Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần tình của bà mẹ nhẫn tâm bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Nội

Thứ hai, 11:50 22/02/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Vừa trở về từ cơ quan công an quận Hà Đông, đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền (ở khu dân cư Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) tất tả chạy vào nhà khi con trai 13 ngày tuổi đang khóc ngặt nghẽo vì thiếu sữa.

Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) vừa bị Công an quận Hà Đông khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hành hạ con. Còn người tình của Huyền là bị can Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cũng vừa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Do đang nuôi con nhỏ, nên bị can Hoàng Thị Thu Huyền được cho tại ngoại. 

Trở về căn nhà lụp xụp khoảng 15m2 ở khu dân cư Cầu Đơ 4, Huyền nhanh tay thay bỉm, tiếp sữa cho con.

Gương mặt của Huyền hiện rõ sự căng thẳng, mệt mỏi. Sau hồi trấn tĩnh, Huyền không phủ nhận mọi hành vi sai trái mà bản thân mình đã gây nên cho con gái 12 tuổi.

Trần tình của bà mẹ nhẫn tâm bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 15m2 này là nơi sinh sống của đối tượng Huyền cùng các con

Huyền cho biết, bản thân có 5 người con cùng mẹ khác cha. Con gái lớn đang sống cùng người chồng đầu, 4 con còn lại thì Huyền đang nuôi. Bé lớn thứ 5 vừa chào đời được 13 ngày tuổi. Mặc dù Huyền cũng nhận được sự quan tâm của những người thân trong gia đình nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗ lực hàng nggày để lo cho 4 miệng ăn.

Huyền kể, khoảng 3 năm trước quen biết với Phạm Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Vạn Phúc). Do nhiều lần bận không kịp về chăm sóc các con thì Huyền nhờ Tùng đến nhà hỗ trợ cho các con ăn, uống. Mỗi lần qua lại, Huyền cũng không nhận thấy biểu hiện gì khác thường từ người tình và con gái.

Tuy nhiên, vào ngày 17/2, khi phát hiện con gái thường xuyên bỏ học và trở về nhà không đúng giờ, Huyền đã ra tay đánh con gái – cháu N.H.B.

Trần tình của bà mẹ nhẫn tâm bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền trần tình về việc đánh con.

Đối tượng Huyền trần tình: "Con tôi thường xuyên tự ý nghỉ học, nói dối. Lên lớp 6 mà bảng cửu chương cũng không thuộc. Học hết kỳ 1, 13 môn học của cháu đều không chép bài trên lớp, về nhà cũng không học bài, sách vở thì trắng trơn. Hôm vừa rồi, có một môn được 0,25 điểm, cô giáo yêu cầu về xin chữ ký và đánh giá của phụ huynh nhưng con cũng không nói lại với mẹ. Do áp lực, bực tức dồn nén nên vào ngày 17, 18, 19, 20/2 tôi đánh con nhưng tôi đánh là để giáo dục, để dạy bảo con chứ không phải là tra tấn như nhiều người nghĩ. Còn những lần trước đó tôi đánh là vì con mắc lỗi hoặc nói dối thì tôi mới đánh".

"Tôi chỉ yêu cầu con nằm sấp xuống giường chứ không dùng băng dính quấn chân tay. Lúc điên lên rồi thì vớ được gì tôi đánh đó, ra ngoài cửa vớ được que hay dây gì thì tôi đánh như thói quen thôi. Đánh là một chuyện, không phải tôi không thương con, nên tôi không đồng ý để ai đưa con vào Trung tâm bảo trợ xã hội", Huyền phân trần.

Trần tình của bà mẹ nhẫn tâm bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 4.

Đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền khẳng định, việc đánh con là "giáo dục"

Nhắc đến việc con gái bị xâm hại, Huyền cho biết, trước đó, vào khoảng tháng 1/2021, cháu B kêu đau vùng kín và dịch tiết màu vàng.

"Đến ngày 18/1, tôi vay được 1 triệu và đưa con gái đi bệnh viện khám nhưng khi đến bệnh viện thì con giá lại bỏa chỉ bị đau bụng, đi vệ sinh là hết. Dù rất tức giận nhưng tôi không nói gì cả. Khi về đến nhà, tôi gặng hỏi nhiều lần thì cháu B mới nói là rằng bị Tùng đánh và xâm hại tình dục. Khi nghe con nói tôi lặng người không tin đó là sự thật. Thế nhưng, chỉ đến chiều, con gái tôi lại nói kiểu khác nên tôi không biết đường nào mà lần", Huyền cho hay.

Đối tượng Huyền khẳng định, dù biết hành vi xâm hại con gái 12 tuổi là rất nghiêm trọng nhưng do con không đủ chứng cứ nên chưa thể đưa đơn. Cho đến khi đọc báo, chứng kiến người tình của mình thừa nhận có hành vi xâm hại con gái nhiều lần thì chị Huyền mới tin là sự thật.

Trong buổi gặp, một người hàng xóm (xin được giấu tên) cho biết đã nhiều lần chứng kiến chị Huyền ra tay với con.

Mặc dù rất bức xúc trước việc chị Huyền nhiều lần đánh con nhưng người dân trong khu phố chỉ dám góp ý là nên dừng tay với con. Nhiều người trong xóm trọ không muốn "dây" vì sợ sau này sẽ bị chị Huyền chửi bới.

Chị Hằng (tên nhân vật đã thay đổi) - bạn của Phạm Thanh Tùng kể lại: "Tùng là người có hình thức, lại là con một trong gia đình và chưa có vợ con. Bố của Tùng đang bị bệnh, còn mẹ anh ta thì rất hiền lành. Khi đọc được thông tin từ báo chí, tôi đã nhắn tin cho Tùng hỏi tại sao lại vậy? Tùng chỉ đáp là mày nhìn tao như này mà nghĩ tao làm thế à? Ai người được ngày hôm sau thì có thông tin khởi tố luôn".

Trước đó, ngày 21/1, Công an quận Hà Đông đã đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con.

Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Bảo Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top