Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sai phạm tại Trường THPT Kiến An, Hải Phòng: Lập chứng từ giả rút ruột công quỹ

Thứ sáu, 14:58 26/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn của phụ huynh Trường THPT Kiến An phản ánh bà Nguyễn Thị Là - Phó Hiệu trưởng có nhiều sai phạm trong việc quản lý, giảng dạy, lạm thu những khoản tiền vượt quá quy định. Đặc biệt, bà Là còn mạo danh các cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An lập chứng từ giả, chiếm giữ hàng chục triệu đồng.

Sai phạm tại Trường THPT Kiến An, Hải Phòng: Lập chứng từ giả rút ruột công quỹ 1

Lãnh đạo Trường THPT Kiến An làm việc với PV. Ảnh: B.M

 
Sai phạm nối sai phạm

Thực kiến kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (sau đây viết tắt là GDQP), Trường THPT Kiến An đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An tiến hành triển khai môn học này cho các học sinh trong năm học 2012- 2013. Theo đó, 4 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An đã được cử tham gia phối hợp với giáo viên của trường giảng dạy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những cán bộ này trở về đơn vị công tác, không hề nhận thù lao của nhà trường.

Vậy nhưng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Là - Phó Hiệu trưởng đã trực tiếp lập danh sách cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An giảng dạy môn GDQP năm học 2012- 2013. Sau khi cán bộ quân sự quận Kiến An ký xác nhận danh sách giảng dạy thì bà Là điền thêm những thông tin về số tiết dạy cùng số tiền vào danh sách nhằm lập chứng từ rút 28 triệu đồng từ quỹ nhà trường. Tìm hiểu những tài liệu liên quan cho thấy, danh sách được lập ghi ngày 10/4/2013, người lập chứng từ và ký duyệt chi là bà Nguyễn Thị Là. Có 4 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An ký tên trong danh sách giảng dạy với tổng số tiết là 1.120 tiết (tương đương 28 triệu đồng). Tại phiếu chi số 70, ngày 15/4/2013, bà Là là người ký nhận và nhận đủ số tiền 28 triệu đồng. Hiện tại, số tiền này bà Là đang giữ, chưa bàn giao lại cho các cơ quan chức năng.

Ngoài sai phạm trên, bà Là còn có liên đới đến việc thu, chi sai của học sinh với số tiền trên 150 triệu đồng. Theo đó, với danh nghĩa tiền thu xã hội hóa tự nguyện, hỗ trợ các đợt thi khảo sát chất lượng lớp 12, nhà trường đã thu 300.000 đồng/học sinh. Tổng số tiền thu được xác định là 154,8 triệu đồng, đã chi hết gần 62 triệu đồng, các chứng từ ghi chi đều do bà Là lập và chi tiền.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, bà Là cho biết: “Tôi không phụ trách mảng này nên không biết người ta dạy cho mình bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiết mà chỉ lập danh sách tên do Hiệu trưởng cung cấp. Sau khi lập xong, tôi gửi sang bên Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An để người ta ký và xác nhận, những gì không biết thì tôi để trống vì nghĩ anh nào dạy bao nhiêu thì anh ấy sẽ tự điền vào. Khi tôi lấy về thì đã có chữ ký của 4 cán bộ và xác nhận của chỉ huy trưởng, còn lại các cột khác là để trống… Đến bây giờ tôi thấy việc làm đó là tùy tiện. Hiện tại số tiền 28 triệu tôi vẫn để trong tủ”.

Chờ xử lý

Mặc dù để xảy ra rất nhiều sai phạm nhưng đến nay bà Là vẫn chưa phải chịu bất cứ một hình thức kỷ luật nào khiến nhiều phụ huynh cho rằng, đã có sự bao che của lãnh đạo nhà trường. Giải thích về việc này, ông Lê Hoàng Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến An cho biết, đã yêu cầu bà Là nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. “Tôi có trách nhiệm giám sát việc thu hồi 28 triệu đồng mà cô Là đang giữ để nộp về quỹ của nhà trường; giám sát việc thu hồi và trả cho học sinh số tiền gần 62 triệu mà cô Là đã ký duyệt chi. Chỉ còn vài ba tuần nữa là năm học mới bắt đầu, chúng tôi muốn giải quyết dứt điểm việc này để chuẩn bị tâm thế cho năm học mới”, ông Việt nói.

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thừa nhận những sai phạm xảy ra tại Trường THPT Kiến An là rất nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm minh. Theo ông Hùng, ngay sau khi nhận được phản ánh, cá nhân ông đã chỉ đạo Thành lập Đoàn thanh tra xác minh vụ việc. Bước đầu xác định, số tiền 28 triệu đồng tại phiếu chi số 70 là do bà Là trực tiếp lập chứng từ thanh toán, trực tiếp ký đã nhận đủ. Trong bộ chứng từ này, số tiết dạy và số tiền 28 triệu đồng do bà Là ghi thêm sau khi cán bộ quân sự quận Kiến An ký xác nhận danh sách giảng dạy. “Đối với số tiền 28 triệu đồng mà cô Là đang quản lý, chúng tôi đã đề nghị Trường THPT Kiến An thu hồi về quỹ chờ xử lý”, ông Hùng cho biết.

Liên quan đến số tiền hơn 154,8 triệu đồng thu sai của học sinh, ông Hùng cho biết nhà trường đã trả được 93 triệu đồng, còn lại gần 62 triệu đồng đã chi sai. Theo đó, số tiền này các cá nhân phải chịu chính là bà Là và thủ quỹ nhà trường. Những cá nhân này phải có trách nhiệm thu hồi đầy đủ và làm văn bản hoàn trả cho học sinh.
 
Bình Minh
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top