Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp họa vì cuốn giáo trình photo

Thứ năm, 08:21 16/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, ĐH Luật TPHCM đã quyết định giảm nhẹ mức kỷ luật từ đình chỉ 1 năm xuống mức cảnh cáo và được đi học trở lại đối với nữ sinh mang giáo trình photo vào trường. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Trước hết, cần nhìn nhận khách quan rằng, sinh viên luật phải tuân thủ pháp luật song nhà trường trong môi trường dạy luật càng phải gương mẫu hơn. Điều được dư luận bàn luận đến nhiều nhất là dù có tuân thủ đến đâu thì trước nhất cũng phải có những bước đi bài bản: Phải có lộ trình và phải đồng bộ từ bản quyền, trích dẫn, giá cả phù hợp với sinh viên… Mức kỷ luật bị đình chỉ học 1 năm nhiều người cho là quá nặng và sai luật. Vì Quy chế Công tác sinh viên của Bộ GDĐT ban hành tháng 10/2016 cũng không có điều khoản nào quy định về điều này. Theo Quy chế này, "đình chỉ học tập có thời hạn” áp dụng đối với các trường hợp: Những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; Sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo... Trong trường hợp này, nữ sinh trên không phạm vào ba lỗi nói trên nên kỷ luật đình chỉ trước đó là chưa hợp lý.

Một bạn đọc tên là Tấn Minh chỉ ra rằng: “Tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Luật xuất bản có quy định "Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm: a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân". Em sinh viên này có vi phạm "Tàng trữ và đưa vào trường trái phép tài liệu photo vi phạm bản quyền nhà trường đâu". Em ấy chỉ photo để học xong thì cho em khác… Sinh viên chịu khó học tập, nghiên cứu giáo trình là có tinh thần học tập lẽ ra nhà trường nên khuyến khích. Nhà trường nên kiện các cơ sở photo để kinh doanh kìa”.

Trong trường hợp có nội quy của nhà trường thì cũng phải thực hiện đúng luật. Nội dung của nhà trường là dưới luật nhưng tất cả đều phải dựa theo cơ sở pháp luật chứ không phải đứng trên luật được.

Tuy nhiên, qua sự việc này cũng cần nhìn nhận lại thực tế rằng, tại sao các em sinh viên lại “thích” dùng giáo trình pho to dù chất lượng không tốt. Lý do hết sức tế nhị nhưng lại khá phổ biến vì các em chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường có quy định giảm giá giáo trình cho những sinh viên này vẫn đắt gấp nhiều lần giá photo. Hàng tháng cha mẹ gửi tiền ăn học có hạn, cần căn cơ để sống. Với mức giá giáo trình từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng/cuốn, một năm học hết cả triệu đồng, chưa kể phải mua sách chuyên khảo, với sinh viên, đây là khoản tiền không nhỏ.

Đành rằng là bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhưng cũng cần thấu tình, đạt lý.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top