Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiệc tùng, lễ tết... kẻ ‘gây rối’ đường ruột

Thứ năm, 09:43 28/11/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Những món khoái khẩu, nhiều gia vị, đặc biệt hơn ngày thường là thực đơn được chọn cho những buổi tiệc tùng hay vào dịp lễ tết của mỗi gia đình. Khi bạn tự cho phép mình “thả phanh” với những món ăn này, chúng sẽ là những kẻ “gây rối” đường ruột của các bạn đấy!

Kẻ gây “yếu” đường tiêu hóa

Trước, trong và sau ngày Tết, ngoài bận rộn trong công việc, mỗi người đều phải dành thời gian để dự những buổi tiệc như: liên hoan cuối năm, tất niên, tiệc tổng kết,… Thực đơn trong những buổi tiệc này thường là các món ăn cầu kỳ với thật nhiều gia vị, dầu mỡ, đồ ăn cay nóng… cùng với những thức uống có gas, cồn để tăng vị giác.

Tuy đẹp mắt và ngon miệng, nhưng thực đơn này lại chính là kẻ gây yếu đường tiêu hóa của bạn. Vì vốn dĩ thực phẩm chứa chất béo, dầu mỡ đã không phải là “người bạn tốt” của hệ tiêu hóa. Khi bạn “thả phanh” nạp quá nhiều loại thực phẩm này trong một ngày, từ tinh bột, đạm, dầu mỡ, chất xơ, bánh kẹo, nước giải khát có gas, bia rượu... sẽ khiến bộ máy tiêu hóa quá tải dẫn đến khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, và thậm chí là ngộ độc thức ăn.

Những đám tiệc, hội họp, gặp mặt liên tiếp khiến nhịp độ làm việc của hệ tiêu hóa bị xáo trộn. Bạn thường không ăn thành bữa như thường lệ mà ăn theo những buổi tiệc. Do đó, tốc độ hoạt động của hệ tiêu hóa cũng phải chạy đua theo những bữa ăn của bạn, dẫn đến quá tải, không thực hiện tốt chức năng của mình, dần rối loạn và yếu đi.

Hệ tiêu hóa yếu, sức khỏe suy giảm

Hệ tiêu hóa bắt đầu từ miệng, rồi đến thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và kết thúc ở hậu môn. Mỗi phần có một chức năng riêng nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau. Một phần nào đó bị trục trặc sẽ ảnh hưởng xấu đến những phần khác của ống tiêu hóa và toàn cơ thể.

Có chức năng chính là giúp cơ thể “nạp năng lượng” mỗi ngày, hệ tiêu hóa là nơi tiếp nhận, tiêu hóa, hấp thu thức ăn và thải các chất không tiêu hóa ra khỏi cơ thể. Nếu quá trình nạp năng lượng diễn ra đều đặn và suôn sẻ, các cơ quan trong cơ thể sẽ thực hiện tốt các chức năng của mình. Ngược lại, nếu hệ tiêu hóa yếu và rối loạn bạn sẽ cảm thấy trong người mệt mỏi và sức khỏe suy giảm. 

Tăng cường chức năng hệ tiêu hóa dịp lễ tết  

Lễ Tết là một chuỗi ngày liên tiếp những buổi tiệc tùng, họp mặt, chứ không phải là một ngày. Vậy làm sao để có thể vui xuân một cách thỏa thích và trọn vẹn mà không phải phiền não về vấn đề tiêu hóa, tiêu hóa kém như bao nhiêu người vẫn thường gặp?

Theo các chuyên gia, để đảm bảo sức khỏe trong những ngày này, mỗi người cần tuân thủ những nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý như:

- Giữ số các bữa ăn giống như ngày thường.

- Không nên ăn quá nhiều những thực phẩm chiên, nướng, quay…

- Biết tiết chế trước những món ăn, không nên ăn quá nhiều cho một bữa (khi bạn phải dự nhiều buổi tiệc liên tiếp nhau).

- Nhớ ăn kèm rau xanh. Thực phẩm này sẽ phần nào giúp bạn cân bằng lượng chất béo, dầu mỡ gây hại cho cơ thể.

- Uống nước ngọt, nước có gas ở mức vừa phải.

Và cuối cùng, bạn đừng quên chọn cho mình viên uống bổ sung giúp tăng cường vi khuẩn có ích cho đường ruột, tiêu diệt các vị khuẩn có hại, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, đồng thời giúp ngăn ngừa tiêu chảy và giảm táo bón hằng ngày hoặc trong các dịp hội hè, lễ tết.
 

Thông tin cho bạn

Combif AR – Trợ thủ tin cậy của đường ruột

Mỗi viên nang Combif AR chứa hơn 4 triệu vi khuẩn Bifido BB536 – một loại vi khuẩn có lợi phổ biến nhất được tìm thấy trong đường ruột ở cả trẻ em và người lớn tuổi, giúp cải thiện và củng cố chức năng tiêu hóa của đường ruột như: bổ sung vi khuẩn có ích, tiêu diệt vi khuẩn có hại, cân bằng vi khuẩn đường ruột trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, sau điều trị kháng sinh, viêm đại tràng mạn tính. 

Vi khuẩn có ích Bifido BB536 giúp ngăn ngừa tiêu chảy, điều hòa tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tăng khả năng tổng hợp Viatamin và giúp xương cứng.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.

baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cách 'làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách 'làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 4 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Tuyệt đối đừng bật điều hòa theo cách này vì có thể khiến người thân đối mặt với đột quỵ, méo miệng

Tuyệt đối đừng bật điều hòa theo cách này vì có thể khiến người thân đối mặt với đột quỵ, méo miệng

Sống khỏe - 5 giờ trước

Chống nóng sai cách có thể khiến chúng ta dễ dàng đối mặt với liệt dây thần kinh số 7, đột quỵ...

Chuyên gia hướng dẫn cách xử trí khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng

Chuyên gia hướng dẫn cách xử trí khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng

Sống khỏe - 7 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, hầu hết các khu vực trên cả nước đều hứng chịu nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 37-39 độ C. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 42 độ C.

Biện pháp đánh bại căng thẳng khi đi du lịch

Biện pháp đánh bại căng thẳng khi đi du lịch

Sống khỏe - 9 giờ trước

Những chuyến du lịch có thể gây căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần do nhiều nguyên nhân. Khi tình trạng này xuất hiện, bạn có thể thực hiện một số bài tập thở đơn giản và hiệu quả để giữ bình tĩnh cũng như kiểm soát căng thẳng.

Trời nóng dễ đổ mồ hôi nhưng bác sĩ nhắc nhở 7 kiểu này là bệnh, gồm cả ung thư

Trời nóng dễ đổ mồ hôi nhưng bác sĩ nhắc nhở 7 kiểu này là bệnh, gồm cả ung thư

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đổ mồ hôi không đơn giản là do nóng hay “cơ địa”. Đôi khi, đó là những dấu hiệu bệnh tật mà nếu bỏ qua bạn sẽ rất hối hận.

Thanh niên 24 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp, phải cắt toàn bộ tuyến giáp vì mắc 1 sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 24 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp, phải cắt toàn bộ tuyến giáp vì mắc 1 sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư tuyến giáp do đến viện muộn nên khối u đã di căn. Bác sĩ khuyến cáo cần có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ và siêu âm tuyến giáp khoảng 6 - 12 tháng 1 lần để phòng tránh tốt nhất.

6 bước cứu người say nắng, say nóng

6 bước cứu người say nắng, say nóng

Sống khỏe - 12 giờ trước

Người lớn tuổi, người lao động ngoài trời là nhóm người dễ bị say nóng, say nắng nhất chỉ số nhiệt tăng cao.

10 điều có thể xảy ra với cơ thể khi ăn quá nhiều muối

10 điều có thể xảy ra với cơ thể khi ăn quá nhiều muối

Sống khỏe - 13 giờ trước

Ăn nhiều muối có thể tàn phá sức khỏe một cách âm thầm. Theo thời gian mức độ ăn mặn thường có xu hướng tăng lên và gánh nặng bệnh tật đe dọa.

Rùng mình nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố trong những ngày nắng nóng

Rùng mình nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố trong những ngày nắng nóng

Sống khỏe - 15 giờ trước

Loạt cảnh tượng mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố trong những ngày nắng nóng dưới đây, có lẽ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về chuyện ăn uống bất chấp của mình.

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Rối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, đe dọa tính mạng người bệnh. Việc điều trị sớm giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.

Top