Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện buồn của những con đường

Thứ năm, 07:01 19/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Công trình chưa nghiệm thu, hay công trình mới nghiệm thu chưa được bao lâu đã hỏng không còn là chuyện lạ, chuyện hiếm ở Việt Nam.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đầu tư tới trên 34.000 tỷ đồng mới đi vào sử dụng khoảng 1 tháng đã xuất hiện ổ gà. Quốc lộ 1 đoạn chạy qua tỉnh Phú Yên khai thác được khoảng nửa năm đã có nhiều chỗ lồi lõm. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vinh - Hà Tĩnh và tuyến tránh Vinh, rồi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long vừa làm xong đã lún, hằn vệt bánh xe...

Gần đây, trên nhiều trang mạng lại lan truyền hình ảnh đoạn đường tránh chạy qua địa phận thị trấn huyện Chư Sê (Gia Lai) có vốn đầu tư 250 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2018 đến 6/2019 thì hoàn thành. Nhưng mới sử dụng chưa được 3 tháng thì gần 200m đường đã biến dạng, nứt toác, nhiều đoạn nứt rộng tới hơn 0,5m, sâu khoảng 1m.

Trong khi đó, không chỉ với đoạn đường tránh qua thị trấn Chư Sê mà với những công trình kể trên, các nhà thầu đều khẳng định thi công đảm bảo chất lượng, đã được "Hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu". Đáng nói là ngoài những chỗ mặt đường nứt toác do… thời tiết, trước đó nhiều chỗ hư hỏng nặng nhà thầu cũng chỉ khắc phục bằng cách trám lại xi măng che chỗ xuống cấp. Điều này, khiến nhiều ý kiến cho rằng, nếu thật sự chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình, lẽ ra nhà thầu phải khắc phục triệt để bằng cách bóc bỏ phần hỏng làm lại, lu chặt theo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công.

Trách nhiệm các bên liên quan về chất lượng công trình kém chất lượng được quy định rõ tại Điều 4 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Theo đó, các bên liên quan gồm chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình… Muốn xử lý phải làm rõ nguyên nhân, nhưng khi nguyên nhân được đổ lỗi do thời tiết thì đương nhiên không ai phải chịu trách nhiệm nên sai phạm trong lĩnh vực xây dựng cứ thể tái diễn.

Thực hiện công trình kém chất lượng, không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn đánh mất đạo đức và niềm tin, dẫn đến hệ thống các giá trị và chuẩn mực xã hội bị lệch chuẩn. Nếu sai phạm không bị nghiêm trị, hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ cứ thế "đội nón ra đi" sau mỗi công trình lớn và niềm tin từ người dân theo đó cũng cùn mòn.

Vì vậy, cần mạnh tay xử lý các tổ chức và cá nhân làm ăn gian dối. Khâu tối quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình là việc đấu thầu xây lắp là phải thật sự cạnh tranh, công bằng để chọn được nhà thầu tốt nhất. Khâu tổ chức thực hiện phải minh bạch, công khai.

Khi xuất hiện sai phạm ảnh hưởng chất lượng công trình, cần quy trách nhiệm cụ thể, tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý nghiêm như cấm thầu. Bên cạnh đó, việc bảo hành công trình không chỉ một năm mà phải tương ứng với từng dự án theo hướng kéo dài thời gian, trách nhiệm nhà thầu.

Công trình mới làm xong mà hỏng thì cần xem lại 3 khâu quan trọng: Thứ nhất là đơn vị thiết kế; Thứ 2 là năng lực nhà thầu; Thứ 3 là đơn vị giám sát. Nếu những khâu này không được thực hiện nghiêm túc thì những chuyện buồn như trên không biết đến bao giờ mới hết.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top