Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo gạ tình nữ sinh có phải là cưỡng dâm?

Thứ tư, 10:00 17/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thầy giáo tôi thường xuyên tán tỉnh tôi. Ông ta hay gọi tôi vào phòng riêng với danh nghĩa là hướng dẫn đề tài rồi lân la cầm tay, vuốt tóc. Hơn nữa, người này còn gọi điện thoại rủ tôi đi chơi xa.

Ông thầy mất nết này nói, nếu không đồng ý đi du lịch với ông ấy, tôi sẽ không thể tốt nghiệp được vì thầy đang trực tiếp hướng dẫn luận văn cho tôi. Tôi hiểu là đi du lịch xa đồng nghĩa với việc phải quan hệ tình dục. Đây có phải là hành vi cưỡng dâm không? Nếu đúng thì tôi có nên giả thuận tình để trình báo cơ quan công an bắt quả tang?

Thu Hà (Mỹ Đình, Hà Nội)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 113 Bộ Luật Hình sự quy định: “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

Như vậy, người phạm tội lợi dụng người bị hại đang ở trong tình trạng quẫn bách để họ phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Hành vi giao cấu với nạn nhân không chỉ là dấu hiệu khách quan mà nó còn là dấu hiệu bắt buộc của tội danh. Tức là nếu chưa có việc giao cấu xảy ra thì người thực hiện hành vi cưỡng ép chưa cấu thành tội cưỡng dâm. Hơn nữa, trong trường hợp này mục đích giao cấu của người thầy giáo chưa thể hiện rõ nét, mới chỉ dừng lại ở việc “rủ đi chơi xa”.

Khoản 3, khoản 4 Điều 6 Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo như sau: Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp; Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

Hành vi của người thầy giáo này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà giáo. Bạn có thể tố cáo ngay sự việc này lên Ban giám hiệu nhà trường, dựa trên toàn bộ chứng cứ mà bạn thu thập được để kịp thời xử lý. Nếu Đảng uỷ và ban giám hiệu nhà trường xác minh nội dung đơn tố cáo là đúng sự thật, chắc chắn nhà trường sẽ có những biện pháp bảo đảm cho việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của bạn một cách công bằng và khách quan.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top