Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ trưởng công an xã tát phụ nữ ở Hải Dương

Thứ năm, 20:01 02/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Chúng tôi không không tranh chấp địa bàn cấp nước với cai thầu mà cấp nước theo đơn đề nghị, nguyện vọng của người dân mua nước hợp đồng đã ký với doanh nghiệp...", ông Nam cho biết.

Hải Dương: Trưởng công an xã phủ nhận tát phụ nữ, kêu bị đá vào chỗ hiểm Hải Dương: Trưởng công an xã phủ nhận tát phụ nữ, kêu bị đá vào "chỗ hiểm"

GiadinhNet - “Tôi khẳng định không tát và đánh chị Khương, vì nếu tôi tát vào mặt chị ấy thì sẽ để lại vết tích...", ông Nghị cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, trong quá trình chị Vũ Thị Khương (SN 1977, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương) là vợ anh Nguyễn Hồng Nam - chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Nam Khương đang chỉ đạo công nhân thi công đào lắp ống nước sạch tại thôn Cao Ngô, xã Liên Hòa thì xảy ra cự cãi với lực lượng chức năng và bị ông Đồng Văn Nghị - Trưởng công an xã này dùng tay tát vào mặt.


Chị Khương tố Trưởng công an xã Liên Hòa tát vào mặt. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Khương tố Trưởng công an xã Liên Hòa tát vào mặt. Ảnh: Đ.Tùy

“Hiện nay, sự việc đã xảy ra được nửa tháng nhưng tinh thần của tôi vẫn chưa được ổn định sau khi bị ông Nghị tát vào mặt, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Nếu như hôm đó, tôi không quay được clip thì chắc họ nói tôi vu vạ”, chị Khương cho biết.

Sau khi cơ quan chức năng huyện Kim Thành nhận được đơn kiến nghị của gia đình chị Khương. Ngày 27/10, Văn phòng Huyện ủy Kim Thành ban hành Công văn số 125-CV/VP về việc Thường trực Huyện ủy giao cho văn phòng Huyện ủy chuyển đơn của DNTN Nam Khương đến Chủ tịch UBND huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực Huyện ủy và nguyên đơn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đồng Hoài Bắc - Chủ tịch UBND xã Liên Hòa thông tin, nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa Trưởng công an địa phương và chị Khương xuất phát từ việc kinh doanh nước sạch của DN này và 1 đơn vị khác của xã.


Đơn đề nghị UBND xã Liên Hòa gửi DNTN Nam Khương cấp nước sạch. Ảnh: Đ.Tùy

Đơn đề nghị UBND xã Liên Hòa gửi DNTN Nam Khương cấp nước sạch. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ông Bắc, trước năm 2011 dân địa phương dùng nước sạch từ Nhà máy nước sạch xã Đồng Gia (cùng huyện Kim Thành) và giao cho HTXDV điện của xã đứng ra thực hiện, nhưng dùng được một thời gian nguồn nước này không phù hợp nên đơn vị không ký hợp đồng tiếp. Cùng thời điểm đó, HTXDV điện giải thể và những cán bộ, nhân viên của đơn vị này thành lập tổ dịch vụ nước sạch.

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, ngày 10/5/2011 UBND xã Liên Hòa làm đơn đề nghị Nhà máy nước sạch Thành Đạt (thuộc DNTN Nam Khương) bán nước và được DN đồng ý. Lúc này, DN cho xây dựng 5km đường ống trục chính xã và đấu nối cung cấp nước cho người dân. Trong đó, 3 thôn: Trung Hạng, Lạc Thiện và một phần thôn Thái Phiên được DN trực tiếp hợp đồng với hộ dân.

Ba thôn còn lại gồm: thôn Hưng Hòa, Cao Ngô và Bắc Thắng do tổ dịch vụ nước sạch của xã đứng ra cai thầu mua nước từ DNTN Nam Khương sau đó bán lại cho các hộ dân cho 3 thôn trên.


Đường ống nước của DN anh Nam đang tạm dừng thi công đầu thôn Cao Ngô. Ảnh: Đ.Tùy

Đường ống nước của DN anh Nam đang tạm dừng thi công đầu thôn Cao Ngô. Ảnh: Đ.Tùy

Đến đầu tháng 7/2017, tổ dịch vụ nước sạch không mua nước của DN nữa mà chuyển sang mua nước của Công ty cổ phẩn nước sạch vệ sinh nông thôn Hải Dương từ trạm cấp nước xã Đồng Gia để bán cho người dân tại 3 thôn còn lại.

Tuy nhiên, trong quá trình này DN nhận được nhiều đơn của người dân ở các thôn nói trên đề nghị mua nước của DN, cho nên đơn vị tiến hành triển khai lắp đường ống nước và đồng hồ cho nhân dân. Từ đây xảy ra mâu thuẫn.

Trước sự việc trên, UBND xã nhiều lần mời 2 đơn vị lên làm việc nhưng không thống nhất được với nhau về địa bàn cấp nước. Vì vậy, ngày 23/7, UBND xã Liên Hòa ra văn bản số 38/CV-UBND gửi DNTN Nam Khương về việc dừng thi công lắp đặt đường ống nước trên địa bàn 3 thôn của xã với lý do tranh chấp địa bàn cấp nước giữa DN và cai thầu.


Anh Nam khẳng định, DN đã trình UBND xã Liên Hòa sơ đồ hệ thống ống nước trên địa bàn thôn Cao Ngô và của xã. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Nam khẳng định, DN đã trình UBND xã Liên Hòa sơ đồ hệ thống ống nước trên địa bàn thôn Cao Ngô và của xã. Ảnh: Đ.Tùy

“Do 2 bên đơn vị cấp nước tranh chấp địa bàn và khi chúng tôi yêu cầu phía DNTN Nam Khương đưa ra sơ đồ hệ thống lắp đặt đường ống nước thì DN này không có nên buộc chúng tôi phải tạm dừng việc thi công”, ông Bắc cho biết.

Về phía DN, ông Nam thông tin, khi nhận được văn bản của UBND xã Liên Hòa yêu cầu DN tạm dừng thi công thì ngày 26/7, DN có văn bản kiến nghị với địa phương.

Ông Nam khẳng định: “Chúng tôi không không tranh chấp địa bàn cấp nước với cai thầu mà cấp nước theo đơn đề nghị, nguyện vọng của người dân mua nước hợp đồng đã ký với doanh nghiệp và căn cứ phạm vi cấp nước của nhà máy theo văn bản chỉ đạo số 1776/UBND-VP ngày 11/9/2014 của tỉnh Hải Dương; Quy hoạch cấp nước của tỉnh Hải Dương số 2639/QĐ-UBND ngày 24/10/2014".


Đơn đề nghị của nhân dân thôn Cao Ngô có chứng nhận của UBND xã Liên Hòa về việc mua nước của DNTN Nam Khương. Ảnh: Đ.Tùy

Đơn đề nghị của nhân dân thôn Cao Ngô có chứng nhận của UBND xã Liên Hòa về việc mua nước của DNTN Nam Khương. Ảnh: Đ.Tùy

Chủ DNTN Nam Khương cho hay, tháng 7/2017 ông Nam đã trình toàn bộ hồ sơ dự án nước sạch, sơ đồ lắp hệ thống đường ống nước trên địa bàn thôn Cao Ngô, xã Liên Hòa cho UBND xã và trước khi tiến hành thi công, trong lúc thi công, DN đều có văn bản báo cáo với UBND xã, báo cáo với trưởng thôn, xóm, các hộ dân trực tiếp mua nước để tham gia giám sát, thống nhất vị trí lắp đặt, không gây mất an ninh trật tự địa phương.

Được biết, tổ dịch vụ nước sạch của xã Liên Hòa là đơn vị cai thầu nhưng không trực tiếp sản xuất nước mà chỉ là trung gian mua và bán lại nước cho người dân.

Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ

GiadinhNet - “Sau khi ông Nghị tát vào mặt tôi, ông ấy có hô bắt tôi đưa về trụ sở xã. Lúc này có nhiều công an, dân quân lao đến giằng giữ tôi...", chị Khương nói.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 35 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top