Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đâu phải chỉ chuyện “cái váy”

Thứ năm, 08:16 12/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện hai nữ cán bộ phường mặc váy, che ô, đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị sát ngập lụt đang được lan truyền, bàn luận với tốc độ chóng mặt trên mạng.

Qua các bức ảnh đăng trên mạng cho thấy, có hai phụ nữ đứng trên chiếc bè, phía trước bè có một người đàn ông kéo, bên cạnh bè có một người đàn ông mặc áo mưa “hộ tống”. Xa xa, những người dân, trong đó dường như có học sinh, đang phải ngâm chân bì bõm dưới nước. Hai người phụ nữ đứng trên bè sau đó được xác định là những lãnh đạo đứng đầu một phường thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Khi nhìn bức ảnh, cộng đồng mạng xã hội tỏ ra bất bình. Phần lớn ý kiến cho rằng việc lãnh đạo mặc váy đẹp, che ô, đứng chễm chệ trên bè để người khác kéo đi thăm dân vùng đang bị ngập nước là không thể chấp nhận được. Họ cho rằng, đó là hình ảnh “nhức mắt”, bởi người dân đang phải trầm mình trong mưa ngập mà cán bộ còn đến làm phiền…

Tuy nhiên, sau đó những người trong cuộc cũng có lời trần tình. Một trong hai phụ nữ đứng trên bè – cũng là Bí thư phường - đã nói rằng, sáng 11/10, nhân sắp đến Ngày Doanh nhân Việt Nam, từ 6h sáng, bà này cùng một số cán bộ phường đi chúc mừng các đơn vị. Do đi chúc mừng nên phải ăn mặc tươm tất một chút. Tuy nhiên, khi nghe người dân báo cáo bị ngập nên mọi người không kịp về nhà thay quần áo mà đến hiện trường ngay để nắm bắt thực tế.

Giải thích về việc đứng trên bè cho người dân kéo, vị Bí thư phường này cho biết, bà cũng chỉ đi một đoạn rất ngắn rồi xuống lội bộ. Đó là chiếc bè vận chuyển đồ dùng hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu, nên hai vị cán bộ này người đứng trước, người đứng sau cho cân xem bè có an toàn không, có lật khi chở đồ cho dân hay không.

Vị lãnh đạo phường này cho biết: “Đây là tình trạng bất khả kháng. Chúng tôi làm đều vì dân. Nếu chúng tôi mặc đẹp vào nhà hàng… thì mới có lỗi. Còn đây là trường hợp gấp gáp, chúng tôi có mặt kịp thời để động viên, giúp đỡ bà con. Mọi người bình luận thế nào chúng tôi cũng chịu. Cái tâm của mình với dân thế nào mới quan trọng”.

Nếu những gì vị lãnh đạo này nói là đúng, thì quả là những người chỉ biết “ném đá” người khác hẳn cũng sẽ phải suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện, nhìn thoáng tưởng vậy, nhưng trên thực tế chưa chắc đã phải vậy. Đôi khi, chỉ một chút vội vàng có thể kết tội oan người khác.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn mà nói rằng, xuống thăm dân, thị sát tình hình ngập lụt thì cũng cần ăn mặc, ứng xử cho phù hợp. Đã có không ít các vụ việc tương tự, khiến người trong cuộc khổ sở, mang tai, mang tiếng mà không biết giải thích thế nào. Đã xuống thăm dân, nhất là dân đang gặp thiên tai thì hãy để người dân thấy được sự chia sẻ, đồng cảm của lãnh đạo với họ. Làm được như vậy thì hãy xuống, còn không, nếu có ngồi ở trụ sở gọi điện hỏi thăm, cũng không ai trách. Không phải việc gì cũng xuê xoa được!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top