Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử phúc thẩm vụ bắt cóc: Căn cứ buộc tội không vững chắc

Thứ năm, 13:58 28/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Sáng ngày 28/3, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Quốc Dũng và động bọn về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, nhiều chứng cứ buộc tội các bị cáo bị phản ánh là giả mạo hoặc không có thực. Các chứng cứ kém đến mức đại diện VKSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm nhận định: “Căn cứ buộc tội của toà sơ thẩm TAND Nghệ An không vững chắc”.

Xử phúc thẩm vụ bắt cóc: Căn cứ buộc tội không vững chắc 1

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 28/3

Từ sáng sớm, rất nhiều bị cáo tại ngoại đã có mặt tại phiên xử theo đúng lệnh triệu tập của toà. Riêng bị cáo Lê Quốc Dũng có đơn xin hoãn, vì đang phải chữa bệnh. Tuy nhiên, lá đơn xin hoãn đã không được toà chấp thuận, HĐXX vẫn tiến hành xét xử. Sợ không đảm bảo quyền lợi của bị cáo, gia đình đã điện thoại thông báo diễn biến phiên xét xử và sau đó bị cáo Dũng đã có mặt tại phiên toà.

Toà dành trọn buổi sáng để xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi bắt cóc bị hại Nguyễn Đình Huỳnh (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội). Theo đó, các bị cáo Phan Quốc Dũng, Lê Quốc Dũng, Trần Thị Ngọc Hoàng, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Thị Toàn khẳng định kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội như phán quyết của toà sơ thẩm. Các bị cáo này đều khẳng định, bị hại Nguyễn Đình Huỳnh tự lên xe, theo đoàn người sang Hà Tĩnh, rồi quay lại TP Vinh (Nghệ An) thuê nhà khách sạn Bến Thuỷ nghỉ ngơi, buổi tối cùng ngày, ông Huỳnh cùng một số bị cáo đến thuê nhà khách Biên Phòng để nghỉ qua đêm. Trong hai lần thuê phòng này, ông Huỳnh đều tự mình làm các thủ tục thuê phòng.

Giải thích về việc tại sao khi ông Phan Quốc Dũng đón trước cổng khách sạn Phương Đông, biết bị bắt cóc sao không kháng cự hay kêu cứu, bị hại Nguyễn Đình Huỳnh cho rằng do bị Phan Quốc Dũng túm áo kéo lên. Tuy nhiên, giải thích của ông Huỳnh đã không thực sự thuyết phục, bởi thời điểm trên bị hại này đang đứng dưới đất, hơn nữa ông Dũng đang ngồi ở ghế lái nên không thể đủ lực để kéo được người này  lên xe.

Rõ ràng, lời khai của ông Huỳnh là thiếu không khách quan, không đúng sự thực của vụ án, quan điểm này cũng được đại diện VKSND tối cao giữ quyền công tố tại toà đồng tình. Theo nhận định của đại diện VKS, với những căn cứ có trong hồ sơ vụ án, cho thấy bị hại Huỳnh đã tự nguyện lên xe, tự nguyện thuê khách sạn nghỉ ngơi nên quy kết các bị cáo phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là không đủ căn cứ vững chắc. Đại diện VKS cho rằng, việc bản án sơ thẩm kết tội các bị cáo phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ. Do đó, đại diện VKSND tối cao xin rút kháng nghị của VKSND tỉnh Nghệ An về tăng hình phạt các bị cáo.

Khoảng 11 giờ 40 phút, phiên toà tạm hoãn. Chiều nay toà tiếp tục xét xử

Quốc Tuấn

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top