Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp tục tình trạng giáo viên dâm ô học sinh: Đạo đức xuống cấp và “hổng” kỹ năng sống?

Thứ tư, 07:00 06/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lại thêm vụ việc giáo viên bị tố giác dâm ô học sinh tại trường Tiểu học T.S (Bắc Giang) cho thấy ngoài đạo đức nhà giáo bị vi phạm, một nguyên nhân nữa cũng đến từ “hổng” kiến thức phòng bị của học sinh.

Trong mấy ngày qua, thông tin nghi vấn thầy giáo D.V.M. - giáo viên chủ nhiệm 1 lớp ở trường Tiểu học T.S (Bắc Giang) có hành vi dâm ô với nhiều học sinh nữ trong lớp gây bức xúc cho phụ huynh và dư luận.

Theo báo cáo của trường Tiểu học T.S, chiều 1/3, thầy M. đã có hành động dâm ô nhiều học sinh nữ trong lớp. Hiện tại, nhà trường đã đình chỉ công tác với nam giáo viên trên và bố trí giáo viên khác dạy thay.

BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH cho biết: “Với sự việc xảy ra ở trường Tiểu học T.S, nhà trường cần xem xét tâm lý của các em học sinh bị thầy giáo xâm hại đã ổn định chưa, nếu chưa thì phải tìm cách hỗ trợ các em. Tiếp đến là nghiêm trị thầy giáo gây ra hành vi này. Ngoài ra, cần phải xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường”.


Trường Tiểu học T.S (Bắc Giang) nơi xảy ra nghi vấn giáo viên bị tố giác dâm ô nhiều học sinh.

Trường Tiểu học T.S (Bắc Giang) nơi xảy ra nghi vấn giáo viên bị tố giác dâm ô nhiều học sinh.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra tại trường Tiểu học T.S (tỉnh Bắc Giang).

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác Bộ đã ban hành.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc tại Bắc Giang, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc xâm hại học sinh do chính người thầy gây nên khiến dư luận hết sức lên án. Mặc dù một số giáo viên đã bị kỷ luật, thậm chí bị bắt giam song các sự việc tương tự vẫn tiếp diễn khiến tình trạng vi phạm đạo đức của nhà giáo hiện nay đã ở mức báo động.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề về đạo đức nhà giáo, nhiều ý kiến cũng cho rằng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại nhiều nơi còn nhiều bất cập. Học sinh chưa phân biệt được các hành vi xâm hại, các cách phòng tránh và tố giác thủ phạm.

Bắc Giang: Nghi vấn thầy chủ nhiệm xâm hại nhiều học sinh tiểu học Bắc Giang: Nghi vấn thầy chủ nhiệm xâm hại nhiều học sinh tiểu học

GiadinhNet - Dư luận rất bức xúc trước thông tin một thầy giáo cho rằng có hành vi xâm hại đến nhiều học sinh nữ lớp 5 trường tiểu học T.S (Việt Yên - Bắc Giang).

Từ thực tiễn công tác giáo dục, chia sẻ với các học sinh tại nhiều trường học, thầy Nguyễn Thành Nhân - Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương (TP.HCM) cho rằng, kiến thức văn hóa của học sinh bây giờ tốt hơn nhưng vẫn còn thiếu nhiều về kỹ năng sống. Đây cũng là lý do khiến nhiều em bị dâm ô, xâm hại mà không biết phân biệt, phòng tránh.

Tôi ủng hộ các em phát triển tự nhiên, không nên bị ép buộc phải học nhiều. Nhưng thực tế, có những điều ngoài sách vở các em cần được học tập, rèn luyện nhiều hơn, trong đó có kỹ năng sống. Các em ở nhiều nơi chưa có kiến thức trong tự bảo vệ mình trước sự xâm hại xảy ra trong và ngoài nhà trường” - Thầy Nguyễn Thành Nhân chia sẻ.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi học sinh không được giáo dục bài bản về quyền, luật pháp, kiến thức để biết thế nào là xâm phạm hoặc thiếu lòng tự trọng thì sẽ không dám nói lên sự việc, bởi cho rằng nói ra cũng không thay đổi được gì mà còn phải chịu nhiều trách nhiệm.

Do đó, ngay từ trong gia đình và cấp tiểu học, con trẻ cần được giáo dục để có một lòng tự trọng cao hơn, biết được rằng trong những tình huống nào cần phải đấu tranh và nói ra những cái xấu. Đặc biệt, cần đưa giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục vào chương trình học để làm giảm nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục ở trẻ.

Giáo viên bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh: Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo Giáo viên bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh: Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

GiadinhNet - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho hay, đã đình chỉ dạy giáo viên bị tố giác đã đánh nữ sinh lớp 7 vẹo cột sống và sẽ có thông tin báo chí kết quả xử lý giáo viên này.

PHAN THỊ THẢO

Trường Tiểu học Cương Gián 1 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 1 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top