Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin tiếp bài “Đòi tiền nợ, ông lão dính vòng lao lý”: Gia đình bị cáo sẽ khiếu nại lên TAND Tối cao

Thứ hai, 11:32 23/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 19/5, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bản (63 tuổi, trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Mặc dù nhiều căn cứ gỡ tội cho bị cáo được luật sư đưa ra nhưng HĐXX phiên phúc thẩm vẫn tuyên y án sơ thẩm.

Bị cáo Bản tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: B.Minh
Bị cáo Bản tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: B.Minh

Thỏa thuận dân sự?

Từ sáng sớm, nhiều người dân xã Đại Cương đã đến TAND tỉnh Hà Nam để được tham dự phiên tòa. Nhiều người không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến ông Bản tóc đã bạc trắng và gầy hơn so với phiên tòa sơ thẩm ngày 27/1. Trong phiên sơ thẩm tòa, ông Bản cho rằng mình không phạm tội, việc bị cáo nhận tiền của ông Hồ Văn Mênh, nguyên cán bộ địa chính xã Đại Cương (huyện Kim Bảng) là thỏa thuận dân sự.

Tại phiên phúc thẩm, ông Bản tiếp tục kêu oan và các luật sư bảo vệ cho bị cáo đều cho rằng, giao dịch giữa ông Bản và ông Mênh là quan hệ dân sự, việc bồi thường là do thỏa thuận giữa các bên. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 (Bộ luật Dân sự): “Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: Công nhận quyền dân sự của mình; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại…”. Luật sư Lưu Quang Nhu (bảo vệ quyền lợi cho ông Bản) cho rằng, bản chất của vụ việc trên chỉ là một giao dịch dân sự. Nếu nhận thấy mức bồi thường không phù hợp với thực tế, ông Mênh có thể yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước xác định lại mức bồi thường. Việc Công an huyện Kim Bảng tiếp nhận đơn và khởi tố ông Bản là hình sự hóa một quan hệ dân sự.

Luật sư Lưu Quang Nhu nói: “Hành vi gian dối của ông Mênh đã gây hậu quả khiến gia đình ông Bản mất quyền chuyển nhượng hơn 700m2 đất. Ông Bản là nạn nhân nên có quyền yêu cầu ông Mênh phải bồi thường cho mình. Còn số tiền bồi thường lớn hay nhỏ là do hai bên tự thỏa thuận. Không thể căn cứ vào số tiền lớn để quy kết rằng bị cáo cưỡng đoạt tài sản. Việc ông Mênh thương lượng với ông Bản là phù hợp với quy định pháp luật về giao dịch dân sự được quy định tại Điều 605 (Bộ luật Dân sự): Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường…”.

Sẽ khiếu nại lên Chánh án TAND Tối cao

Trong phần đối đáp với Luật sư Lưu Quang Nhu, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ông Bản nhiều lần đến nhà ông Mênh và có lời lẽ đe dọa: “Ông bà tính thế nào thì tính, sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi là chỗ bạn bè quen biết không nói trước”. Chính vì câu nói trên khiến ông Mênh lo sợ nên buộc phải giao tiền.

Không đồng ý với cáo buộc này, Luật sư Lưu Quang Nhu nói: “Đề nghị Viện Kiểm sát trích dẫn văn bản nào thể hiện ông Bản nhiều lần đến nhà ông Mênh đe dọa, đòi tiền. Trong các lời khai, ông Mênh thừa nhận là người gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Bản nên hai bên tự nguyện hòa giải, thương lượng bồi thường là phù hợp với các Điều 9 và 605 của Bộ luật Dân sự). Tại tòa, ông Mênh khẳng định, chỉ sợ bị đánh chứ không sợ việc tố cáo, không sợ việc thanh tra. Như vậy, giả sử bị cáo Bản uy hiếp tinh thần, dọa tố cáo trong vụ việc này thì vợ chồng ông Mênh cũng không hề lo sợ. Rõ ràng, việc bảo bị hại sợ bị tố cáo để chấp nhận đưa tiền là gượng ép, không phù hợp với chứng cứ vụ án. Mặt khác, nếu xem xét vụ việc dưới góc độ hình sự về cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản” thì hành vi cưỡng đoạt tài sản phải có dấu hiệu đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong các cuộc gặp, ông Bản không hề có hành vi đe dọa ông Mênh hoặc có thủ đoạn khác”.

Từ nhận định này, Luật sư đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội cưỡng đoạt tài sản, trả tự do ngay tại tòa. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng, chính vì câu nói uy hiếp này (trong bài đã trích dẫn) khiến ông Mênh ảnh hưởng đến tinh thần và buộc phải đưa tiền cho ông Bản. Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, buộc ông Bản phải chịu mức án 10 năm, 6 tháng tù giam mà TAND huyện Kim Bảng đã tuyên trước đó. Bất bình trước phán quyết của tòa phúc thẩm, gia đình ông Bản cho biết, sẽ làm đơn gửi Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Bản khai: Lợi dụng sơ hở của UBND xã Đại Cương trong việc cấp đất giãn dân, ông Hồ Văn Mênh (hiện đang chấp hành 6 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” - PV) đã thu 23 triệu đồng nhằm hợp thức hóa 1.500m2 đất ao thầu do gia đình đang sử dụng. Cuối năm 1999, ông Bản được cấp 765m2, số diện tích còn lại, ông Mênh hứa sẽ được cấp đợt tới. Nhiều năm chờ đợi vẫn không nhận được giấy tờ số đất còn lại, ông Bản khiếu nại thì được ông Mênh nói không có đất để trả nên hai bên thống nhất thỏa thuận bồi thường dân sự. Sau nhiều cuộc thương thuyết, hai bên thống nhất bồi thường 50% thiệt hại của mảnh đất (được quy đổi thành tiền là 400 triệu đồng). Gần một năm nhận tiền của ông Mênh, ngày 18/5/2015, ông Bản bất ngờ bị Công an huyện Kim Bảng bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top