Hà Nội
23°C / 22-25°C

33 quốc gia đăng ký tham dự

GiadinhNet - Chiều ngày 18/9, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp báo về “Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63”.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi họp báo.

Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 sẽ diễn ra từ 24-28/9/2012. Lễ khai mạc tại Nhà hát lớn Hà Nội vào sáng 24/9, dự kiến có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, các quan chức cấp cao khác của WHO cùng 350 đại biểu quốc tế và Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là Chủ tịch Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

TS Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế) cho biết, đã có 33/37 quốc gia trong khu vực đăng ký tham dự hội nghị, trong đó có 22 đoàn có trưởng đoàn là người đứng đầu bộ y tế. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận và giải quyết các vấn đề y tế nổi bật của khu vực, xây dựng chính sách và phê duyệt các chương trình hoạt động của WHO trong các năm tiếp theo, với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong toàn khu vực, góp phần thực hiện các mục tiêu y tế toàn cầu.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong những năm qua, WHO đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Các chương trình hỗ trợ của WHO cho Việt Nam được thực hiện theo các tài khóa 2 năm, chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật với nguồn kinh phí trung bình thường xuyên cho mỗi tài khóa từ 4 – 6 triệu USD, tập trung trên hầu khắp các lĩnh vực y tế như: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, tiêm chủng mở rộng, phát triển hệ thống y tế, đào tạo nguồn nhân lực… Ngoài ra, trong mỗi tài khóa, WHO cũng luôn phối hợp với Việt Nam tìm kiếm và vận động thêm các nguồn kinh phí từ các đối tác phát triển trên thế giới nhằm hỗ trợ thêm cho các chương trình hoạt động tại Việt Nam.

Sự hỗ trợ của WHO đã góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi bệnh tật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế… Khi có các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra như: SARS, H5N1, WHO đã cử chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thuốc Tamiflu phòng chống cúm. WHO cũng hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ y tế về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý thông qua các khóa đào tạo, hội nghị hội thảo quốc tế, tập huấn trong nước, cử chuyên gia sang Việt Nam…

“Việc tổ chức Hội nghị WHO tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất lớn. Đây là dịp để các nhà hoạch định chính sách, chuyên môn của quốc tế và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý, điều phối y tế cũng như chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh và mô hình bệnh tật ngày nay”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

          P.Thuận

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top