Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây dựng nhà tang lễ: Nên nghĩ đến người sống

Thứ hai, 13:27 19/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong khi kiến nghị di chuyển nhà lễ tang nằm trong BV Việt - Tiệp đi nơi khác chưa được thực hiện, người dân 6 tổ phường Cát Dài, quận Lê Chân và bệnh nhân điều trị tại đây càng thêm bức xúc khi UBND TP Hải Phòng cho xây dựng nhà tang lễ thành phố trong khuôn viên bệnh viện. Một số ban, ngành thành phố cũng bày tỏ không đồng tình với việc lựa chọn vị trí của dự án này...

Dự án nhiều bất hợp lý
 
Theo đơn của 6 tổ trưởng đại diện cho gần 1.000 hộ dân từ tổ 9 đến tổ 14, phường Cát Dài phản ánh: Công ty Dịch vụ mai táng Hải Phòng đang gấp rút giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà tang lễ thành phố trên khuôn viên BV Việt - Tiệp, quay ra đường Trần Nguyên Hãn.
 

Khu đất dự kiến xây nhà tang lễ sát nhà điều trị đang xây của BV.

Việc xây dựng nhà tang lễ thành phố là cần thiết, nhưng dự án được thực hiện ở vị trí nêu trên là bất hợp lý. Bởi lẽ, đường Trần Nguyên Hãn là con phố nhỏ, dài chưa đầy 500m nhưng có đến 4 điểm giao cắt với đường Tô Hiệu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đức Cảnh và Quang Trung, cùng hàng chục ngõ của khu dân cư.
 
Đường Trần Nguyên Hãn còn là cửa ngõ vào nội đô, đoạn tiếp giáp BV một đầu là Bến xe Tam Bạc, chợ Sắt; tiếp đến là đường Hai Bà Trưng nơi có cổng bệnh viện và rồi đến đoạn giao cắt đường tàu hoả chạy qua, chợ An Dương...
 
Cùng với người dân buôn bán hai bên và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, khiến đoạn đường này thường xuyên ách tắc. Nếu nhà tang lễ  được phục vụ cho toàn thành phố được xây dựng tại đây, sẽ gây ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng.
 
Tổ trưởng 6 tổ dân phố nơi đây còn cho biết, tại vị trí này hiện có một nhà lễ tang nhỏ của bệnh viện, thỉnh thoảng mới sử dụng. Từ năm 2001, người dân liên tục kiến nghị cơ quan chức năng di chuyển đi nơi khác. Nhưng nhà tang lễ không những không được chuyển đi mà nay còn được đầu tư xây dựng to hơn.
 
Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi những kiến nghị của người dân là có cơ sở. Chứng kiến khu đất đang được giải phóng mặt bằng, sự bất cập tiếp tục hiện ra khi nhà tang lễ chuẩn bị được thi công nằm ngay trong khuôn viên BV Việt - Tiệp, cách khu điều trị bệnh nhân và khu hồi sức cấp cứu chỉ một con đường nội bộ.
 
Bệnh nhân Vũ Văn Lương (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bức xúc: Bệnh nhân khi điều trị rất cần sự yên tĩnh, nếu nhà tang lễ xây xong, suốt ngày nghe kèn trống, ngửi hương rồi tiếng khóc than thì chúng tôi làm sao chịu nổi. Bà Phạm Thị Huấn, cư dân tổ 10, phường Cát Dài cho rằng: Các cơ quan chức năng cần xem xét lại để tránh tình trạng "vì người chết mà làm khổ người sống".
 
Một bác sĩ (xin được giấu tên) thì thẳng thắn: Việc xây nhà tang lễ thành phố trong khuôn viên bệnh viện, sát khu điều trị bệnh nhân là chưa hợp lý. Không những ảnh hưởng bệnh nhân, mà ngay chúng tôi cũng khó toàn tâm cấp cứu, điều trị khi bên tai loạn tiếng kèn trống, kêu khóc và mùi hương.
 
Cơ quan chuyên môn không đồng tình
 
Được biết, về kiến nghị của người dân di chuyển nhà tang lễ cũ đi chỗ khác, ngày 10/2/2003, UBND TP Hải Phòng có thông báo số 431 giao các sở, ban ngành nghiên cứu, đề xuất giới thiệu địa điểm để xây dựng nhà tang lễ hoàn chỉnh, phục vụ nhân dân, trình UBND TP trong quý 3/2003.
 
Nhưng đến nay, bức xúc của người dân vẫn không được giải quyết, thậm chí ngày 23/6/2009, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Kể còn ký Quyết định số 1178 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà tang lễ thành phố tổng trị giá 11,682 tỷ đồng trên 1.718m² đất thuộc BV Việt - Tiệp.
 

Khu đất sau cổng sắt, sát nhà cao tầng điều trị của BV đang được GPMB để xây nhà tang lễ.

 
Quyết định này không chỉ người dân thuộc 6 tổ phường Cát Dài, bệnh nhân và bác sĩ phản đối, mà một số cơ quan chức năng của thành phố cũng không đồng tình. Cụ thể, ngày 12/10/2009, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng có công văn số 1484, sau khi nêu thực trạng bất ổn về giao thông, phản cảm đối với bệnh viện và bức xúc của người dân, Sở này đề nghị chuyển nhà tang lễ sang cơ sở 2 của BV Việt - Tiệp, nơi có mặt bằng đủ rộng, đã có quy hoạch công trình nhà tang lễ thành phố và có nhà lưu giữ xác người xấu số.
 
Theo ông Phạm Tiến Du - Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, những kiến nghị của người dân là có cơ sở. Ngày 16/10 UBND quận Lê Chân đã cùng đại diện Công ty mai táng thành phố và một số ban, ngành liên quan tổ chức đối thoại với người dân. Với hầu hết ý kiến đề nghị di chuyển việc xây nhà tang lễ, quận sẽ cùng các cơ quan hữu quan xem xét, tham mưu cho thành phố về việc thực hiện dự án trên.

 Minh Hằng

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top