Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi cha mẹ không bằng “hổ dữ”

Thứ năm, 07:00 30/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ án 3 người chết trong căn phòng trọ khoá trái cửa ở Bình Dương đã được công an tỉnh này thông tin chính thức. Điều đáng nói, người gây ra cái chết thương tâm của người vợ đang mang thai và đứa con 9 tuổi lại chính là người chồng, người cha của họ.

Gần đây, những vụ án đau lòng do chính người thân gây nên khiến dư luận vừa thương xót cho nạn nhân, vừa căm phẫn kẻ thủ ác. Đau xót vì những đứa trẻ bị chính người dứt ruột sinh ra mình cướp đi mạng sống. Căm phẫn bởi không thể có một lý do nào để bao biện cho tội ác của những con người đó.

Cổ nhân có câu “cá chuối đắm đuối vì con”, “hổ dữ không ăn thịt con” để ví tình thương của cha mẹ với con cái là điều thiêng liêng nhất của tạo hóa. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều vụ trọng án lại do cha, mẹ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra khiến chúng ta hết sức đau lòng. Một người bố vì mâu thuẫn với vợ đã sát hại con trai. Một người bố khác vì nghi ngờ con lấy trộm tiền đã đánh con gái tử vong. Hay vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên lại một lần nữa khiến dư luận rúng động, khi cơ quan công an phát hiện cái chết của cô có liên quan đến người mẹ.

Những vụ án mạng như trên đã gióng lên hồi chuông về một hiện tượng đáng lo ngại đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Đó là sự suy thoái đạo đức, sự vô cảm và tàn nhẫn của một số người với chính người thân trong gia đình mình. Nó đã phá hoại cả tình nghĩa vợ chồng, tình cảm thiêng liêng của bố mẹ với con cái. Nó khiến bao người chỉ vì những bực tức về cảm xúc cá nhân mà ra tay sát hại người bạn đời và những đứa con ruột của mình.

Những kẻ gây án, người tự sát, người phải vào tù. Nhưng có lẽ, đối với kẻ còn đang sống, cả cuộc đời họ sẽ phải đối diện với bản án lương tâm khủng khiếp nhất, bởi không gì có thể chuộc lại được tội lỗi đã gây ra.

Để không còn những vụ án đau lòng trên, thiết nghĩ không chỉ là bắt kẻ gây án phải đền tội, mà phải là ngăn chặn vấn đề từ gốc. Để làm được điều đó, theo các chuyên gia tâm lý, cần phải thúc đẩy việc mở lớp học kỹ năng sống, lớp học tiền hôn nhân, truyền đạt các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc, quan tâm của cộng đồng dân cư và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng bạo lực gia đình. Và trên hết là chính các gia đình và cả xã hội phải chú trọng nuôi dưỡng và dạy trẻ tính thiện, lòng nhân ái, tình yêu thương trong gia đình, tình yêu thương đồng loại - nền tảng bền vững về nhân cách của con người, “vaccine” hữu hiệu nhất ngăn ngừa những bi kịch xảy ra.

Mai Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top