Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim Việt chiếu rạp: "Nổ" là chính?

Thứ năm, 11:10 14/12/2006 | Giải trí

Quảng cáo chiếm tới 50% thành công về mặt khán giả của một bộ phim. Ý thức điều này, mấy năm nay các nhà làm phim ở Việt Nam rất chú trọng đến việc tung "chiêu" quảng cáo phim, đặc biệt là phim chiếu Tết.

Quảng cáo gây sốc!

Nhắc đến phim Việt, người ta vẫn thường lắc đầu: "Nổ" là chính! Tâm lý này bắt nguồn từ chuyện quảng cáo của các nhà làm phim. Phim còn là ý tưởng, kịch bản còn đang viết đã được nhà sản xuất hay đạo diễn văng "miểng" tung tóe với các tựa đề gây sốc như "Đàn ông có bầu", "Đẻ mướn" hay "Trai nhảy". Chuyện casting diễn viên cũng om xòm với mời diễn viên ngoại, ngôi sao ca nhạc, người mẫu chân dài, hoa hậu đang có scandal.

demuon.jpg

Các diễn viên trong phim Đẻ mướn

Thôi thì đủ chuyện khiến khán giả sốt ruột, tò mò, cứ ngỡ như phim sắp ra mắt đến nơi rồi! Đến khi phim bấm máy, từ nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim, đến diễn viên cứ úp úp, mở mở về các cách cảnh quay: Diễn viên Hà Kiều Anh bị thương khi đóng cảnh nguy hiểm (phim "Đẻ mướn") hay Thành Lộc giả gái ra sao, Ngô Thanh Vân tắm thế nào (trong phim "2 trong 1").

Với những bộ phim Tết có người làm PR chuyên nghiệp thì hình ảnh, chuyện hậu trường làm phim đều được cân nhắc, chọn lọc kỹ để phục vụ cho việc "quảng cáo không phải quảng cáo" xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm sao đạt được mục đích bộ phim ngấm dần vào sự quan tâm của khán giả.

Giai đoạn làm hậu kỳ phim tưởng như chẳng có gì "sốt" thế mà cũng không ít chuyện được "buôn" về bộ phim, như hậu kỳ, kỹ thuật và kỹ xảo làm tận Thái Lan, Hồng Kông, để rồi sau này mọi người mới biết bị lừa vì phim làm hậu kỳ chính ở Việt Nam rồi... mang sang Thái Lan bắn lên đĩa nhựa.

Khi chiến dịch quảng cáo rầm rộ được tung ra, thôi thì panô, áp phích, băng rôn... với hình ảnh đẹp, ấn tượng, bắt mắt treo khắp các đường phố lớn của Hà Nội, TP. HCM và những nơi sẽ là thị trường chính của phim chiếu Tết.

Tất cả những chuyện nêu trên cũng chưa đáng "sốc" bằng những lời quảng cáo cực kỳ có cánh trên poster kiểu như "Cười lăn cười bò", "Cười ngất xỉu", "Cười té ghế" của phim "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Còn poster của phim "2 trong 1" thì cam đoan "không cười trả lại tiền mua vé". Lại nữa, có những lời quảng cáo còn "phê" đến mức: "Hãy đến với "Đẻ mướn" để xem Hà Kiều Anh, Chi Bảo diễn thử cảnh chăn gối".

Thật hết biết! Và kinh phí dành cho quảng cáo của các phim chiếu Tết nghe cũng rất "sốc": Phim "Khi đàn ông có bầu" bỏ ra tới 700 triệu đồng quảng cáo, còn "Đẻ mướn" thì chỉ trong vòng một tháng, quảng cáo ngốn ngót nghét 1 tỷ. Phía các nhà làm phim "2 trong 1" cũng đưa ra con số xấp xỉ 1 tỷ đồng cho quảng cáo.

Chiêu nào cho phim Tết?

"Trai nhảy" đã làm xong từ tháng 6/2006 nhưng một số bật mí "khe khẽ" của đạo diễn Lê Hoàng, hãng phim Thiên Ngân vẫn im như tờ, chỉ úp mở sẽ bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng và có nhiều chiêu "quảng cáo" mới lạ cho bộ phim này.

Nhân chuyện Cindy Thái Tài (chuyển giới tính từ nam sang nữ) chính thức là ca sĩ và vừa phát hành album đầu tay, người ta dự đoán Cindy Thái Tài sẽ là tâm điểm gây sốc cho "Trai nhảy" khi cô đóng vai ca sĩ Cindy trong bộ phim này.

cindy.jpg

Nhân chuyện Cindy Thái Tài chuyển giới tính từ nam sang nữ, người ta dự đoán Cindy Thái Tài sẽ là tâm điểm gây sốc cho phim "Trai nhảy"

"Chuông reo sẽ bắn" (hãng Giải phóng) cuối tháng 10 mới cơ bản xong phần quay, được chú ý bởi đề tài "tung hình sex lên mạng" nhưng theo một số người đánh giá là đã "nguội", để xem đạo diễn Trương Dũng hâm nóng bằng "chiêu" gì. Hỏi, ông đạo diễn này chỉ lắc đầu "bí mật".

"Dòng máu anh hùng" vừa xong hậu kỳ ở Mỹ, dự định khởi chiếu vào dịp 22/12 tại TP. HCM và Hà Nội. Ngoài dàn diễn viên Việt kiều về nước đóng phim, bộ phim này đang gây chú ý bởi tuyên bố "choáng" về kinh phí làm phim: Dự toán ban đầu là 800.000 USD nhưng đến khi hoàn tất ngốn mất 1,5 tỷ USD vì toàn bộ âm thanh, kỹ xảo do hãng Paramount của Mỹ thực hiện.

"Dòng máu anh hùng", "Sài Gòn nhật thực" còn là những bộ phim Việt Nam đầu tiên có quảng cáo trên trang web www.imdb.com của Hollywood với hình ảnh của đạo diễn, diễn viên chính, poster khá bắt mắt và một số cảnh "hot" trong phim.

Gây ồn ào nhất là bộ phim "Võ lâm truyền kỳ" với đủ chuyện: Từ tranh nhau tên phim với hãng Thiên Ngân đến chuyện mời ngôi sao ngoại, rồi kịch bản game online đang ăn khách và những bật mí một số cảnh trong phim như Thanh Thảo phóng xe máy chui qua gầm ô tô. Đạo diễn Lê Bảo Trung còn khẳng định: "Võ lâm truyền kỳ" sẽ hấp dẫn khán giả hơn "Đẻ mướn" gấp 4 - 5 lần. Nghe mà thấy "tò mò quá"!

Đánh giá về phim Việt chiếu Tết mấy năm qua, đại diện một hãng phim tư nhân cho rằng, khán giả bây giờ không còn chuộng những bộ phim quá chú trọng khâu PR mà bỏ qua chất lượng thực sự của phim. Điều này là chính xác, bởi nếu có một cuộc bình chọn từ phía khán giả cho bộ phim yêu thích nhất, chắc chắn những "Đẻ mướn", "2 trong 1" hay "Hồn Trương Ba da hàng thịt" sẽ trượt.

aoluahadong1.jpg

Phim "Áo lụa Hà Đông" không hề rực rỡ, không hề có những cảnh "hot" vậy mà vẫn chiếm được cảm tình của khán giả

Đành rằng, phải quảng cáo để người xem đến rạp nhưng cứ nói vống, nói quá và "nổ" thì chỉ gây mất lòng tin ở khán giả với phim Việt mà thôi. Câu chuyện về bộ phim "Áo lụa Hà Đông" được khán giả Hàn Quốc bình chọn là "Phim được khán giả yêu thích nhất" tại LHP Pusan tháng 10 vừa qua gợi nên đôi điều suy ngẫm.

Cũng chỉ với cách tiếp thị thông thường là phát poster cho khán giả, thậm chí poster của phim "Áo lụa Hà Đông" không hề rực rỡ, không hề có những cảnh "hot", chỉ là hình ảnh của nữ nhân vật chính mặc tấm áo nâu bạc màu rách rưới, ôm trên tay đứa con đã chết và hét lên đau đớn mà gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Xem poster, người Hàn Quốc đến rạp và những gì bộ phim mang lại cho họ hoàn toàn nằm trong mạch cảm xúc ban đầu có được từ tấm poster. "Áo lụa Hà Đông" sẽ trình chiếu ở Việt Nam vào dịp 8/3/2007, nghĩa là đợt 2 của phim chiếu Tết (Âm lịch). Chúng ta hãy chờ xem các nhà sản xuất phim sẽ dùng chiêu gì quảng cáo cho bộ phim này!

Theo Thời Trang Trẻ

giaitri
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 5 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 9 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 20 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 22 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top