Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh dự giá 3 xu

Thứ ba, 08:42 26/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, trong 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp thì có tới 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân.

Bộ này cũng chỉ ra 8 loại tranh chấp chung cư cơ bản, gồm: Tranh chấp diện tích sở hữu chung, riêng; tranh chấp liên quan đến kinh phí bảo trì; kinh phí quản lý, vận hành; chất lượng công trình; tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu; Hợp đồng mua bán căn hộ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và một số tranh chấp khác trong quá trình quản lý sử dụng, vận hành. Đáng chú ý, trong 8 loại trên thì có tới 36% tranh chấp liên quan đến khoản phí bảo trì chung cư.

Tại Hà Nội, chỉ tính trong 4 tháng đầu năm đã có hàng chục vụ tranh chấp xảy ra. Theo Ban quản trị một khu chung cư trên đường Minh Khai, dù tòa nhà nơi họ sinh sống được bàn giao đã lâu, Ban quản trị cũng đã thành lập từ cuối tháng 8/2016, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không chịu bàn giao quỹ bảo trì gần 15 tỷ đồng. Không có tiền, các hoạt động sửa chữa chung cư tê liệt. Cư dân khiếu nại chẳng ăn thua, buộc họ phải căng băng rôn biểu tình chủ đầu tư. Trước sức ép của cư dân, chủ đầu tư nói tình hình tài chính đang khó khăn, đề nghị cư dân chấp nhận cho trả...dần dần.

Còn ở một tổ hợp chung cư khác tại Khu đô thị mới Trung Văn, cư dân cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Dù Ban quản trị nhiều lần đòi quỹ bảo trì, nhưng chủ đầu tư tìm trăm phương nghìn kế để trì hoãn. Cực chẳng đã, cư dân kiện chủ đầu tư ra tòa. Thua kiện, chủ đầu tư vẫn "xin" được thanh toán trong vòng 2 năm.

Có thể nói, qua các vụ tranh chấp chung cư tại Hà Nội cho thấy, tình trạng chủ đầu tư cù nhầy, chiếm dụng quỹ bảo trì diễn ra khá phổ biến. Nhiều chung cư, từ bình dân đến "cao cấp", từ vô danh đến "đại gia" đều áp dụng chiêu thức này. Không cần làm kinh doanh cũng hiểu, với số tiền hàng chục tỷ, thì vài năm, chủ đầu tư sẽ bỏ túi một khoản lãi không nhỏ. Không phải trả vốn mà lại còn được lãi, các chủ đầu tư đã bán rẻ danh dự, uy tín của mình. Dân kêu cứ kêu, kiện cứ kiện, sống vạ vật cứ vạ vật...

Chưa hết, ngoài khoản quỹ bảo trì, nhiều chủ đầu tư còn lờ tịt các nghĩa vụ khác mà lẽ ra họ phải thực hiện ngay khi bàn giao căn hộ cho cư dân. Điển hình nhất là "trốn" khoản đầu tư phòng cháy chữa cháy. Theo báo cáo mới đây của Cảnh sát PCCC Hà Nội, có đến hơn 90 công trình cao tầng, trong đó có rất nhiều các khu chung cư, dù đã đưa vào hoạt động, nhưng vẫn chưa hoàn thiện hệ thống PCCC. Đáng nói, hàng chục khu chung cư có tên trong báo cáo này đã trước đây từng bị "điểm mặt" nhưng không khắc phục.

Trên đây chỉ là 2 trong số các loại tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư. Trên thực tế, tranh chấp ngày càng trở nên đa dạng và nóng bỏng, nhất là ở những đô thị lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Chính phủ mới giao cho Bộ Xây dựng tổng hợp những nội dung khiếu nại của cư dân, rà soát lại quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, một điều có thể thấy ngay rằng, chính việc thiếu các chế tài xử lý và xử lý thiếu quyết liệt đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đối đầu giữa chủ đầu tư và cư dân như hiện nay. Nếu cơ quan chức năng không xử lý các chủ đầu tư vi phạm một cách nghiêm khắc, nhất là về mặt kinh tế, thì e rằng các tranh chấp sẽ ngày càng phức tạp, khó giải quyết.

Khôi Vũ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top