Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại ca Hà Thành bịt mặt, dùng súng cướp tiền ở chợ Long Biên

Thứ bảy, 08:51 07/03/2020 | Pháp luật

Bịt mặt, giắt theo súng, đại ca Hà Thành Vũ Chí Chung xông vào một ki ốt ở chợ Long Biên cướp tiền.

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Vũ Chí Chung (SN 1976) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, cùng ở quận Hai Bà Trưng) ra xét xử tội Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.

Cả hai bị cáo đều sở hữu nhiều tiền án. Riêng Chung năm 2005 từng nhận án 20 năm tù vì tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Anh ta chấp hành án xong vào ngày 12/5/2016. Ra tù, không nghề nghiệp lại bập vào ma túy, muốn có tiền để thỏa mãn những "cơn phê", Chung nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Đại ca Hà Thành bịt mặt, dùng súng cướp tiền ở chợ Long Biên - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Đến nơi, Chun điều khiển xe đi một vòng quanh chợ rồi dừng xe ở khu vực đầu ngõ 175 đường Hồng Hà và bảo Hùng chờ ở ngoài.

Khoảng 0h ngày 26/3/2019, Chung giắt theo khẩu súng colt tự chế, điều khiển xe máy đến nhà bị cáo Hùng rủ lên chợ Long Biên. Hùng đồng ý, lên xe để Chung chở đi.

Chung đi bộ đến ki ốt số 47, nhà A1, chợ Long Biên thì thấy anh Nguyễn Viết Tuyên đang ngồi bên trong, chị Bùi Thị Nguyệt là vợ anh Tuyên đeo túi xách da màu đen, bên trong đựng khoảng 500 triệu đồng. Trong ki ốt còn có 4 người khác.

Lúc này, Chung đeo khẩu trang, tay cầm súng đi lại gần anh Tuyên hô to: "Tất cả ngồi im, đưa tiền đây". Rồi dùng tay phải đập báng súng vào tai trái của anh Tuyên, đồng thời hướng đầu súng lên phía trần nhà bắn 1 phát thị uy. Hai người ngồi trong ki ốt trèo sang ki ốt bên cạnh chạy thoát.

Thấy chị Nguyệt đeo túi xách, nghĩ bên trong có tiền, Chung xông đến giằng chiếc túi xách của chị Nguyệt nhưng bị chị này giằng, giữ lại.

Chung dùng tay đập báng súng vào đầu nạn nhân. Lúc này, tiền trong túi chị Nguyệt rơi ra mặt bàn nhựa và nền nhà (tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng). Tên cướp vơ hết số tiền trên, đút vào túi áo khoác.

Thấy vậy, anh Tuyên hô: "Cướp, cướp" nên Chung vừa chạy vừa nhặt tiền cho vào túi áo khoác và túi quần. Tên cướp chạy ra chỗ Hùng đang chờ ở đầu ngõ 175 đường Hồng Hà, lên xe bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, Chung nói với Hùng: "Anh vừa ăn hàng trong chợ nhưng không trôi, chỉ cướp được mấy triệu". Hùng đáp "vâng", rồi chở Chung đến nhà chị Dương Bích Thùy (SN 1976, ở Ba Đình) và cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Khoảng 5h ngày 26/3/2019, Chung và Hùng giấu súng ở bờ tường đầu ngõ 89 Trần Khát Chân rồi bỏ trốn. Chiều cùng ngày, Chung bị bắt. Đến ngày 12/9/2019, Hùng đến CQĐT trình diện và khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng của Chung có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, không phải vũ khí quân dụng. Theo lời khai của bị cáo, anh ta nhặt được khẩu súng ở đường Võ Thị Sáu, Hà Nội.

Cáo buộc cho rằng, Hùng không đồng phạm với Chung vì không được bàn bạc và cho biết trước việc đi cướp tài sản.

Tuy nhiên, Hùng đã chở Chung tẩu thoát, cùng Chung giấu khẩu súng nên đã phạm vào tội Che giấu tội phạm.

Theo lời khai của chị Nguyệt, chị bị cướp mất 150 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 20 năm tù; Hùng 3 năm tù.

Theo T.Nhung

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top