Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Canh Tý 2020: Học sinh mầm non, phổ thông được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ ba, 13:20 31/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết Canh Tý 2020, học sinh tại TP.HCM có số ngày nghỉ nhiều nhất lên đến 16 ngày. Còn tại An Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu… có số ngày nghỉ liên tiếp 14 ngày.

Tết Canh Tý 2020, tại TP.HCM tiếp tục là nơi học sinh có số ngày nghỉ dài nhất cả nước. Theo hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT TP.HCM, lịch nghỉ Tết của học sinh trên địa bàn thành phố từ 15, 16 ngày (tùy từng trường).

Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1/2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết). Những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ tết 15 ngày, từ 19/1/2020 (25 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết).

Địa phương có số ngày nghỉ dành cho học sinh dịp Tết Canh Tý 2020 kéo dài nhiều thứ hai đó là tại An Giang. Sở GD&ĐT An Giang vừa thông báo việc nghỉ các dịp lễ, tết trong năm 2020. Theo đó, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày, ngày 23/1 đến hết ngày 29/1. Học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm GDTX được nghỉ liền 14 ngày (từ thứ Hai, ngày 20/1 đến hết ngày Chủ nhật, ngày 2/2).

Tết Canh Tý 2020: Học sinh mầm non, phổ thông được nghỉ bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Tết Canh Tý 2020, TP.HCM là nơi học sinh có số ngày nghỉ kéo dài nhiều nhất. Ảnh minh họa

Tương tự, theo thông báo của Sở GD&ĐT Vĩnh Long, thời gian nghỉ Tết với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT là từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1. Do ngày 25/1/2020 và ngày 26/1 (ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật - là ngày nghỉ hàng tuần - nên sẽ nghỉ bù vào ngày 28/1 và ngày 29/1 (ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch). Các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc trên địa bàn được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20/1 đến hết ngày 2/2.

Cũng cùng có số ngày nghỉ kéo dài tới 2 tuần là tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo quy định của Sở GD&ĐT, các trường và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày: từ ngày 20/1 (26 tháng Chạp) năm 2020 đến hết ngày 2/2 (Mùng 9 tết).

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng vừa ký công văn gửi các trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cụ thể, học sinh được nghỉ 9 ngày, từ ngày 21/1 đến 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Tại tỉnh Kon Tum, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 139/TB-SGDĐT về việc nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2020 ngành giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 tại các trường mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục khác được nghỉ Tết Nguyên đán ngày liên tục bắt đầu từ thứ năm, ngày 23/1 năm 2020 đến hết thứ tư ngày 29/1 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Dịp Tết Canh Tý 2020, học sinh các cấp tại Quảng Ngãi được nghỉ 10 ngày liền, từ ngày 20/1 đến hết ngày 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Sở GD&ĐT Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, ttrường học trước và sau thời gian nghỉ Tết, phải duy trì các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng khung chương trình của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1037 ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh, tuyệt đối không được tùy tiện nghỉ Tết trái quy định.

Vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Cụ thể, đối với các trường mầm non, tiểu học, THSC, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết 8 ngày liên tục, từ thứ tư ngày 22/1 đến hết thứ tư ngày 29/1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top