Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Việt Nam là du học sinh về từ Mỹ

Chủ nhật, 16:51 31/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hôm nay, Sở Y tế TP HCM đã chính thức công bố trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Việt Nam là một du học sinh nam, 23 tuổi ở bang Wisconsin của Mỹ vừa từ Chicago về. Việt Nam là quốc gia thứ 54 công bố có cúm A/H1N1.

 
Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, hành khách này vào cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất không sốt nhưng sau khi trở về nhà ở quận Tân Bình (TP HCM) có triệu chứng sốt đã tự đi khám ở Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hoàn Mỹ và Bệnh viện Nhiệt Đới. Tới 19h ngày 30/5, Bệnh viện Nhiệt Đới đã xác nhận bệnh nhân này dương tính với cúm A(H1N1).
 
Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM họp công bố trường hợp nhiễm cúm A/H1N1
đầu tiên ở Việt Nam. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo ông Châu, ngay trong đêm 30/5, Sở Y tế đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này cho Viện Dịch tễ Trung Ương, sáng nay đã có xác nhận chính thức dương tính với cúm A (H1N1). Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định và đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Nhiệt Đới.

Cùng với công an cửa khẩu và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Sở Y tế đã có danh sách hành khách đã đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này. Có 188 hành khách trong đó 133 người lưu trú tại TP HCM và 55 người ở các tỉnh phía Nam khác.

“Hầu như 133 hành khách đi cùng bệnh nhân cúm A(H1N1) lưu trú tại TP HCM và 5 thành viên trong gia đình bệnh nhân cùng tài xế taxi chở bệnh nhân này đã được kiểm soát toàn bộ. Đặc biệt, 5 thành viên trong gia đình bệnh nhân đã được cách ly và cho uống thuốc dự phòng, đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính” - Giám đốc Sở Y tế TP HCM khẳng định.

Hiện Sở Y tế đã triển khai cho 24 Trung tâm Y tế dự phòng quận huyện để giám sát cấp 3, thực hiện cách ly những người này tại cộng đồng 7 ngày, chủ yếu theo dõi sức khỏe để kịp thời chẩn đoán và xử lý kịp thời tránh lây lan trong cộng đồng.

Riêng danh sách 55 hành khách lưu trú tại các tỉnh, sở đã báo cho Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Viện Pasteur TP để triển khai đến các tỉnh có hành khách này.

Sở Y tế TP HCM cũng cho biết, những nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính cúm A(H1N1) này gồm BV Thống Nhất, BV Hoàn Mỹ, BV Nhiệt Đới, Trung tâm Y tế Dự phòng Tân Bình và bộ phận Kiểm dịch y tế đã được Trung tâm y tế dự phòng TP hướng dẫn cách ly, phòng lây lan, đồng thời báo cáo tình trạng sức khỏe  về các đơn vị này khi có dấu hiệu bệnh.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy đã trực tiếp đến chỉ đạo Sở Y tế TP HCM cùng Bệnh viện Nhiệt Đới, TTYTDP TP tìm giải pháp đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp khống chế dịch lây lan.

Theo ông Châu, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện Trung ương phối hợp TP HCM để tăng cường công tác chỉ đạo quản lý về những ca tiếp xúc gần tại TP HCM cũng như các tỉnh. Riêng những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này từ Chicago về Hồng Kông, Bộ Y tế đang có chỉ đạo rà soát và có giải pháp cụ thể để triển khai giám sát dịch tễ, đặc biệt là liên quan đến một số quốc gia khác.

Trước tình hình này, Sở Y tế thông báo đến người dân không quá lo sợ, cần thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, báo cho đường dây nóng Sở Y tế nếu xuất hiện sốt tập thể.

Đặc biệt, khi thấy bản thân hoặc người nhà bị sốt phải đến khám ngay tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.

“Nếu thấy một tập thể hay nhóm người bị nhiễm cúm hãy gọi ngay vào đường dây nóng của Sở Y tế TP.HCM theo số điện thoại: 9309981”, bác sĩ Châu khuyến cáo.

Huyền Trang
duchanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top