Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết ở TP HCM: Vẫn diễn biến phức tạp

Thứ sáu, 08:25 12/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - 13.972 ca sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP HCM tính đến thời điểm này là con số trong báo cáo của BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM tại Hội nghị giao ban công tác y tế các quận huyện, ngày 10/12.

Khác với mọi năm, SXH ở TP HCM năm nay không những không giảm vào thời điểm cuối năm, mà còn diễn biến phức tạp khi tấn công cả người lớn. Tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, nơi tập trung chữa bệnh SXH cho người lớn, theo BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện, ngày cao điểm, có đến hơn 150 bệnh nhân SXH nằm viện.

Theo thống kê của bệnh viện này, tỉ lệ bệnh nhân nhiễm SXH có dấu hiệu tăng dần theo từng năm. Đến thời điểm này, SXH đã tăng gần gấp ba so với năm ngoái với hơn 6.700 bệnh nhân đến khám và điều trị; trong đó, bệnh nhân SXH người lớn chiếm 70%. Theo BS Hiền, đáng lo ngại là nhiều người chủ quan; khi mắc bệnh cứ nghĩ là bị cảm cúm, nhiễm siêu vi do có nhiều triệu chứng tương tự, nên tự mua thuốc điều trị hoặc đi khám ở những phòng mạch tư nhân và được chẩn đoán không chính xác nên dẫn đến bệnh chuyển nặng.  

BS Hiền cảnh báo, SXH ở người lớn rất khác SXH ở trẻ em. Bệnh ở người lớn thường kèm theo các triệu chứng ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá khá rõ như ói mửa, tiêu chảy... Trường hợp nặng, còn gây xuất huyết nặng dưới da, xuất huyết âm đạo, xuất huyết tiêu hoá, xuất huyết kết mạc, chảy máu răng, mũi... Đặc biệt, có những dấu hiệu lâm sàng trước đây ít thấy như viêm cơ tim, tiểu ra máu, tăng men gan.

Theo BS Nguyễn Đắc Thọ, tình hình dịch SXH năm nay diễn biến rất phức tạp. Đầu tháng 11, số bệnh nhân nhập viện đã giảm 50% so với tháng 10, nhưng đến hai tuần cuối tháng 11, số bệnh nhân tăng lên 51,2% vì công tác dập dịch không hiệu quả, bên cạnh đó lại phát sinh thêm nhiều ổ dịch mới.

Theo BS Thọ, chỉ trong những ngày cuối tháng 11 và đầu 12, 153 phường, xã có số ca SXH tăng. Đặc biệt, một số  quận huyện các trung tâm y tế dự phòng còn không biết là các ổ dịch mới hay là ổ dịch cũ phát sinh thêm để xử lý. BS Thọ nhận định: “Nếu không có biện pháp tích cực, sẽ không thể cắt được đuôi dịch SXH trong cuối năm nay”.

BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, SXH đến thời điểm này ở TP HCM vẫn “nóng” là do mùa mưa kéo dài, các biện pháp dập dịch triển khai không hiệu quả.

Huyền Trang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top