Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Trưởng công an xã phủ nhận tát phụ nữ, kêu bị đá vào "chỗ hiểm"

Thứ sáu, 20:31 27/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Tôi khẳng định không tát và đánh chị Khương, vì nếu tôi tát vào mặt chị ấy thì sẽ để lại vết tích...", ông Nghị cho biết.

Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ

GiadinhNet - “Sau khi ông Nghị tát vào mặt tôi, ông ấy có hô bắt tôi đưa về trụ sở xã. Lúc này có nhiều công an, dân quân lao đến giằng giữ tôi...", chị Khương nói.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trong cuộc cự cãi giữa lực lượng chức năng xã Liên Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương) và đơn vị thi công thuộc doanh nghiệp Nam Khương, chị Vũ Thị Khương (SN 1977, trú tại xã Kim Đính, cùng huyện) đã bị ông Đồng Văn Nghị - Trưởng Công an xã dùng tay tát vào mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Khương đã làm đơn gửi Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, HĐND, Công an huyện Kim Thành và đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết.


Gia đình chị Khương làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Kim Thành. Ảnh: Đ.Tùy

Gia đình chị Khương làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Kim Thành. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đồng Văn Nghị - Trưởng công an xã Liên Hòa thừa nhận mình là người mặc áo trắng, đeo kính đen, đội mũ cối có mặt trong clip xô xát với chị Khương vào chiều 19/10. Tuy nhiên, ông không thừa nhận mình đã dùng tay tát vào mặt người phụ nữ này, dù clip thể hiện rõ ông đã dùng tay tát chị Khương (ở phút 03:08)

“Tôi khẳng định trong lúc xô xát không đánh chị Khương. Thậm chí, chị ấy còn đạp vào phần kín của tôi và đuổi đạp đồng chí Phó chỉ huy trưởng quân sự xã”, ông Nghị cho biết.

Theo Trưởng công an xã Liên Hòa, khoảng gần 14h chiều 19/10, khi đó ông vừa đến trụ sở xã thì nhận được tin báo của bà Đồng Thị Khen – Phó chủ tịch UBND xã cho biết chiếc máy xúc của doanh nghiệp tư nhân Nam Khương đang đào đường lắp đường ống nước tại đầu thôn Cao Ngô (cạnh UBND xã) khi chưa được sự đồng ý của địa phương.

Lúc này lực lượng chức năng của xã Liên Hòa gồm 11 người (7 công an, 4 quân sự) do Phó chủ tịch xã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo yêu cầu lái máy xúc tạm dừng công việc, lấp hoàn trả đoạn đường khoảng 100m vừa đào lên và về trụ sở xã làm việc. Khi bị yêu cầu, lái máy xúc đã tạm dừng và lực lượng chức năng quay về trụ sở.


Đoạn đường vào thôn Cao Ngô, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Đoạn đường vào thôn Cao Ngô, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

“Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, chị Khương có mặt tại đoạn đường trên và tiếp tục chỉ đạo cho lái máy xúc cùng công nhân của doanh nghiệp làm tiếp. Thấy vậy, chúng tôi ra yêu cầu tạm dừng thi công, mời về trụ sở xã làm việc và trong lúc này thì xảy ra xô xát giữa tôi và chị Khương”, ông Nghị cho biết.

Nói về sự việc, Trưởng công an xã Liên Hòa kể, khi ông cùng lực lượng chức năng yêu cầu lái máy xúc tạm dừng và về trụ sở xã làm việc thì anh Đ. (người dân) nói chính quyền "ngăn sông cấm chợ" không cho lắp đường ống nước.

Nghe thấy vậy, ông Nghị đi lại và chỉ tay về phía anh Đ. thì bất ngờ chị Khương đứng cạnh đó đập tay ông khiến chùm chìa khóa bị rơi, sau đó lăng mạ, xúc phạm ông cùng chính quyền xã.

Lúc cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, chị Khương dùng chân đá vào chỗ hiểm của Trưởng công an xã. Lúc này, ông Nghị hô công an viên bắt chị Khương đưa về trụ sở khi chống lại lực lượng chức năng nhưng công nhân của doanh nghiệp đến vây kín xung quanh. Thậm chí, khi được anh Hoàng Minh Nam - Phó chỉ huy quân sự xã góp ý cũng bị chị Khương đuổi đạp vào quần.


Trưởng công an xã Liên Hòa khẳng định không tát vào mặt chị Khương. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp

Trưởng công an xã Liên Hòa khẳng định không tát vào mặt chị Khương. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp

“Tôi khẳng định không tát và đánh chị Khương, vì nếu tát vào mặt chị ấy thì sẽ để lại vết tích. Có thể máy quay clip đứng chéo phía tôi nên mọi người tưởng tôi tát, trong khi đó chính tôi còn bị chị ấy đá vào chỗ hiểm mấy lần”, ông Nghị khẳng định.

Trước thông tin cho rằng, trong lúc xảy ra sự việc có mặt bà Đồng Thị Khen – Phó Chủ tịch UBND xã, bà Khen xác nhận mình có mặt trong sự việc hôm đó, nhưng lúc xô xát thì bà đã về UBND xã, cho nên khi bà ra đến nơi thì xô xát đã xong.


Trụ sở UBND xã Liên Hòa, nơi ông Nghị công tác. Ảnh: Đ.Tùy

Trụ sở UBND xã Liên Hòa, nơi ông Nghị công tác. Ảnh: Đ.Tùy

Theo bà Khen, lúc đầu khi đưa lực lượng chức năng xuống nhắc nhở máy xúc và lái máy xúc đã tạm dừng thì bà cùng công an, quân sự về xã. Tuy nhiên, khoảng15 phút sau thì lái máy xúc vẫn múc bình thường khi chị Khương xuất hiện tại hiện trường.

“Lúc xảy ra sự việc tôi không biết, không có mặt tại hiện trường, nhưng khi xảy ra ít phút tôi đến và tôi không nghe, không biết, không nhìn thấy anh Nghị đánh chị Khương, thậm chí clip sự việc tôi cũng chưa được xem. Hiện nay sự việc đã được Công an huyện Kim Thành tiếp nhận và thụ lý. Sau này, khi sự việc được sáng tỏ ai sai thì phải chịu sự xử lý trước pháp luật”, Phó chủ tịch xã cho biết.

Hình ảnh trưởng công an xã tát chị Khương ở phút 03:08 của clip

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top