Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai trả lại tiền cho dân?

Thứ năm, 08:23 27/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Thiên Ngọc Minh Uy bị thu hồi giấy phép hoạt động, trong mấy ngày “cư dân đa cấp” lại thêm một phen lao đao với nhiều hệ lụy khó lường.

Dẫu doanh nghiệp này xin “rút lui” song nếu nhìn lại thì trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm của Thiên Ngọc Minh Uy và một số công ty đa cấp khác như: Một số sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn gốc chưa đúng với nhãn gốc đã đăng ký với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm, lưu thông hàng hóa chưa đủ điều kiện trên thị trường; chưa thực hiện việc đào tạo cơ bản, cấp chứng chỉ đào tạo và cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định cho toàn bộ nhà phân phối đang hoạt động; duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp…

Thành lập năm 2006, sau hơn mười năm hoạt động, Thiên Ngọc Minh Uy trở thành một trong những hệ thống đa cấp có quy mô thành viên và doanh thu rất lớn. Chỉ tính riêng 3 năm gần đây, doanh thu của hệ thống với hàng chục nghìn hội viên đang hoạt động này đã chiếm gần một phần ba toàn thị trường, vốn đang tăng trưởng 20-30% mỗi năm. Biên bản kiểm tra Thiên Ngọc Minh Uy của Cục Quản lý cạnh tranh trong giai đoạn 2014 - 2015, tổng doanh thu ghi nhận là 3.593 tỷ đồng, với 87% là tiền thu trực tiếp từ người tham gia.

Cách đây hai tháng, Cục Quản lý Cạnh tranh cũng rút giấy phép của hai doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam. Cục Quản lý cạnh tranh yêu cầu trong thời gian 90 ngày với Công ty Triwonder International và 30 ngày với Isagenix Việt Nam phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp.

Một điều nhức nhối là mặc dù Bộ Công thương có yêu cầu sau khi các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép, các công ty này phải có trách nhiệm “hoàn thành nghĩa vụ” với người tham gia bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, việc người bán hàng đa cấp được các doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi bị rút giấy phép “hoàn thành nghĩa vụ” thì rất hạn chế, và người tham gia bán hàng đa cấp đành ngậm đắng nuốt cay. Thế mới có nhiều trường hợp điêu đứng, chịu cảnh màn trời chiếu đất, gia đình ly tán vì rút tiền tiết kiệm, “cắm” sổ đỏ đất cho ngân hàng để lấy tiền tham gia đa cấp.

Đành rằng Bộ Công thương khi thu hồi giấy phép hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy, tức là đã ngăn chặn được nguy cơ có thêm các gia đình thê thảm vì lao vào mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp này. Nhưng, với hàng chục nghìn người đã tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được doanh nghiệp này “hoàn thành nghĩa vụ” như thế nào khi doanh nghiệp dừng hoạt động? Ai sẽ trả lại tiền cho dân vẫn là câu hỏi nhức nhối!

Mai Thuý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top