Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu độc

Thứ tư, 11:31 12/11/2014 | Xã hội

GiadinNet - Nếu có một điều ước, người đọc khó tính có lẽ sẽ mong muốn một cách tiêu cực rằng mạng xã hội đừng xuất hiện, những trang tin điện tử tầm phào đừng mọc lên như nấm sau mưa.

Có cảm giác như xã hội đang quay cuồng với những chuyện lặt vặt, những trò nhạt nhẽo mau quên, những da thịt ngồn ngộn, những chiêu trò giải trí,  những máu me, những “viên đá tảng” trong thuật ngữ “ném đá”… Những thứ ấy đang dần lấn át những giá trị đích thực của cuộc sống.

Những thứ ấy đang vượt tầm kiểm soát, trút vào đầu con trẻ những ảo tưởng lẫn hoài nghi, cả sự bất mãn, tuyệt vọng. Chẳng thế mà có đứa trẻ đòi dọa giết bố mẹ vì không xin được tiền mua vé đi xem một ngôi sao Hàn Quốc biểu diễn. Chẳng thế mà haivl trở thành nơi khai sinh những phát ngôn “kinh điển” đến kinh người của giới trẻ. Chẳng thế mà thanh niên nhao nhao trước những thần tượng bất tài vô tướng nhưng nổi tiếng bằng những trò hề. Và đau lòng hơn, có những đứa trẻ vùi mình trong ảo giác của rượu, game, ma túy… rồi có khi trút những nhát dao lạnh vào những người đã nuôi nấng, đùm bọc chúng.

Chúng tôi đang nói đến chuyện dạy dỗ con trẻ và chuyện tiếp nhận thông tin một cách bị động. Giới trẻ ngày nay đang bị người lớn “vùi dập” bằng những áp lực. Học hành cũng là áp lực. Và được hưởng những thứ vớ vẩn của thế giới mạng một cách dễ dàng, cũng là một loại áp lực. Nhưng đáng tiếc, giới trẻ lại không được chuẩn bị đủ tốt để đón nhận và thích ứng với hàng tá áp lực ấy. Người lớn tưởng chúng sướng nhưng có lẽ đã nhầm.

Thế nên, hôm qua (11/11), đại biểu Quốc hội bàn về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông cứ nhắc đi nhắc lại về việc truyền thụ đạo đức, dạy kỹ năng sống cho trẻ, chứ ít nói về những nội dung mang tính kỹ thuật. Hàng trăm tỷ đồng để viết lại sách giáo khoa sẽ tiếp tục đổ sông đổ bể nếu không giúp con trẻ học làm người tử tế trước khi thành người tài. Họ mong mỏi như vậy.

Thế nên, Bộ Thông tin - Truyền thông đang vào cuộc dẹp loạn các trang tin điện tử trái phép, hoạt động bát nháo, trục lợi người đọc, lợi dụng đám trẻ mới lớn bằng nguyên lý “những thứ lố lăng, kệch cỡm bao giờ cũng gây chú ý hơn những giá trị đích thực”. Một tiếng cười hềnh hệch luôn dễ thấy hơn một nụ cười mỉm. Một cô gái trẻ khoe đùi giữa phố sẽ hút mọi ánh nhìn, lấn át đi những khuôn mặt lao công quét rác lấm tấm mồ hôi. Một việc làm tốt đẹp luôn mờ nhạt trước những trò hề gây “hot”. Và con trẻ hôm nay đang bị đầu độc giữa những nghịch lý ấy.

Một sự vào cuộc không còn sớm, nhưng cần phải làm, nếu không sẽ nguy hại cho ngày sau.

 Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top