Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao nhóm người lạ mặt dùng bùa "thôi miên" cướp tài sản ở Hải Dương

Thứ ba, 20:08 04/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – "Không biết nhóm đối tượng này có phải gây ra các vụ lừa đảo tài sản bằng thuật thôi miên hay không, nhưng trên thực tế, có nhiều người dân ở các xã lân cận đã bị mất tiền kiểu này..." ông Hiến cho biết.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Hà (Hải Dương) xuất hiện một nhóm người lạ mặt đi bán gà chọi và thuốc đông y chữa bệnh. Khi thấy gia đình nào sơ hở, mất cảnh giác các đối tượng giở trò lừa đảo tài sản khiến người dân bức xúc.

Vào khoảng 8h sáng nay (4/7), tại xã Thanh An (huyện Thanh Hà) người dân phát hiện một nhóm khoảng 6 đối tượng lạ mặt (3 nam, 3 nữ) đi xe máy vào thôn Văn Tảo. Lúc này, các đối tượng vào một hộ gia đình giới thiệu bán thuốc đông y chữa bệnh. Tuy nhiên, hộ dân này đã kịp nhận ra nhóm người lạ cách đó không lâu đã đến lừa tiền của gia đình nên đã kể cho mọi người, sau đó hô hoán bắt giữ.


Hình ảnh nhóm đối tượng bị bắt giữ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: N.Bếu

Hình ảnh nhóm đối tượng bị bắt giữ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: N.Bếu

Biết bị lộ, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ chạy qua nhiều xã hòng thoát thân. Tuy nhiên, trước sự truy đuổi của người dân cùng công an các xã lân cận, 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) trong nhóm bị Công an xã Thanh Lang bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình &Xã hội, ông Vũ Khắc Lý – Trưởng công an xã Thanh An cho hay, khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân đang truy đuổi một số đối tượng lạ mặt dùng thuật thôi miên cướp tài sản, Ban công an xã đã dùng phương tiện đuổi theo.

“Trong quá trình đuổi bắt, 2 đối tượng đã chạy qua 4 xã giáp ranh gồm: Thanh An, Cẩm Chế, Liên Mạc và Thanh Lang. Khi chạy đến địa phận xã Cẩm Chế, đôi nam nữ này đã vất xe máy của mình lại và lấy xe máy của người dân xã Liên Mạc đang thu hoạch ổi dựng cạnh đống rác để tẩu thoát. Tuy nhiên, đến xã Thanh Lang thì bị bắt giữ", ông Lý cho biết.


Một trong hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: N.Bếu

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: N.Bếu

Theo lời kể của ông Hiến – Trưởng Công an xã Thanh Lang, lúc nhận được tin báo có một đôi nam nữ chạy về địa bàn xã, Ban công an đã triển khai lực lượng tiến hành vây bắt, trong quá trình truy đuổi và bắt giữ, đối tượng nữ không có phản kháng gì, còn đối tượng nam giới phản ứng quyết liệt.

Tại cơ quan, đôi nam nữ khai trú tại TP. Hải Dương và đi bán thuốc đông y chữa bệnh, đối tượng nam nói bản thân bị nghiện mới đi cai ở tỉnh Quảng Ninh về từ năm 2016, nhưng không nhận dùng thuật thôi miên để lừa đảo tài sản.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, buổi sáng cùng ngày có 3 đôi nam nữ đi trên xe máy vào xã Thanh An để bán thuốc và gà chọi. Tuy nhiên, sau đó bị một người dân nhận ra và truy đuổi.


Đối tượng nam giới trên người xăm trổ bị người dân bắt giữ và dùng dây trói đưa về trụ sở xã Thanh Lang. Ảnh: N.Bếu

Đối tượng nam giới trên người xăm trổ bị người dân bắt giữ và dùng dây trói đưa về trụ sở xã Thanh Lang. Ảnh: N.Bếu

Sau khi bỏ chạy đến địa phận xã Cẩm Chế và vất xe của mình lại thì đối tượng này gọi điện cầu cứu cho 2 đôi còn lại đến địa điểm trên để lấy xe. Do không thuộc địa bàn nên đã bị nhân dân cùng công an xã Thanh Lang truy đuổi bắt giữ. Thậm chí, khi đôi nam nữ bị đưa vào trụ sở xã Thanh Lang, nhóm đối tượng cầu cứu vẫn xuất hiện tại cổng UBND xã.

"Không biết nhóm đối tượng này có phải gây ra các vụ lừa đảo tài sản bằng thuật thôi miên hay không, nhưng trên thực tế, có nhiều người dân ở các xã lân cận đã bị mất tiền kiểu này. Do vụ việc vượt ngoài chức năng, cho nên khi lấy lời khai ban đầu xong, chúng tôi đã thông tin cho Công an huyện Thanh Hà về di lý các đối tượng lên trụ sở công an huyện giải quyết. Trê", ông Hiến cho biết.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top