Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiến kế dẹp xe tự chế

Thứ ba, 09:05 06/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, dư luận lại lên tiếng bất bình trước thông tin từ báo chí: 2 người nữa lại bị thương vong do va chạm và bị xe chở tôn cứa ngang bụng...

Theo đó, sau cú va chạm, 2 người đàn ông chạy xe máy bị những tấm tôn trên xe kéo cứa ngang bụng, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Từ vụ việc đau lòng này, lần nữa dư luận lại nhớ lại những vụ tai nạn kinh hoàng cũng gây tử vong một vụ xẩy ra tại Ninh Bình hồi tháng 9 và một vụ xẩy ra tại Hà Nội. Đau lòng nối tiếp đau lòng trong khi căn nguyên gây tử vong vẫn rất cũ khiến nhiều người bất bình.

Đã xẩy ra tai nạn thương tâm, từng có cảnh báo từ cơ quan chức năng rồi mà sao người chở tôn vẫn không ý thức, trách nhiệm với công việc mình làm, trách nhiệm với người đi đường? Sao không bọc đầu tôn lại khi vận chuyển để xẩy ra điều thương tâm đáng tiếc như thế này? Nên điều tra trách nhiệm của người bán, người vận chuyển hàng hóa, nếu không an toàn vận chuyển nhất định không được bán?

“Không hiểu tại sao không ra một quy định ngay lập tức về việc cấm chở tôn tấm ra đường bằng xe thô sơ? Cần đến bao nhiêu vụ nữa mới có lệnh cấm và hình thức phạt đủ sức răn đe để những chiếc xe thô xơ chở tôn, vật liệu thiếu an toàn không còn ra đường? Vẫn biết là các bác xích lô, ba gác cũng vì mưu sinh. Nhưng không phải vì thế mà bất cẩn, cẩu thả lấy đi mạng sống của người khác”, nickname Nguyễn Khang bình luận.

Chưa nói đến chuyện mưu sinh hay vi phạm chở cồng kềnh, với trường hợp này hay những trường hợp khác trước đó cũng gây hậu quả đau lòng, người chở tôn ý thức bọc lót các cạnh cẩn thận bằng tấm xốp, hay bìa thì đã không có tai nạn thương tâm xẩy ra. Đây là ý thức kém, người chở hàng chỉ nghĩ cho họ chở được hàng, tôn giao xong là có tiền mà coi thường tính mạng người khác.

Nickname Thủy Nguyên bày tỏ: “Tại sao đã cấm các loại xe kiểu này rồi mà nó vẫn hoạt động? Đề nghị Cảnh sát giao thông hãy làm nghiêm, bắt và cấm các loại xe tự chế không có đăng ký mẫu mã và có giấy phép sản xuất, lưu hành. Đồng thời, phải cấm vận chuyển hàng cồng kềnh, nguy hiểm bằng các phương tiện thô sơ kiểu này. Đã có bao nhiêu người chết oan vì kiểu này mà không làm quyết liệt?”.

Có người thì cho rằng, tất cả là do cơ quan chức năng không làm hết trách nhiệm. Một phương tiện không được phép tham gia giao thông mà vẫn cho tồn tại. Vấn đề ở đây là một phương tiện chứ không phải là cái kim mà không kiểm soát được. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý triệts để các phương tiện tự chế không được phép tham gia giao thông này. Luật đã có, nếu địa phương nào còn để tồn tại tình trạng xe tự chế hoạt động thì cách chức ngay lãnh đạo địa phương đó thì vấn nạn xe tự chế sẽ được giải quyết.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top