Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem xét khởi tố hình sự vụ xả nước thải ở Công ty Tung Kuang

Thứ ba, 09:19 13/07/2010 | Xã hội

Cơ quan chức năng đánh giá: Hành vi xả thải của Công ty Tung Kuang gây nguy hiểm cho xã hội, thủ đoạn tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nên cần xử lý hình sự.

Ngày 12/7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến vụ việc: Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Công ty Tung Kuang), trụ sở tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, để xem xét khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
Lực lượng công an phát hiện Công ty Tung Kuang xả thải không qua xử lý

Trước đó, ngày 13/4, tổ công tác Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an; phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hải Dương; chính quyền xã Cẩm Phúc kiểm tra và phát hiện ông Nguyễn Quang Chiến - công nhân điều hành khu xử lý nước thải của Công ty Tung Kuang, xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp bằng đường ống ngầm từ công ty này ra sông Ghẽ. Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an xác định, công ty này có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, song lâu nay không thực hiện xử lý mà cho xây dựng một hệ thống đường ống ngầm để xả trộm nước thải.

Kết quả điều tra, ông Hứa Chí Thành - Phó Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty và ông Lưu Kiến Lâm - Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh khai nhận: đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Nhiệm - quản đốc công ty và các công nhân thuộc bộ phận xử lý nước thải, xả nước thải của công ty trực tiếp ra sông Ghẽ. Lưu lượng nước thải là 250m3/ngày đêm, chủ yếu được xả ra môi trường vào các ngày mưa, ban đêm để tránh bị phát hiện. Hành vi xả thải không qua xử lý của Công ty Tung Kuang được thực hiện từ tháng 10-2008, đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Với hành vi xả thải không qua xử lý, mỗi tháng công ty này tiết kiệm được 100 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, kết quả phân tích mẫu nước thải của Công ty Tung Kuang cho thấy: lượng COD vượt 2,12 lần; tổng chất rắn lơ lửng vượt 18 lần; xianua vượt 1,3 lần; crom 3 vượt 12,6 lần; crom 6 vượt 9,8 lần... Ngoài ra, công ty này đã hai lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Cơ quan chức năng đánh giá: Hành vi xả thải của Công ty Tung Kuang gây nguy hiểm cho xã hội, thủ đoạn tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nên cần xử lý hình sự. Do đó, liên ngành nội chính quyết định giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top