Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái mũ và chuyện “con hư…”

Thứ hai, 11:20 13/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trẻ con luôn nhìn vào hành vi của người lớn như chuẩn mực ứng xử, như là đáp án mỗi khi chúng tự hỏi nên hay không nên làm gì. Và có vẻ, ngày càng nhiều đáp án sai.

Cuối tuần qua, cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện; xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Thật bất ngờ, nhiều bậc phụ huynh đến giờ mới biết quy định này. Nhiều người thì nắm rõ luật nhưng đúng đến ngày 10/4 mới chịu mua mũ bảo hiểm cho con. Một không khí “đối phó” bao trùm các cổng trường.

Chế tài phạt học sinh, trẻ em từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm có mục tiêu xa hơn nhiều so với chuyện thu tiền về ngân sách. Quả thực, cảnh sát giao thông cũng chủ yếu nhắc nhở và chờ đợi ý thức của cả học sinh và phụ huynh đi vào nề nếp sau mấy ngày ra quân, chứ không mạnh tay lập biên bản. Nhưng mềm mỏng, kiên nhẫn đến bao giờ? Việc Ban giám hiệu các nhà trường cũng phải vất vả vào cuộc cùng lực lượng thực thi công vụ, lo sợ bị “ảnh hưởng”, thì đây không đơn giản chỉ là vấn đề an toàn giao thông nữa.

Nói con hư tại mẹ, hay tại bố thì nghe có vẻ trầm trọng, nhưng có lẽ là minh họa phù hợp cho câu chuyện xung quanh chiếc mũ bảo hiểm. Thậm chí, việc bất tuân luật pháp một cách “hồn nhiên”, mà trẻ con “học” từ bố mẹ chúng, còn nguy hiểm hơn nhiều so với sự hư đốn thông thường.

Ở thành phố Highland Park (quận Lake, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ), nhà chức trách sở tại ban đầu từng đưa ra mức phạt tiền đối với phụ huynh nếu con họ đi xe đạp mà không đội mũ bảo hiểm. Vấn đề này đã gây tranh cãi, bởi chỉ là chiếc mũ bảo hiểm mà gây áp lực cho người dân, sau đó chính quyền thành phố Highland Park quyết định bỏ hình phạt và giao trách nhiệm này cho các bậc làm cha, làm mẹ. Lý do nữa là họ không đủ cảnh sát để suốt ngày chỉ đuổi theo những chiếc… xe đạp. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ thấy, họ coi trọng chiếc mũ bảo hiểm thế nào và ý thức phụ huynh của họ tốt ra sao. Bởi sau đó, dù không có hình phạt, trẻ con vẫn được cha mẹ cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên đầu trước khi đạp xe.

Nhìn lại hình ảnh ở các cổng trường của mình, sẽ có ngụy biện rằng “một đoạn ngắn, đi chậm có sao đâu, nặng đầu khổ các con…” như đã từng nhao nhác khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm ra đời gần chục năm trước. Vậy là nhiều người cứ làm tấm gương xấu cho trẻ về kỹ năng sống và sự tuân thủ pháp luật. Mỗi hành vi sai lệch như thế của người lớn dần dần tích tụ trong suy nghĩ của trẻ con, thì nguy hại khôn lường. Mà ngăn ngừa việc ấy có khó gì đâu!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top