt dành cho các bệnh nhi và người nhà. Nhiều em bé đến hội chợ 0 đồng này trên tay vẫn còn băng vết tiêm truyền, thậm chí cả cọc dịch truyền cũng “đi chợ” cùng bé. Những gương mặt có lúc cau mày khi nhói đau, nhưng vẫn không giấu được nét cười trẻ thơ khi được quần áo mới. Tết này, bé không lạnh, không cô đơn.

Ở đầu kia đất nước, tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM), cũng diễn ra “Phiên chợ 0 đồng cho bệnh nhân nghèo” – một ý tưởng được hiện thực hoá vào 2 dịp: Tết Nguyên đán và Tết Đoan ngọ. Mỗi người được nhận 7 phiếu mua hàng. Thích món hàng nào thì bệnh nhân đưa phiếu và nhận. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có tất cả 320 bệnh nhân nghèo được tham gia phiên chợ 0 đồng. Bệnh nhân nghèo còn được cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm, tặng tranh thư pháp. 40 bệnh nhân khó khăn còn được Bệnh viện quận Thủ Đức tặng thẻ BHYT. Tết ở đây, ấm áp hơn bao giờ hết.

Những ngày cận Tết, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, Bệnh viện K Trung ương lại tất tả vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà cho bệnh nhân nghèo, còn tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương đưa các bệnh nhân về quê sum vầy. Chuyến xe đầu tiên đã được tổ chức ở Bệnh viện K ngày 25/1, chuyến thứ xe hai ngày 31/1 (26 Tết) sẽ tiếp tục khởi hành. Cùng đó, ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hơn 100 bệnh nhân mắc bệnh về máu cùng người nhà cũng đã về quê an toàn trên chuyến xe nghĩa tình. “Tết an lành. Các bác, các em nhớ dùng thuốc và tái khám nhé!” - các thầy thuốc căn dặn các bệnh nhân vốn đã xem bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình.

Cuối năm, đường sá đông đúc hơn, nhịp sống hối hả hơn, ai nấy đều chạy đua thời gian để gói ghém những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ. Những câu chuyện ấm áp về tình người, sự đùm bọc, sẻ chia… khiến chúng ta dường như sống chậm lại, nghĩ sâu hơn để đón năm mới an nhiên, hạnh phúc…

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top