Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Xâm hại tình dục trẻ em: Hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật

Thứ hai, 08:37 06/07/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Liên tục từ tháng 3 đến tháng 6 vừa qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn kêu cứu của chị Phạm Thị S. (SN1978, trú tại xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh) tố cáo việc con gái là cháu Trần Thị T. (13 tuổi) bị Trần Anh D. (24 tuổi) hiếp dâm. Chị S. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương, nhưng gần 6 tháng trôi qua, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật.

 
Nước mắt mẹ góa, con côi
 
Kết luận giám định của Viện KHHS Bộ Công an do Giám định viên, BS Bùi Dũng, TS Đào Quốc Tuấn và Phó Viện trưởng Viện KHHS Bộ Công an, Đại tá, TS Nguyễn Văn Hò ký ngày 7/5/2009 về việc giám định cơ quan sinh dục cháu Trần Thị T. khẳng định: “Màng trinh hình môi, tại vị trí 4H và 8H có vết rách cũ đã liền sẹo, góc màng trinh tại vị trí 4H viêm tấy nhẹ”.
Theo đơn của chị S. và cháu T.,   ngày 11/1/2009, chị S có việc phải về nhà ngoại, một mình cháu T. ở nhà. Khoảng 13h, Trần Anh D. lẻn vào nhà, thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.. Sau đó, D. đe dọa nếu T. nói ra chuyện này sẽ trả thù cả cháu và mẹ cháu.
 
Đêm hôm sau, cháu T. bỗng bật dậy, kêu thét ầm ỹ trong cơn mê sảng. Chị S. gạn hỏi thì cháu .mới kể lại mọi chuyện. Sáng hôm sau, chị S. đã đến nhà ông Đ., bố của Trần Anh D. để thông báo sự việc. Chị S. yêu cầu gia đình ông Đ. đưa con ra cơ quan Công an huyện Hương Sơn đầu thú.
 
Sáng 17/1, ông Đ. đã đưa Trần Anh D. ra làm việc với Công an huyện Hương Sơn. Gần trưa cùng ngày, mẹ con chị S. cũng được mời ra lấy lời khai. Buổi chiều, công an huyện cho cháu Trần Thị T. đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn để khám. Theo chị S. cho biết, sau khi đưa cháu T. đi khám về, một cán bộ điều tra công an huyện đã thuyết phục chị viết đơn “không truy tố D. ra pháp luật”. Tuy nhiên, chị S. đã từ chối.
 
Cơ quan điều tra nói gì?
 
Ngay sau khi nhận được đơn của chị S., phóng viên đã liên lạc với nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu sự việc. Một câu hỏi nhức nhối là tại sao sau 3 tháng xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án để điều tra?
 

Lá đơn khiếu nại và hồ sơ vụ án.

 
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại về việc này, Thượng tá Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (thời điểm xảy ra sự việc) khẳng định đã lập một tổ điều tra gồm 4 người, giao cho Đội trưởng Đội CSĐT công an huyện chủ trì. Theo Thượng tá Hùng, Ban chỉ huy công an huyện cũng đã họp và vạch ra các bước cần tiến hành để thu thập tài liệu, chứng cứ, các biện pháp nghiệp vụ nhằm chứng minh tội phạm để nhóm điều tra này tiến hành.
 
Tuy nhiên, một thời gian dài sự vụ vẫn chìm trong im lặng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thượng tá Trần Mạnh Hùng đã được điều chuyển công tác.
 
Chúng tôi đã liên lạc với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo ông Tân, vụ việc trên ông đã được nghe công an huyện, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách cảnh sát báo cáo. Sự vụ cũng đã được đưa ra bàn với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở huyện và tỉnh... Sau đó không lâu, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân cũng  khẳng định thêm rằng: “Vụ việc đang được xem xét để chuyển lên tỉnh”.
 
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, từ thời điểm đó đến nay đã gần 2 tháng, vụ việc vẫn nằm im ở cấp huyện. Việc xác minh vẫn được giao cho... tổ điều tra ban đầu của công an huyện?!
 
Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng làm rõ sự việc để trả lại công bằng cho cháu T..

 Nguyên Chi

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top