Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh cô là hại con!

Thứ năm, 07:58 05/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang xôn xao về vụ một cô giáo trường tiểu học tại TP. Hải Phòng bị phụ huynh học sinh xông vào trường hành hung đến mức phải nhập viện.

Trước đó, ngày 27/9 có một học sinh trong lớp do không mặc đồng phục và nói chuyện riêng nên bị cô gọi lên phạt bằng hình thức dùng thước kẻ vụt vào lòng bàn tay học sinh. Ngày hôm sau, học sinh đó không đến trường. Đến cuối giờ, bà nội và mẹ cháu cùng một số người xông vào lớp đánh đập cô giáo khiến cô choáng váng, ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Bàn luận về vụ việc, nhiều người tỏ rõ sự bức xúc trước hành động bất nhẫn của phụ huynh học sinh. Nickname Quỳnh Nga bình luận: “Câu ông cha từ xa xưa đã đúc kết và đến nay nó vẫn đúng là “trọng thầy mới được làm thầy”. Thầy cô có đánh vào tay hay sau mông vài roi cũng chẳng sao, không bạo lực thô bạo, không lời nói cay nghiệt là được”.

Hay “bênh con thái quá, đánh mắng cô giáo của con thì bố mẹ đó đã tự hại con rồi, dạy con mình làm điều sai trái, vô lễ. Lại nhớ câu chuyện: Bố cứ trói ông, con chỉ xin… sợi dây! Ông cha ta có câu: “Nhất tự vi sư”, “Một ngày làm thầy suốt đời là cha”, vậy mà hành xử với cô giáo như vậy thì thật đáng buồn. Hệ quả mà phụ huynh gây ra cho con còn lớn hơn đó là tạo tư tưởng xấu cho con, làm cho trẻ có xu hướng giải quyết vấn đề bằng bạo lực đồng thời cũng làm mất hình tượng tôn kính của giáo viên trong mắt trẻ ”, nickname Lê An bày tỏ.

Cũng có người không đồng tình với hành động của cô giáo khi comment rằng, tại sao bạn lại cổ xuý cho bạo lực học đường? Đánh trẻ dù là ai cũng vi phạm pháp luật. Xét về giáo dục thì dùng bạo lực để dạy trẻ thì có tác dụng ngược. Trẻ nhỏ đi học không mặc đồng phục, nói chuyện riêng thì nhắc nhở, vi phạm thì thông báo với phụ huynh, thiếu gì cách. Bà nội cháu là người lớn mà còn gạt tay là cư xử cũng thiếu chuẩn rồi.

Học sinh còn nhỏ rất cần người lớn trong đó có cả cha mẹ và thầy cô giáo dạy dỗ uốn nắn. Trẻ có lỗi nhẹ thì chỉ bảo, nhắc nhở, nặng thì phải có biện pháp thích hợp để các con sửa chữa. Ở nhà khi con mắc lỗi chắc hẳn ông bà, cha mẹ cũng phải có cách xử lý. Nếu không đồng tình với cô giáo phụ huynh nên gặp cô giáo hoặc Ban Giám hiệu, không nên hành hung cô giáo, nhất là hành động đó lại diễn ra trước mặt học sinh.

Nếu không có một quy định rõ ràng về việc này, người thiệt nhất sẽ là học sinh, tiếp đến là giáo viên. Quan trọng hơn, sẽ là một lỗ hổng lớn của toàn ngành giáo dục. Nên chăng cần một qui định kiểu như ở Mỹ: Ngoài việc cấm bạo lực học đường như quy định hiện nay, học sinh không thực hiện đúng qui định thì phạt phụ huynh.

Cách hành xử đánh cô của phụ huynh như đã nói, thực tế là… hại con!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top