Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng ác độc với con trẻ

Thứ bảy, 07:00 16/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip về việc phụ huynh học sinh phát hiện và bắt giữ một chiếc xe ba gác chở rau, củ, quả... có dấu hiệu bị hư hỏng vào một trường tiểu học tại Vĩnh Phúc.

Trong clip này, bí xanh, đu đủ không còn tươi, su su hỏng mọc rễ, bí đỏ đã có dấu hiệu bị thối... Một phụ huynh đã đập thử một quả trứng, bằng mắt thường cũng có thể thấy quả trứng này rất loãng, lòng đỏ đã nát.

Bình luận về đoạn clip này, cộng đồng mạng thể hiện sự lo lắng, thương xót đối với các cháu học sinh ăn phải thực phẩm không đảm bảo và vô cùng bức xúc trước hành động bất nhẫn đối với trẻ em của đơn vị cung cấp. “Tiền ăn một suất cũng mấy chục nghìn đồng mà cho các con ăn đồ thải loại. Độc ác quá! Phải có hình thức phạt đơn vị cung cấp thực phẩm thật nặng để chấn chỉnh. Đồng thời xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm (hiệu trưởng) và cấp dưới phụ trách vấn đề ăn uống. Không phải khiển trách, cho thôi việc là xong”, bạn Ánh Dương bức xúc.

Còn bạn có nikname Quỳnh Lưu xót xa: “Thấy thương các con, những đứa trẻ ngây thơ phải chịu nạn, chịu tổn hại về sức khỏe bởi lòng tham, sự lơ là trách nhiệm của những người được trao quyền. Vì lợi nhuận mà đi đầu độc trẻ nhỏ thì thật tàn nhẫn và bất lương”.

Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi rằng, không biết lãnh đạo Công ty cung cấp thực phẩm nói trên có con, em, cháu chắt đang đi học ở đây không mà lại nỡ làm như vậy? Còn nhà trường, hàng ngày nhận thực phẩm vào trường chế biến mà không kiểm tra sao? Nhìn trực quan mà còn thấy kinh hãi huống gì chế biến cho các con ăn thì thật không biết dùng từ nào để nói... vô nhân tính hết sức.

Một lần bắt được chín mười lần không... thương các con quá. Các con phải ăn chất độc gây bệnh vào người từ bé. Lỗi là do số người tham lam đến độc ác hoặc quản lý quá yếu kém. Tất cả phải được xử lý nghiêm khắc để làm gương, răn đe trên toàn quốc. Đồng thời, nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm phải đưa tất các học sinh bán trú đi khám tổng quát tình trạng sức khỏe. Chi phí hai đơn vị này chịu.

Công ty cung cấp có lỗi một thì nhà trường có lỗi gấp nhiều lần đặc biệt là bộ phận lựa chọn nhà cung ứng, bộ phận tiếp nhận thực phẩm. Quá tàn nhẫn và phải đưa ra xét xử trước pháp luật. Đồng thời, yêu cầu nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm kia bồi thường sức khỏe cho các em chứ không chỉ kỷ luật, đình chỉ, chuyển công tác .... đối với cá nhân - tập thể có liên quan.

Nếu phụ huynh không phát hiện ra thì những đứa trẻ ngây thơ vẫn hồn nhiên đưa những thứ kinh khủng đó vào bụng mỗi ngày. Một điều chắc chắn rằng, những người cung cấp sẽ khó đưa thực phẩm bẩn vào trường nếu không được ai đó “gật đầu” hoặc lơ là trách nhiệm? Thật tệ hại!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top