Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu hồi sổ đỏ của 5 hộ dân tại Cầu Giấy: Chính quyền làm sai, dân bị thiệt

Thứ năm, 15:00 18/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang quản lý và sử dụng đất ổn định hàng chục năm, bất ngờ nhiều hộ dân tại tổ 49, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được quyết định thu hồi sổ đỏ.

Nguyên nhân được giải thích là do một số cán bộ địa phương làm sai quy trình khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân.

Bức xúc…

Theo đơn khiếu nại của các hộ dân: Trần Thị Thanh Ngoan, Nguyễn Thị Liền, Trần Thị Quyên, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hùy, Trần Văn Thanh là chủ sở hữu của khu đất trước cổng trường tiểu học Nghĩa Đô (tổ 49, phường Nghĩa Đô), diện tích khu đất trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp do HTX nông nghiệp An Phú quản lý và giao khoán cho các hộ xã viên canh tác.

Năm 1993, thực hiện chính sách đất đai, UBND thị trấn Nghĩa Đô (nay là phường Nghĩa Đô) đã giao diện tích đất trên cho 3 hộ gia đình ông Đặng Văn Khạ, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Văn Đạt sử dụng, có lập sổ thuế nông nghiệp. Một thời gian ngắn sau đó, các ông Khạ, Hội và Đạt đã chuyển nhượng cho các hộ dân trên mỗi người từ 200- 300 m2.

Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại quận Cầu Giấy, khu đất trên không còn phù hợp với việc canh tác nên các hộ dân đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành “đất ở” và được UBND quận Cầu Giấy cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ). Đổi lại, các hộ đã phải nộp tiền sử dụng cho Nhà nước tổng cộng hơn 14 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong khi đang sử dụng hợp pháp, đúng mục đích thì 5 hộ dân trên bất ngờ nhận được quyết định thu hồi 5 Giấy CNQSDĐ trên vì cho rằng cấp sai thủ tục.

Khu đất bị đề nghị thu hồi

Khu đất bị đề nghị thu hồi

Các hộ dân bức xúc: “Năm 2009, theo quy định của thành phố, quận và phường sở tại, chúng tôi phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Trong quá trình làm thủ tục, chúng tôi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn làm đúng các quy định hiện hành về mặt hồ sơ, giấy tờ. Ngày 13/7/2009, UBND quận Cầu Giấy có Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình chúng tôi. Theo đó, để được cấp sổ đỏ, chúng tôi đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Thế nhưng, ngày 21/8/2012, chúng tôi bất ngờ nhận được kết luận số 3535/KL-UBND do ông Nguyễn Ngọc Lễ- phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy yêu cầu thu hồi 5 cuốn sổ đỏ trên. Lý do được đưa ra là hồ sơ cấp có nhiều mâu thuẫn, thiếu một số thủ tục liên quan. Rõ ràng, giải thích trên là thiếu thuyết phục, bởi lẽ chúng tôi phải đủ giấy tờ thì họ mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ”.

Được biết, để có căn cứ thu hồi 5 sổ đỏ trên, kết luận số 3535 cho rằng: Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất còn nhiều mâu thuẫn, thông tin không đầy đủ rõ ràng. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, UBND phường Nghĩa Đô và Phòng TN&MT quận Cầu Giấy đã không xác minh bổ sung, làm rõ mà trình UBND quận để cơ quan này cấp GCNQSDĐ là việc làm thiếu trách nhiệm… Mặt khác, thửa đất xét cấp giấy chứng nhận cho 5 hộ gia đình có nguồn gốc là đất nông nghiệp, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng UBND phường Nghĩa Đô đã chuyển hồ sơ về Phòng TN&MT thẩm định, trình xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Giải thích thiếu thuyết phục

Khẳng định khu đất trên là đất nông nghiệp, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi, nhưng ngay phần cuối của kết luận 3535 lại thừa nhận: “Hiện khu đất không còn khả năng canh tác, không tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được nữa và xen kẹt giữa khu dân cư. Hiện nay khu vực này đã có quy hoạch, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 13/2005/QĐ- UB ngày 1/2/2005 (Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Hồ Tây tỉ lệ 1/2000) là “đất ở thấp tầng, nhà vườn, biệt thự”.

Các chủ sử dụng đất hiện tại đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng… Do đó, để quản lý và tiếp tục đưa diện tích đất nêu trên sử dụng theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cần thiết, phù hợp với thực tế”.

Các hộ dân cho rằng, đối chiếu với các quy định hiện hành, đặc biệt là ngay trong kết luận 3535 thì việc họ được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phù hợp với quy hoạch hiện có. Giả sử nếu cán bộ có làm sai, thiếu sót thì UBND quận Cầu Giấy phải xử lý cán bộ của mình và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục chứ không thể thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho họ được.

Trước khiếu nại của người dân, Thanh tra thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc và nhận định, khu đất nói trên nằm trong ô đất quy hoạch có ký hiệu O16 (đất ở thấp tầng, biệt thự). Phần đất này thuộc diện “đất trống xen kẽ” (đất do UBND thị trấn Nghĩa Đô giao cho các hộ canh tác theo hình thức “giao khoán”), mà theo Quyết định số 13/2005/QĐ- UB của UBND TP Hà Nội thì phải “được giao cho địa phương quản lý, là quỹ đất để chuyển đổi lao động việc làm cho người dân và các nhu cầu xã hội khác”. Do vậy, khu đất không đủ điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận đất ở cho các hộ gia đình và đề xuất quy hoạch khu đất có chức năng đất cây xanh, công cộng.

Tuy nhiên, các hộ gia đình đều phản đối nhận định trên và khẳng định khu đất trên là “có chủ” chứ không phải “đất trống”. Điều này được thể hiện qua “sổ thuế nông nghiệp gia đình” do UBND thị trấn Nghĩa Đô cấp cho ông Khạ, ông Hội, ông Đạt ngày 20/5/1993. Điều này đồng nghĩa với việc các ông Khạ, Hội và Đạt đã sử dụng hợp pháp, ổn định từ trước 15/10/1993. Sau này, 3 ông này có chuyển nhượng đất cho 5 hộ khác sử dụng (không có tranh chấp) thì diện tích đất này lại có chủ mới chứ chưa bao giờ ở trong tình trạng đất “vô chủ” cả. Khi khu vực này đã được “đô thị hóa” và quy hoạch là “nhà ở thấp tầng”, diện tích đất trở thành đất xen kẹt trong khu dân cư và không phải “đất trống” (tức là đất hoang, đất lưu không) của địa phương.

Do không đồng ý với việc thu hồi 5 cuốn sổ đỏ, các hộ dân đã làm đơn khởi kiện UBND quận Cầu Giấy ra tòa án vì cho rằng cơ quan này ra Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của họ là không đúng.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trần Việt Hà- Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho rằng, hiện vụ việc đúng sai sẽ được tòa phân xử và UBND quận sẽ chấp hành theo quyết định của tòa. Về số tiền hơn 14 tỷ đồng đã thu của người dân sẽ được xử lý thế nào, ông Hà cho biết đã làm công văn gửi UBND Hà Nội, Sở Tài chính và một số cơ quan liên quan xin ý kiến nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và phản ánh đến bạn đọc trong các số báo tới.

Bình Minh/Báo Gia đình và Xã hội

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top