Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam đã sẵn sàng ứng phó với dịch cúm A/H1N1

Thứ sáu, 08:51 01/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa nâng mức báo động cúm lợn từ cấp độ 4 lên 5, mức cuối cùng trước khi một đại dịch thực sự diễn ra vào đêm 29/4 (theo giờ Việt Nam). "Loài người đang thực sự phải đối mặt với đại dịch, mọi biện pháp phải được tiến hành khẩn cấp", bà Margaret Chan Tổng giám đốc WHO khuyến cáo.

 
2 ngày nâng 2 lần cấp báo động

Quyết định được công bố sau khi virus cúm khiến một em bé tử vong bên ngoài lãnh thổ Mexico. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 ngày, WHO nâng các mức báo động về dịch cúm. Cấp độ báo động 5 nghĩa là sự lan truyền virus cúm đã xảy ra giữa người với người ở ít nhất 2 quốc gia và WHO đưa ra quyết định này sau khi một em bé 23 tháng tuổi người Mexico chết tại bang Texas (Mỹ).

Tại cuộc họp khẩn cấp phòng chống dịch hôm 29/4, TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia cho biết, Viện chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc cúm A/H1N1, nhưng Viện đã thành lập những khu cách ly để sẵn sàng đón nhận bệnh nhân. Viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, kể cả thuốc điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, chỉ đạo và có hướng dẫn khoa truyền nhiễm bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến dưới để có thể cảnh giới và phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm H1N1...

Thịt lợn vẫn an toàn

Khẳng định “ăn thịt lợn vẫn an toàn”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết sẽ siết chặt quản lý chất lượng thịt lợn nói chung cho đến khi có kết luận chính thức.
 
Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Thú y lấy mẫu ở các con lợn nghi nhiễm cúm để xét nghiệm. Các mẫu trên đồng thời cũng gửi sang các nước, như Mỹ và châu Âu để xét nghiệm. “Người dân không nên quá hoang mang khi sử dụng sản phẩm thịt lợn. Tuy nhiên, cần lưu ý nấu chín thức ăn trước khi sử dụng. Người chăn nuôi phải thực hiện nghiêm ngặt mọi quy định, hướng dẫn đề ra”, ông Phát nói.   

Trúc Lam

Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, virus cúm A/H1N1 là loại virus cúm mới hoàn toàn, lây từ người sang người. Tên gọi ban đầu của virus cúm này là virus cúm A/H1N1, nhưng nó đã là virus cúm ở người và không liên quan gì đến cúm ở lợn.
 
Trong thành phần của virus cúm mới này có 4 vật liệu di truyền khác nhau: Vật liệu di truyền của cúm A/H1N1 ở Bắc Mỹ, của cúm A/H1N1 ở châu Á, của cúm gia cầm và của cúm người. Như vậy, người dân không nên hiểu lầm virus cúm này là do lây từ lợn sang người và không nên quá lo lắng về thức ăn từ lợn.

Đến ngày 30/4, Bộ Y tế khẳng định tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân cúm A/H1N1 nào. Bộ Y tế đã thống nhất nâng cấp độ cảnh báo đại dịch lên cấp độ 4 và ban hành phác đồ điều trị cúm A/H1N1. Bộ Y tế đã chuẩn bị 1.000 máy thở cấp cứu, 34 bộ xét nghiệm nhanh, hàng trăm nghìn gói thuốc khử trùng tiêu độc môi trường, chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh, thành phố kiểm tra thường xuyên, đề xuất biện pháp ngăn chặn không để dịch cúm A/H1N1 lây lan vào Việt Nam.

Sau cuộc họp khẩn cấp vào đêm 29/4 (theo giờ Hà Nội), bà Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO đã hối thúc tất cả các quốc gia khởi động kế hoạch đối phó với đại dịch, bao gồm tăng cường các biện pháp theo dõi và kiểm soát sự lây nhiễm. “Loài người đang thực sự phải đối mặt với đại dịch, mọi biện pháp phải được tiến hành khẩn cấp”, bà Chan nói.

Chiều 30/4, số quốc gia có các ca nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 trên toàn thế giới là 14, hai nước mới xuất hiện trong danh sách này là Guatemala và Peru. Đã có khoảng 285 ca khẳng định và nghi nhiễm cúm A/H1N1 trên toàn thế giới, tăng gần gấp đôi chỉ sau chưa đầy 2 ngày. Trong tổng số 160 ca chết nghi nhiễm cúm A/H1N1 ở Mexico, có 7 ca khẳng định. Tại Mỹ, trong 91 ca khẳng định nhiễm cúm A/H1N1 đã có 1 ca chết. Số ca ở Canada đã tăng lên 13, ở Tây Ban Nha là 10.
 
Ngành y tế luôn sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. (Ảnh: Chí Cường)

Mọi biện pháp phải được tiến hành khẩn cấp

Cuối giờ chiều 29/4, Bộ Y tế đã họp và công bố phác đồ điều trị cúm A/H1N1. Theo đó, bệnh cúm A/H1N1 có diễn biến cấp tính và có một số biểu hiện như: Sốt, thường trên 380C; viêm long đường hô hấp; đau họng; ho khan hoặc có đờm. Ngoài ra, có thể có các triệu chứng khác như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy. Nhiều trường hợp có biểu hiện viêm phổi nặng, thậm chí suy hô hấp cấp và suy đa tạng.

Những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh là những người sống hoặc đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1. Tiếp xúc gần với người bệnh, nguồn bệnh đã được xác định mắc cúm A/H1N1, có biểu hiện lâm sàng phù hợp hoặc tử vong do bệnh hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân và kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A nhưng không xác định được thứ tuýp.

Khi đã được xác định là mắc cúm A/H1N1, bệnh nhân phải được cách ly và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế dự phòng. Việc điều trị sẽ sử dụng thuốc kháng virus đơn độc hoặc kết hợp (oseltamivir, zanamivir) càng sớm càng tốt, kể cả các trường hợp nghi ngờ.
 
Lưu ý không sử dụng các thuốc đã bị kháng như, Amantadine và rimantadine. Ngoài ra, khi bệnh nhân sốt chỉ nên dùng paracetamol khi nhiệt độ trên 390C (không dùng thuốc hạ sốt nhóm salicylate như aspirin). Đồng thời cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chăm sóc để giúp người bệnh phục hồi nhanh. Ngoài ra, những người lành mang virus cũng cần được quan tâm. Vì họ mang virus trong người nhưng không hề có biểu hiện lâm sàng, vì thế rất khó nhận biết. Nếu kết quả xét nghiệm có cúm A/H1N1 thì cũng cần báo cáo.

Khi phát hiện người bệnh nghi ngờ mắc cúm A/H1N1 phải khám, phân loại và kịp thời cách ly. Các bệnh viện phải tổ chức khu vực cách ly như đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm khác. Bên cạnh đó, tất cả người bệnh, người nghi ngờ mắc đều phải mang khẩu trang ngoại khoa ở trong buồng và bên ngoài buồng bệnh. Cần điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus với những nhân viên y tế và những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, việc phòng dịch vẫn là quan trọng nhất. Vì thế, mỗi người nên thực hiện theo 4 khuyến cáo phòng bệnh cúm A/H1N1 mà Bộ Y tế đã thông báo.

Tại cuộc họp giao ban chiều 28/4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cho biết, tuy chưa phát hiện trường hợp lợn nhiễm cúm H1N1 trên thế giới và trong nước, song, đến thời điểm này, mọi phương án chủ động đối phó với dịch bệnh vẫn gấp rút triển khai. Ngay trong ngày, Cục Thú y đã có văn bản hướng dẫn cách “nhận dạng” lợn bị mắc bệnh cúm ở chủng cũ và biện pháp phòng chống, gửi đến tất cả các địa phương.

Theo đó, Việt Nam sẽ kiểm soát nghiêm ngặt động vật và sản phẩm động vật nhập khẩu, đặc biệt là vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn chưa qua chế biến. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, khi phát hiện có lợn mắc bệnh khác thường cần phải cách ly ngay lợn bệnh để hạn chế lây lan.
 

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1: Thực hiện tốt 4 các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng; Người dân không nên đến các vùng đang có dịch. Nếu bắt buộc đi đến các khu vực này, phải áp dụng các biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của cán bộ y tế nơi đến; Nếu đã tới vùng dịch trong vòng 7 ngày vừa qua thì theo dõi sức khỏe bản thân; Nếu có biểu hiện ho, sốt, đau đầu và mệt mỏi sau khi từ vùng dịch trở về, cần phải khai báo y tế để được cách ly và điều trị kịp thời. Hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch phải thông báo với các cơ quan y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Thanh Nga

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 53 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top