Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân lo gì và mong gì?

Thứ sáu, 19:36 01/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Như vậy chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của năm 2016. Năm qua, theo con số của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu 6,2% mà Quốc hội đề ra và cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Đặc biệt, mức tăng trưởng quý sau luôn cao hơn quý trước. Các nhà thống kê cũng tính toán rằng, với mức tăng trưởng như trên, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2.109 USD (năm trước là 2.028 USD/người). Trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn chưa qua cơn khủng hoảng, điều này vô cùng ý nghĩa, nó không chỉ cho thấy dấu hiệu nền kinh tế đang hồi phục một cách rõ ràng mà còn chứng tỏ sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, cũng còn rất nhiều những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Với người dân thường, đó là những lĩnh vực thiết thân với họ trong cuộc sống hằng ngày. Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân mà Ủy ban Trung ương MTTQVN vừa công bố thì một trong những mối quan ngại lớn nhất của người dân đó là tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm sử dụng chất cấm trong nuôi trồng, chế biến đã ở mức báo động. Mối quan tâm tiếp theo là về các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong năm 2015, dù đã giảm nhưng vẫn còn tới gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông. Tình trạng ùn tắc, xe quá khổ, quá tải, đường sá xuống cấp, vi phạm pháp luật giao thông vẫn diễn ra phổ biến...Chín nghìn người chết là chín nghìn gia đình, chín nghìn nỗi đau và không một ai có thể vô tâm coi con số này là một thành công.

Nhân dân cũng lo lắng trước tình hình tội phạm, đặc biệt là những vụ trọng án có chiều hướng gia tăng. Vụ thảm sát ở Bình Phước chưa khiến dư luận hết bàng hoàng thì lại liên tiếp xảy ra các vụ ở Yên Bái, Nghệ An, Lào Cai...Rõ ràng việc giáo dục pháp luật chưa được như kỳ vọng, tình trạng băng hoại đạo đức trong một bộ phận giới trẻ là điều không thể bàng quan.

Với sự nghiệp trồng người, năm qua là một năm ngành Giáo dục đặt rất nhiều tâm huyết và thu được một số thành công. Tuy nhiên, việc xét tuyển đại học, cao đẳng, tình trạng dạy thêm, học thêm, việc tích hợp các môn học ở bậc phổ thông, vẫn còn bất cập, gây tâm lý lo lắng, bất an cho xã hội. Cho đến những ngày cuối năm, không chỉ nhân dân mà ngay tại nghị trường, vấn đề bỏ hay không bỏ môn Lịch sử cũng đã nóng trong các phiên thảo luận. Dư luận nóng là phải, bởi một người thầy dở thì hỏng một thế hệ, còn một bộ sách dở thì có thể hỏng hàng chục thế hệ.

Người dân còn bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thất nghiệp, nhất là với thanh niên có trình độ. Trong số 1,1 triệu người thất nghiệp của năm 2015 thì có đến gần 200 nghìn là các Cử nhân, Thạc sĩ. Việc người có trình độ thất nghiệp một mặt phản ánh thực trạng đào tạo không theo nhu cầu xã hội nhưng mặt khác cho thấy chúng ta đang lãng phí chất xám. Hai trăm nghìn Cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp, trong khi dư luận lại ồn ào bàn tán, thậm chí lên án những du học sinh không về nước làm việc. Điều này, ở góc độ nào đó thật hài hước!

Vấn nạn ô nhiễm môi trường cũng đang vô cùng nóng bỏng, gây sự bất bình ở nhiều địa phương. Chưa bao giờ người dân và doanh nghiệp tại một số nơi lại ở thế đối đầu gay gắt đến thế. Người ta rất thích cụm từ "phát triển bền vững", nhưng dường như nó vẫn chưa ra khỏi các trang báo cáo.

Bên cạnh các vấn đề nổi cộm trên, nhân dân cũng quan tâm tới thực trạng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc đền bù giải phóng mặt bằng...Ở nhiều nơi, những công tác này làm chưa tốt, không chỉ làm lãng phí thời gian, tiền của của nhân dân mà còn gây mất ổn định, an ninh trật tự ở địa phương.

Điều đáng mừng nhất là trong số những vấn đề mà người dân quan tâm, có sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới. Trong kiến nghị của mình, các cử tri mong muốn Đại hội bầu được những người đủ đức, đủ tài giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, trong hệ thống chính quyền. Dân có tin thì mới gửi gắm nguyện vọng. Được dân tin mới có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong cuộc sống hôm nay. Bởi, thời nào cũng vậy, dân luôn là gốc.

Nguyễn Hoài/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top